(VTC News) - Đông đảo người quan tâm có thể tận mục sở thị hành trình 8 năm thực hiện phân giới cắm mốc biên giới Việt - Trung thông qua 300 hiện vật giá trị tại triển lãm "Việt Nam - Trung Quốc, Biên giới hòa bình, hữu nghị" vừa khai trương chiều 7/4 tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội.
|
|
Có thể tận mục sở thị mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội (Ảnh: Kiều Minh) |
Người quan tâm có thể thấy được chùm ảnh cùng với một số cột mốc biên giới đầu tiên (có một số hiện vật gốc) trong hệ thống mốc giới từ Móng Cái đến tận biên giới Lào - Trung do Chính phủ Pháp (nhân danh Việt Nam) và Triều đình Mãn Thanh (Trung Quốc) cắm trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc (theo Công ước ngày 26/6/1887 và Công ước bổ sung ngày 20/6/1859 giữa Chính phủ Pháp và Triều đình Mãn Thanh) - đây được coi là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên xác định biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc đang tồn tại đến ngày nay;
Cũng có nhiều hình ảnh và hiện vật sống động phản ánh những vất vả khó khăn của lực lượng phân giới cắm mốc trong suốt quá trình khảo sát, bám sát thực địa như: cờ hiệu, quần, áo, mũ, bi đông, giày vải... đồ dùng của đồng bào dân tộc các tỉnh biên giới cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả với cán bộ phân giới cắm mốc (PGCM) khi vận chuyển cột mốc lên những địa hình cheo leo trong thời tiết khắc nghiệt...
Hành trình 8 năm với 13 vòng đàm phán cấp Chính phủ, 31 vòng dàm phán cấp Chủ tịch Ủy ban liên hợp PGCM cũng được khắc họa sống động qua những hình ảnh và hiện vật quý giá tại triển lãm.
Lần đầu tiên, hai nước Việt - Trung xác định được một đường biên giới rõ ràng trên đất liền với một hệ thống mốc giới hiện đại, qua đó, các ngành chức năng tiến hành quản lý biên giới hiệu quả, ngăn ngừa xâm canh, xâm cư do thiếu hiểu biết về đường biên giới, cơ hội mới cho công cuộc phát triển của mỗi nước.
Triển lãm sẽ dành thời gian cho người quan tâm tới tìm hiểu và chiêm ngưỡng trong 7 ngày (7-13/4/2009).
|
Ông Nguyễn Trường Giang, Vụ trưởng Vụ truyên truyền, thông tin và tư liệu (Bộ Ngoại giao) cho biết, sau 8 năm đầy khó khăn, vất vả (từ 31/12/1999) đến 19h ngày 31/12/2008 công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã hoàn thành. Trong thời gian đó, có những cuộc họp giữa 2 bên kéo dài đến 30 tiếng đồng hồ trao đổi, thảo luận mới đi đến giải pháp cuối cùng; Có những cuộc họp đến hơn 1 giờ sáng cũng chưa xong; Quá trình PGCM cũng có sự quan tâm đồng thuận của lãnh đạo Nhà nước cũng như của nhân dân, từ Thủ tướng Chính phủ cho tới những cụ già tuổi cao sức yếu đều "xắn quần" tham gia, góp ý để việc PGCM được thành công... "Kết quả đạt được trên tinh thần hữu nghị với đối tác" - ông Giang khẳng định. Cũng theo ông Giang, 1.400km đường biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc gồm 1.971 cột mốc dày đặc với khoảng cách 0,7km/cột mốc, đồng thời, cũng cho tọa độ hết sức chính xác tới 0,5m - đây được coi là cột mốc đất liền khang trang hiện đại nhất trên thế giới. |
Kiều Minh
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?