Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn trung ương, hồi 1 giờ sáng nay 18/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, trên đất liền thuộc đảo Luzon(Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (từ 89 - 102 km/giờ), giật trên cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km, vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương.
Đến 1 giờ ngày 19/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là 89 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.
Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 1 giờ ngày 20/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 130,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.
Do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.
Cũng theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn trung ương, hôm nay 18/5, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua Bắc Bộ bị nén bởi không khí lạnh ở phía bắc. Sau đó lưỡi cao lạnh sẽ suy yếu và di chuyển ra phía đông, khoảng ngày 23-24/5, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu.
Các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng dải thấp có trục qua nam Trung Bộ nối với cơn bão số 2 sẽ dịch chuyển dần lên phía bắc và suy yếu dần trong 1-2 ngày tới. Nam Bộ và Tây Nguyên cũng tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ mạnh, những ngày sau hoạt động giảm dần.
Kiều Minh
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?