Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Hà Nội: Giữ nguyên cấp phó sở, ngành khi sáp nhập

Theo phương án của Bộ Chính trị, chỉ có các lãnh đạo cao nhất của tỉnh, sở - ngành trong bộ máy Hà Nội mở rộng phải sắp xếp lại. Còn lại, cấp phó ở tất cả các cơ quan sẽ vẫn giữ nguyên cương vị của mình đến hết nhiệm kỳ.

Sau 1/8/2008, bộ máy Thủ đô mới chính thức hoạt động (Ảnh: Kiều Minh)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa cho biết như vậy tại cuộc họp giao ban quý 2 giữa Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội với các quận, huyện ngày 25/6.

Ông Nghị cho biết, ngày 23/6, Bộ Chính trị đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo về sắp xếp lại tổ chức bộ máy cho Hà Nội mở rộng.

Theo phương án của Bộ Chính trị, nhân sự bộ máy lãnh đạo lẫn các cơ quan đảng, HĐND của Thủ đô mới sẽ được hợp nhất từ bộ máy hiện có của Hà Nội và Hà Tây và chính thức hoạt động từ sau ngày 1/8/2008 cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2010.

Thủ đô được thành lập một Ban chấp hành Đảng bộ mới trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng các Ban chấp hành của TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây và huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc).

Chỉ có các lãnh đạo cao nhất của tỉnh, sở ngành phải sắp xếp lại, còn cấp phó ở tất cả các cơ quan sẽ vẫn giữ nguyên cương vị của mình đến hết nhiệm kỳ. Như vậy, số cán bộ đảm nhiệm các cấp phó của Hà Nội nhiều lên.

Cụ thể, các lãnh đạo cấp phó, các phó bí thư thành ủy, tỉnh ủy, phó chủ tịch HĐND, phó giám đốc các sở ngành sẽ giữ nguyên cương vị.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, vấn đề chọn một trong hai cấp trưởng thì sẽ phải căn cứ vào trình độ, năng lực và các tiêu chí, yêu cầu cụ thể. Người còn lại sẽ làm cấp phó nhưng vẫn được giữ mọi chế độ như cấp trưởng cho đến hết nhiệm kỳ.

Với các chức danh chủ tịch HĐND, giám đốc các sở ngành, cũng sẽ có sự lựa chọn một trong hai người đương nhiệm tại Hà Nội và Hà Tây để chọn ra người đảm nhiệm chức danh mới.

HĐND thành phố sẽ bầu Chủ tịch UBND thành phố theo luật định.

Sau khi Thủ đô mở rộng, có thể bố trí những sở ngành thuộc những lĩnh vực có nhiều bức xúc như: xây dựng, đất đai, giao thông đặt trụ sở tại những điểm nóng để kịp thời giải quyết công việc.

Cán bộ sở nào sẽ ngồi làm việc ở sở đó, không ngồi ở hai nơi, không nhất thiết các Sở phải ở Hà Nội mà có thể có Sở sẽ đặt tại Hà Đông. Các trụ sở cơ quan cũng sẽ được sử dụng song song, không để xảy ra tình trạng bỏ trống, lãng phí.

Kiều Minh

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Hà Nội: Giữ nguyên cấp phó sở, ngành khi sáp nhập
Hà Nội: Giữ nguyên cấp phó sở, ngành khi sáp nhập Hà Nội: Giữ nguyên cấp phó sở, ngành khi sáp nhập
8107737

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến