Dịch cúm gia cầm đã tràn qua huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên làm cho hơn 4.000 con gia cầm trong huyện chết. Hàng trăm hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái nơi đây điêu đứng vì bị ảnh hưởng kinh tế. Đến nay trên địa bàn huyện dịch cúm đã hết nhưng vẫn còn đó những nguy cơ tiềm tàng dịch xuất hiện trở lại.
Xã Noong Luông huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) những chuồng trại chăn nuôi phủ vôi trắng đang bị bỏ hoang. Không ít ánh mắt tiếc nuối của người dân khi nhìn vào những khu chuồng trại bỏ trống này. Đấy là hậu quả để lại khi cơn dịch cùm gia cầm đi qua hồi cuối tháng 3 vừa qua và Điện Biên là một trong những địa phương phải gánh chịu nặng nề nhất.
Ông Lò Văn Thập không khỏi tiếc nuối đàn vịt gần 700 con của mình. Ông mua vịt giống ở xã bên về, sau gần một năm nhân giống đàn vịt của ông đã tăng lên nhiều và nó trở thành một gia sản lớn với người nông dân nghèo như ông. Với suy nghĩ chỉ chăn thả ở khu vực quanh xóm nên ông không tiêm phòng và rồi dịch bệnh đã đi qua kéo theo toàn bộ đàn vịt.
Cạnh đó, gia đình ông Lò Văn Tiêu với đàn vịt hơn 500 con, mỗi ngày thu được hơn 300 quả trứng và đó là nguồn thu chính của gia đình ông. Cũng do chủ quan không tiêm phòng nên chỉ sau những ngày dịch cuối tháng 3 vừa qua toàn bộ đàn vịt đã bị chết, bị tiêu hủy. Hồ Co Luôm nằm trên địa bàn xã Noong Luông những ngày tháng 3 vừa qua nơi đây luôn được miêu tả là kín đặc xác gia cầm chết.
Ông Trần Đình Tửu, Trưởng trạm thú y huyện Điện Biên cho biết, những ngày dịch cúm gia cầm xảy ra không ngày nào mặt hồ Co Luôm không xuất hiện thêm hàng trăm xác gia cầm chết bị người dân vứt xuống đó. Đây chính là nguyên nhân làm cho dịch lan nhanh ra 4 xã trong huyện gồm xã Thanh Hưng, Noong Luống, Thanh Yên và Thanh Luông và chủ yếu là thủy cầm.
Khi xảy ra dịch các cơ quan chức năng đã lập biên bản tiêu hủy 13.531 con và 3.863 quả trứng. Có lẽ bắt nguồn từ trình độ dân trí còn thấp nên ý thức trong việc chấp hành các quy định về chăn nuôi gia súc gia cầm còn hạn chế. Như tại huyện Điện Biên, ông Tửu cho biết khi gia cầm mắc bệnh, bà con chưa tự giác báo cáo cơ quan chuyên môn mà tự đem vứt xác ra sông, suối, hệ thống kênh mương thuỷ lợi gần nhà. Thậm chí khi những con gia cầm lớn chết bà con còn vô tư làm thịt ăn.
Ông Trần Đình Tửu cho biết thêm, trận dịch tháng 3 vừa qua phần lớn những hộ gia đình chăn nuôi gia cầm ở huyện Điện Biên không được hỗ trợ kinh phí đền bù thiệt hai khi tiêu hủy do đàn gia cầm của các hộ dân không được tiêm phòng. Trong khi đó theo quy định của ngành Thú y thì nếu người nuôi gia cầm không chấp hành việc tiêm phòng dịch bệnh sẽ không được hỗ trợ kinh phí khi tiêu hủy.
Người dân nơi đây đã chịu thiệt thòi mà nguyên nhân do chính ý thức trong công tác chăn nuôi của mình. Mục tiêu trước mắt mà các tỉnh miền núi cần làm là tuyên truyền để người dân hình thành thói quen chăn nuôi gia cầm có sổ theo dõi thời gian sinh trưởng, ngày tháng tiêm vắc xin phòng bệnh để tránh những thiệt thòi về sau. Ông Hoàng Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thừa nhận các cấp, ngành liên quan ở Điện Biên chưa làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch cúm gia cầm, không vứt xác gia cầm bừa bãi. Đây là nguyên nhân chính làm cho dịch bùng phát mạnh tại Điện Biên trong thời gian vừa qua.
Ông Đỗ Hoa Lương, Chi Cục trưởng Chi Cục thú y Điện Biên cho biết, thực hiện quy định mới của Bộ NN&PTNT, năm 2009, các tỉnh miền núi phía Bắc không thực hiện tiêm phòng vắc xin H5N1 và H5N2 cho đàn gia cầm. Trường hợp địa phương nào xảy ra dịch, cần nhanh chóng tiêu huỷ đàn gia cầm và có kế hoạch bảo vệ số gà, vịt của những hộ xung quanh chưa mắc bệnh để duy trì nguồn giống. Ngoài ra Bộ còn quy định đàn gia cầm gia đình nào mắc bệnh thì tiêu huỷ chính đàn gia cầm đó mà không áp dụng biện pháp tiêu huỷ gia cầm đồng loạt trong bán kính từ 1 đến 3km tại vùng có dịch như trước đây là một điều khó để kiểm soát dịch bệnh lan nhanh.
Không được tiêm vắc xin phòng bệnh, không được tiêu hủy hàng loạt, dập dịch từ xa, những hộ chăn nuôi gia cầm ở Điện Biên đang đứng trước nguy cơ trắng tay trước những đợt dịch mới. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết, có lẽ cách đối phó duy nhất hiện nay của Điện Biên vẫn là tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức trong chăn thả gia cầm.
Công Tâm
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?