Đối với trận động đất nhỏ 3,7 độ Richter tại khu vực vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng hơn 80 km về phía Đông sáng 24/6 thì không thể xảy ra sóng thần. Động đất từ 6 độ Richter trở lên mới có thể xảy ra sóng thần, nhưng Việt Nam chưa bao giờ có động đất trên biển mạnh đến mức này.
TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết như vậy chiều 24/6.
|
|
Biển Hải Phòng (Ảnh: Kiều Minh) |
- Hệ thống máy địa chấn đo xa của Trung tâm đã đo được trận động đất mạnh 3,7 độ Richter vào 7h10 sáng tại khu vực vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng hơn 80 km về phía Đông.
Đây là trận động đất tương đối nhỏ. Tuy nhiên, theo quy định, động đất lớn hơn 3,5 độ richter thì Trung tâm phải có thông báo cho mọi người được biết.
- Khu vực này có thường xảy ra trận động đất không, thưa ông?
- Cả khu vực Vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận được động đất từ trước đó rồi. Ngay trước khi xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) thì khu Móng Cái (Quảng Ninh) cũng đã xảy ra trận động đất nhỏ, khoảng 3,1 độ Richter.
- Vậy vùng biển Việt Nam có khả năng xảy ra sóng thần không, thưa ông?
- Động đất không dự báo trước được. Tuy nhiên, khả năng xảy ra sóng thần là rất khó vì phải có động đất mạnh trên biển mới xảy ra sóng thần. Vành đai động đất mạnh nằm ở phía Philippines, Việt Nam ở trong vùng không xảy ra động đất mạnh.
Về chuyên môn, từ 6 độ Richter trở lên thì mới xảy ra biến dạng dịch chuyển trên toàn bộ chiều sâu đứt gãy dưới lòng biển, gây biến đổi toàn bộ địa hình. Theo nghiên cứu, trên thế giới động đất trên biển từ 6,5 độ Richter thì phải ''dè chừng'' và trên 7 độ Richter thì mới có nguy cơ xảy ra sóng thần.
Nhưng từ lâu, khu vực biển Đông của Việt Nam không có trận động đất nào mạnh như thế (từ khi đưa hệ thống may đo vào hoạt động-NV). Năm ngoái, ở vùng biển Vũng Tàu có một trận động đất nhưng cũng chỉ trên 5 độ Richter.
- Xin cảm ơn ông!
Kiều Minh (thực hiện)
|
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?