Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện thành viên Ban chỉ đạo.
|
|
Đồng hồ đếm lùi thời gian tới ngày đại lễ (Ảnh: Kiều Minh) |
T
ại buổi làm việc này, Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng, các thành viên Ban chỉ đạo cùng Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.Theo đó, TP Hà Nội cố gắng, phối hợp với các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ 38 công trình trọng điểm thuộc các nhóm: Công trình hạ tầng đô thị, công trình văn hoá xã hội, nhóm công trình cải tạo các tuyến phố, công viên vui chơi giải trí, cụm công trình công nghiệp thương mại, dịch vụ nông nghiệp...
Cụ thể là một số công trình như cầu Nhật Tân, đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài; vành đai 2, 3, trục hướng tâm; tuyến phố Kim Liên - Ô Chợ Dừa; Bảo tàng lịch sử quốc gia, dự án Cổ Loa, Trung tâm Văn hóa Hoàng thành Thăng Long; công viên Yên Sở...
Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tập trung nguồn lực để hỗ trợ hoàn thành những mục tiêu, dự án trọng điểm, đặc biệt là các công trình văn hóa lịch sử quốc gia.
Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trước hết phải mang dấu ấn của Thủ đô và mang tầm cỡ quốc gia. Việc chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm, là niềm tự hào của lãnh đạo và nhân dân TP Hà Nội mà còn của Nhà nước, Chính phủ và mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và đại lễ kỷ niệm đang được Hà Nội gấp rút triển khai.
Theo đó, công tác tuyên truyền giáo dục, quảng bá trong giai đoạn này rất quan trọng để xây dựng ý thức tự giác của quần chúng nhân dân trong mọi hoạt động hướng về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Kiều Minh
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?