(VTC News) - "Ở nơi này, nơi kia có tình trạng mất điện thì không phải là do cắt điện, mà chủ yếu là do sự cố của đường dây... Sự cố này xảy ra ngoài ý muốn của ngành điện" - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phân bua.
|
| Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (Ảnh:vneconomy.vn ) |
Chỉ với một nửa thời gian chất vấn chiều 11/6, các ĐB Quốc hội đã "xoay" Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng với hàng loạt các vấn đề đang được đông đảo dư luận quan quan tâm hiện nay: dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, giá điện giờ cao điểm, việc điều hành xuất khẩu gạo…
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết ông đã nhận được 27 ý kiến của các ĐB Quốc hội và đã cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi. Nội dung các ý kiến tập trung vào vấn đề quản lý thị trường; vấn đề cơ chế điều hành xuất khẩu gạo; vấn đề xung quanh về điện; xung quanh vấn đề quản lý giá; xung quanh vấn đề về bauxite và một số vấn đề về công nghiệp.
Về điện, theo Bộ trưởng, đánh giá chung thì tình hình 5 tháng đầu năm cung cấp điện của chúng ta cũng đã được cải thiện rất nhiều. Bộ Công thương đã yêu cầu Tập đoàn điện lực Việt Nam báo cáo, theo đó, 5 tháng đầu năm đã không để xảy ra việc cắt điện trên diện rộng và kéo dài.
"Ở nơi này, nơi kia có tình trạng mất điện thì không phải là do cắt điện, mà chủ yếu là do sự cố của đường dây. Đường dây của chúng ta, các trạm biến thế của chúng ta ở nhiều nơi được xây dựng từ rất lâu, tình trạng xuống cấp rất nghiêm trọng mà chúng ta chưa kịp thời sửa chữa, cho nên trong khi quá tải như vậy thì nó xảy ra sự cố, sự cố này xảy ra ngoài ý muốn của ngành điện, chúng tôi xin báo cáo cũng có tình trạng mất điện là do nguyên nhân như thế" - Ông Hoàng phân bua.
Giá điện thấp là nguyên nhân... chưa tiết kiệm điện!
Chất vấn về điện, ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) hỏi: "Việc điều chỉnh biểu giá điện theo hướng tăng Bộ trưởng có tính đến các đối tượng là học sinh, sinh viên đang thuê nhà để đi học, những người lao động, những người làm thuê, những công nhân đang thuê nhà trọ ở TP, thị xã... để làm việc kiếm sống đang bị các chủ nhà tăng giá điện, đã gây không ít khó khăn trong đời sống hàng ngày của mình. Bộ trưởng có suy nghĩ gì, sẽ ứng xử, xử lý vấn đề này như thế nào?
Theo Bộ trưởng Hoàng, từ năm 2006 thực hiện lộ trình giá điện, đáng lẽ năm 2008 chúng ta đã có một bước điều chỉnh giá điện bởi vì giá điện trước đó của chúng ta không phản ánh được chi phí, nhất là giá điện đó không khuyến khích các nhà đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực điện, bởi vì tỷ suất lợi nhuận rất thấp. Cụ thể, với giá điện năm 2008, tỷ suất lợi nhuận ngành điện trên vốn chủ sở hữu chỉ vào khoảng 5% và với 5% này các ngân hàng không ai cho vay để đầu tư tiếp và các nhà đầu tư cũng không mặn mà với giá điện thấp như vậy.
Ông Hoàng nêu tiếp, với giá điện thấp như vậy thì không khuyến khích ý thức tiết kiệm năng lượng. "Tôi muốn nói rằng giá điện thấp cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta chưa tiết kiệm điện, tất nhiên nó còn có công nghệ, còn có kỹ thuật, còn tiêu hao, các xuất tiêu hao khác dẫn đến hiệu quả của chúng ta còn thấp. Vì vậy việc đặt ra điều chỉnh giá điện là việc không tránh khỏi" - Ông Hoàng nói.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công thương khẳng định, điều chỉnh nhưng đảm bảo nguyên tắc: không để xảy ra biến động lớn đối với nền kinh tế, làm tăng vọt chỉ số CPI; Đặc biệt quan tâm đến đối tượng người nghèo và người có thu nhập thấp, không để ảnh hưởng; Thông qua việc điều chỉnh giá điện thì tạo dần từng bước ý thức tiết kiệm trong sử dụng năng lượng; Từng bước một chúng ta xây dựng thị trường cạnh tranh về giá điện.
Thu điện giờ cao điểm bù cho giờ thấp điểm
ĐB Hương cũng đề nghị Bộ trưởng Hoàng giải thích về việc quy định giá bán điện giờ cao điểm và điều chỉnh giờ cao điểm buổi sáng được điều chỉnh tăng 2 giờ, từ 9h30 giờ đến 11h30, buổi chiều tối là tăng 3 giờ từ 17h đến 22h khiến rất nhiều cử tri và ngành công thương tại địa phương phản ánh là giá điện giờ cao điểm gây khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của doanh nghiệp (DN), đẩy giá thành sản phẩm của DN lên cao mà sản phẩm khó tiêu thụ và nhiều hệ luỵ khác.
Bộ trưởng Hoàng khẳng định: "Giờ cao điểm không phải do ngành điện nghĩ ra, không phải do Bộ công thương nghĩ ra, không phải do ai nghĩ ra. Đây là sự diễn biến một cách tự nhiên của phụ tải điện". Trước đây, giờ cao điểm rơi vào 4 tiếng buổi tối (khoảng 6 - 10 giờ đêm) nhưng những năm gần đây kinh tế phát triển, công nghiệp chúng ta phát triển một loạt hộ tiêu thụ điện rất lớn trong các khu công nghiệp như thép, phân đạm, xi măng xuất hiện. Rồi dịch vụ chúng ta phát triển thì biểu đồ tiêu thụ điện nó dịch chuyển dần - giờ cao điểm không chỉ rơi vào 4 tiếng buổi tối mà còn rơi vào khoảng 2 tiếng buổi sáng (9h30 - 11h30), thậm chí, cao điểm buổi sáng tiêu thụ điện còn cao hơn cao điểm buổi tối, có thời điểm cao hơn đến 900 MW điện, con số rất lớn.
Trong bối cảnh chúng ta hiện nay điện vẫn chưa đủ, tạm thời đủ trong giai đoạn hiện nay thôi, nhưng tôi đã báo cáo là có thể nó sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng thiếu điện nếu chúng ta không có những biện pháp hữu hiệu. Cho nên việc quy định giá điện giờ cao điểm một mặt là để phản ánh việc thu điện giờ cao điểm bù cho giờ thấp điểm.
Bộ trưởng Hoàng cũng thừa nhận, qua phản ánh của cử tri và qua kiểm tra, ghi nhận quy định giờ cao điểm ít nhiều gây ảnh hưởng. Theo đó, Bộ đã báo cáo Chính phủ sơ bộ và xin Quốc hội, cử tri cả nước là sẽ xem xét tiếp những số liệu, bởi vì phải xem xét thống kê về trả tiền điện trong 3 tháng, việc lắp đặt công tơ 3 giá, công tơ giờ cao điểm, thấp điểm,
"Chúng tôi sẽ tổng hợp lại báo cáo với Chính phủ nếu thấy bất hợp lý, sẽ có điều chỉnh theo tinh thần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho DN" - Bộ trưởng Hoàng nói.
Cùng với nhiều câu chất vấn của ĐB Quốc hội dành cho Bộ trưởng Hoàng về điện, các ĐB cùng với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng dành nhiều quan tâm về dự án khai thác bauxite, nhưng phần trả lời chưa nhận được sự hài lòng từ các ĐB. Cùng với đó là nội dung chất vấn về điều hành xuất khẩu gạo, tuy nhiên, phần trả lời của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phải để ngỏ do Quốc hội hết thời gian làm việc buổi chiều. Những ''thắc mắc'' của ĐB sẽ được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời tiếp vào sáng 12/6.
|
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, sau Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (sáng 12/6) sẽ là phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc. Mỗi phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng trong thời gian 120 phút. Sau khi các Bộ trưởng trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng phát biểu, báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề chung trong quản lý và điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời những câu hỏi mà đại biểu Quốc hội có nêu. Phiên chất vấn của Quốc hội sẽ diễn ra đến hết buổi sáng thứ 7 (13/6) |
Kiều Minh
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?