Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Hôm nay, CSGT TP.HCM bắt đầu ghi hình "phạt nguội"

Nếu làm quyết liệt, sẽ có hàng ngàn trường hợp bị "phạt nguội" mỗi ngày. Có 57 hành vi bị "phạt nguội" với mức phạt thấp nhất 40.000 đồng, cao nhất lên đến 20 triệu đồng.

Từ 6 giờ sáng nay 1/11, CSGT đường bộ Công an TP.HCM chính thức tiến hành ghi hình người vi phạm giao thông để phục vụ cho công tác xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh camera thu được (phạt nguội).

Thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, cho biết: "Ngày đầu tiên ra quân, chúng tôi bố trí 15 máy quay phim di động tác nghiệp trên các tuyến đường, giao lộ có tình hình lưu thông phức tạp, có nhiều người tham gia giao thông vi phạm luật.

Các máy quay này do CSGT mặc thường phục trực tiếp ghi hình, hoặc gắn trên các phương tiện giao thông của CSGT, liên tục cơ động trên nhiều vị trí mỗi ngày.

Ngoài ra, hình ảnh thu được từ hơn 30 camera lắp đặt cố định tại các giao lộ cũng được sử dụng làm căn cứ "phạt nguội".

Các băng ghi hình từ camera di động và cố định sẽ được CSGT xem lại từng trường hợp vi phạm trên băng và chỉ trích xuất những trường hợp vi phạm có đủ bốn yếu tố: hành vi vi phạm, thời gian vi phạm, địa điểm vi phạm và biển kiểm soát phương tiện.

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 127/2007 quy định về việc "phạt nguội". Theo đó, Công an thành phố có trách nhiệm áp dụng biện pháp nghiệp vụ của ngành để xác định người vi phạm qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Trường hợp chủ đăng ký phương tiện không xác định được người điều khiển phương tiện thì bị xử phạt về hành vi không chuyển quyền sở hữu xe theo quy định...

Theo thượng tá Võ Văn Vân, giống như năm 2004, việc "phạt nguội" vẫn do Phòng CSGT đảm trách chủ yếu, nhưng trong quy trình có nhiều điểm mới nhằm nâng cao năng lực cưỡng chế. Cụ thể, sau khi ghi hình, trích xuất hình ảnh vi phạm, CSGT sẽ lập giấy thông báo vi phạm giao thông gửi đến chủ xe, thông qua công an khu vực.

Mỗi trường hợp vi phạm sẽ mời tối đa 3 lần. Nếu sau 3 lần người vi phạm không chấp hành nộp phạt, CSGT sẽ phối hợp cùng công an phường cưỡng chế người vi phạm đến nộp phạt tại trụ sở công an phường.

"Bước đầu, chúng tôi chưa áp dụng hình phạt bổ sung (tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe...) đối với các hành vi bị "phạt nguội", nhưng với những trường hợp phải cưỡng chế nộp phạt thì sẽ áp dụng thêm hình phạt bổ sung" - thượng tá Vân nói.

Liên quan đến việc xử phạt người vi phạm điều khiển các phương tiện mang biển số ngoài TP.HCM, thượng tá Vân cho biết, có khoảng 60 - 70 ngàn phương tiện đăng ký ngoài thành phố đang được người lao động đem vào lưu thông thường xuyên. CSGT đã cập nhật tên chủ phương tiện, địa chỉ tạm trú của từng trường hợp để có cơ sở gửi giấy báo, xử lý vi phạm khi cần thiết.

Riêng đối với các phương tiện mang biển số ngoài thành phố nhưng không có trong danh sách thống kê, CSGT sẽ gửi phiếu báo vi phạm về Phòng CSGT các tỉnh để tiến hành xử phạt.

Một điểm mới khác là so với trước đây, số hành vi vi phạm bị "phạt nguội" cũng tăng lên đáng kể. Tổng cộng có đến 57 hành vi sẽ bị trích xuất để phạt nguội, với mức phạt thấp nhất 40.000 đồng, cao nhất lên đến 20 triệu đồng.

Đáng lưu ý, xe buýt cũng sẽ bị ghi hình để xử phạt về hành vi "dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định" với mức phạt 200-400 ngàn đồng. "Đây cũng là đối tượng CSGT sẽ lưu ý ghi hình để xử phạt" - thượng tá Vân khẳng định.

(Theo Thanh Niên)


 

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Hôm nay, CSGT TP.HCM bắt đầu ghi hình
Hôm nay, CSGT TP.HCM bắt đầu ghi hình "phạt nguội" Hôm nay, CSGT TP.HCM bắt đầu ghi hình
8106699

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến