(VTC News) - “Khuyết điểm của tôi là chậm chỉ đạo hoàn thiện cơ sở pháp lý, chậm đề xuất tăng cường bộ máy và nguồn lực từ Trung ương đến dịa phương, thiếu kiểm tra đôn đốc quyết liệt”, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát nhận trách nhiệm tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều nay (11/6).
Đây là câu trả lời chất vấn của ĐB Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi) về thực trạng hạt giống và phân bón giả đang là nỗi bức xúc của người dân và trách nhiệm của người đứng đầu ngành NN&PTNT trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.
|
|
Trong tổng số hơn 300 nghìn tỷ đồng kích cầu, Chính phủ giành 18% giành cho nông dân vay (Ảnh: tvstarch.com.vn) |
Thừa nhận trách nhiệm, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng mong muốn địa phương chỉ đạo các lực lượng làm đúng thẩm quyền, nhất là cấp huyện, cấp xã.
|
Tại phiên chất vấn (11/6), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, kỳ họp này BT nhận được 22 chất vấn, với 33 câu hỏi của các vị đại biểu Quốc hội tập trung vào 5 nội dung chính: triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Thực hiện chính sách kích cầu trong nông nghiệp, nông thôn; Phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và quản lý vật tư nông nghiệp; Bảo vệ và phát triển rừng; Vấn đề phát triển thủy lợi. |
Vẫn ĐB Đinh Thị Phương Lan chất vấn, về gói kích cầu hỗ trợ lãi suất khoảng 17 ngàn tỷ đồng vừa qua chủ yếu tập trung vào cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó, Bộ sẽ làm gì trong thời gian sắp tới để người nông dân trực tiếp hưởng lợi nhiều hơn từ gói kích cầu thứ hai?
Bộ trưởng Phát cho biết, về vấn đề gói kích cầu của Chính phủ, chủ trương của Chính phủ là trong gói kích cầu hay kích thích kinh tế luôn ưu tiên cho khu vực nông nghiệp nông thôn vì Chính phủ xác định rằng kích cầu trong nông nghiệp, nông thôn sẽ đem lại hiệu quả cao nhất cho nền kinh tế.
Theo đó, trong chương trình cho vay ưu đãi hỗ trợ 4% lãi suất, tới tuần này trong 336.000 tỷ đồng đã được rót vào nền kinh tế thì 18% tức là gần 60.000 tỷ đồng đã được dành trực tiếp cho nông dân vay. Ngoài ra Chính phủ còn có một chương trình cho vay không lãi suất riêng cho nông dân để mua máy móc, mua vật tư nông nghiệp và mua vật liệu để xây dựng nhà.
"Trong chương trình đầu tư Chính phủ cũng đã dành một phần rất lớn vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đầu tư cho các công trình về nông nghiệp. Chúng tôi tổng hợp riêng, khối nông nghiệp năm 2009 sẽ được đầu tư 42.000 tỷ đồng và cao hơn năm 2008 là 90%" - Bộ trưởng Phát nói.
Cùng quan tâm về gói kích cầu, ĐB Đỗ Hữu Lâm (Long An) nêu câu hỏi, với gói kích cầu trong nông nghiệp, trong thời gian tới để lúa gạo Đồng bằng Sông Cửu Long trong tương lai gần, thành sản phẩm bền vững, xuất khẩu có chất lượng cao bằng Thái Lan, theo đó, ĐB này yêu cầu Bộ trưởng cho biết giải pháp cụ thể để tiêu thụ gói kích cầu đúng hướng và đúng đối tượng?
Bộ trưởng Phát khẳng định, Chính phủ hết sức quan tâm, trong chương trình đầu tư hiện Bộ đang chỉ đạo rà soát lại quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu. Theo đó, các đại biểu đã có thông tin của các nhà khoa học cho biết, khi nước biển dâng lên thì đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề thuộc hàng đầu so với các nơi khác trên thế giới.
"Cũng không đợi đến quy hoạch làm xong, hiện nay Chính phủ đã dành vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nói chung, trong đó có hệ thống thủy lợi ở đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục làm việc với Ngân hàng Thế giới để xây dựng một chương trình vốn vay lớn để tiếp sức cho nỗ lực này" - Ông Phát nói.
Người đứng đầu ngành NN&PTNT cũng cho biết, Chính phủ xác định kích cầu cho nông nghiệp nông thôn sẽ đem lại hiệu quả cao cho nền kinh tế, trong tổng số hơn 300 nghìn tỷ đồng kích cầu, Chính phủ giành 18% giành cho nông dân vay. Cùng với đó, thực hiện kích cầu ở những vùng khó khăn, Chính phủ đã có chương trình hỗ trợ 61 huyện khó khăn, ngoài ra còn nhiều chương trình khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
Kiều Minh
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?