Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Hé mở nguyên nhân vỡ đập ở Hà Tĩnh

(VTC News) - Sự cố vỡ đập Z20 đang gây xôn xao dư luận ở Hà Tĩnh. Theo một số chuyên gia thuỷ lợi, thì từ các hiện tượng cho thấy, đơn vị thi công đã cố tình thi công sai thiết kế, thậm chí bớt xén khối lượng, thay đổi vật liệu.


> Sạt đường tàu, 1 vạn hành khách phải "tăng bo" bằng ô tô

> Video: 3 toa tàu Bắc - Nam vẫn bị kẹt ở đoạn đường sạt lở
>
Bể đập làm ngập nhà dân, sạt lở đường tàu


Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập Z20 tại xã Hương Trạch huyện Hương Khê, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập đoàn thanh tra để làm rõ nguyên nhân.

Kết quả thanh tra phải được báo cáo trước ngày 30/6, tuy nhiên vào thời điểm hiện tại đã bắt đầu hé mở một số chi tiết đáng lưu ý liên quan đến nguyên nhân vỡ đập.
 
Theo đó, tại vị trí mang cống bị vỡ, đơn vị thi công là công ty TNHH Thái Bình Dương đã tiến hành mở mái đập quá dốc so với thiết kế.

Cụ thể mái đập tiếp giáp với thân núi được mở một góc lên tới 70 độ so với phương ngang của mặt đáy trong khi theo thiết kế chỉ là 45 độ.

Điều này cho thấy đơn vị thi công đã không thực hiện đúng thiết kế, qua đó bớt được một khối lượng lớn đào đắp do không phải mở mái sâu vào thân núi.
 

Khu vực cống đã không được đắp bởi đất sét luyện (Ảnh: TL).

Theo ông Trần Đình Dũng, thường trực Hội khoa học kỹ thuật thuỷ lợi Hà Tĩnh, thì chất lượng thi công ở phần cống có nhiều biểu hiện làm dối.

Chẳng hạn, đất đắp ở phần cống phải là đất sét luyện (nghĩa là đất sét đã được nhào nặn và nguyên chất) nhưng trên thực tế kiểm tra lại thấy trộn lẫn cả các tạp chất khác.

Điều đó cho thấy đất đắp cống không phải là đất sét luyện như yêu cầu thiết kế.

Ngoài ra, trong bê tông mái đập còn có dấu vết của những thanh gỗ dính lại, điều đó nói lên rằng quá trình đổ mái, đơn vị thi công đã hết sức cẩu thả.

Ông Trần Quốc Hùng – Phó giám đốc sở NN&PTNT phụ trách thuỷ lợi thừa nhận với những dấu hiệu nói trên, lỗi phần nhiều thuộc về đơn vị thi công và giám sát thi công.

Mái đập được mở quá dốc so với thiết kế (Ảnh: TL).

Được biết hiện tại, đơn vị thi công là Công ty Thái Bình Dương đã làm tờ trình xin được khắc phục sự cố trước khi cơ quan điều tra đưa ra kết luận chính thức.

Qua sự cố vỡ đập Z20 cũng cho thấy năng lực yếu kém của chủ đầu tư là UBND huyện Hương Khê.

Thực tế trên địa bàn huyện Hương Khê thời gian qua hàng loạt dự án thuỷ lợi do huyện làm chủ đầu tư như đập Thia ở xã Phương Điền, đập Khe Táy ở xã Lộc Yên, đập Khe Gát ở xã Hương Trà, đập Đá ở xã Phúc Trạch…đều bộc lộ sai sót ở mức độ này hay mức độ khác.

Trần Long

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Hé mở nguyên nhân vỡ đập ở Hà Tĩnh
Hé mở nguyên nhân vỡ đập ở Hà Tĩnh Hé mở nguyên nhân vỡ đập ở Hà Tĩnh
7104768

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến