Thí sinh 60 tuổi và sĩ tử 70cm tự tin sẽ vượt vũ môn

Thời sựThứ Hai, 05/07/2010 11:14:00 +07:00

(VTC News) - Năm nay, TS cao tuổi này dự thi vào ngành Vật lý, trường ĐHKH.Huế. Trước đó, ông Minh năm 2008 cũng đã dự thi vào ngành Kiến trúc nhưng không đậu.

(VTC News) - Một trường hợp hy hữu đã được phóng viên VTC News ghi nhận tại Hội đồng tuyển sinh Hai Bà Trưng là có một TS 60 tuổi vẫn đi ứng thí. Trường hợp đặc biệt này là TS Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 11/11/1950, quê tại TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Huế: Một TS 60 tuổi tự tin sẽ vượt vũ môn

Trao đổi về kết quả bài làm của mình, TS Đinh Tùng Khánh, thi vào ngành Tin học, ĐHKH Huế cho biết: “Hai môn thi đầu tương đối khó, em hy vọng sáng nay thi môn Hóa sẽ gỡ điểm nhưng nhìn thi nhận được đề, em quyết định làm được chừng nào hay chừng đó vì đề... khó quá. Em chỉ làm được 40%.

Không riêng TS Khánh, vẫn còn khá nhiều sĩ tử “đau đầu” vì đề Hóa hóc búa, rất nhiều em cho biết chỉ làm chưa tới 30% đề ra. Em Hoàng Bảo An, dự thi vào ngành Tin học, ĐHKH Huế cho biết khó nhất trong bài thi môn Hóa nằm trong phần hữu cơ.

 Thí sinh rời phòng thi môn Hóa với tâm trạng buồn lòng

Một trường hợp đặc biệt đã được phóng viên ghi nhận tại Hội đồng tuyển sinh Hai Bà Trưng đó là em Trương Đảnh. Mặc dù đi thi với đôi nạng gỗ nhưng Đảnh vẫn rất lạc quan trong làm bài. Đảnh cho biết, năm nay em dự thi vào ngành Tin học, ĐHKH.Huế. Kết thúc buổi thi cuối cùng, Đảnh nhận định em có thể được 15  điểm ở khối A. Được biết, Đảnh bị mắc bệnh sốt bại liệt bẩm sinh.

Cũng tại Hội đồng thi Hai Bà Trưng, chúng tôi cũng bắt gặp một thí sinh "nhí" cao chừng 70 cm. Tuy nhiên, khi trao đổi em không muốn tiết lộ thông tin mà chỉ cho rằng: "Em làm bài khá tốt, nếu đậu ĐH rồi chụp ảnh, phỏng vấn cũng được chứ nếu lên báo mà không đậu ĐH ngại lắm!".

Một trường hợp hy hữu đã được phóng viên VTC News ghi nhận tại Hội đồng tuyển sinh Hai Bà Trưng là có một TS 60 tuổi vẫn đi ứng thí. Trường hợp đặc biệt này là TS Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 11/11/1950, quê tại TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Năm nay, TS cao tuổi này dự thi vào ngành Vật lý, trường ĐHKH.Huế. Thông tin ban đầu cho hay, ông Minh năm 2008 cũng đã dự thi vào ngành Kiến trúc thuộc ĐHKH.Huế nhưng do thiếu điểm nên không đậu.

 Dù bệnh tật đi thi nhưng Đảnh vẫn lạc quan thi và hy vọng kết quả tốt

Sự xuất hiện của ông Minh đã khiến ban bảo vệ nhầm tưởng ông là phụ huynh đưa sĩ tử đi thi nên đã yêu cầu ra ngoài. Khi ông Minh xuất trình thẻ dự thi, không ít người ngạc nhiên, ngỡ ngàng trong đó của hàng trăm thí sinh “non trẻ”.

Tâm sự với mọi người, ông Nguyễn Văn Minh cho biết, bản thân ông rất đam mê môn Toán và trong đợt thi này ông làm bài rất tốt nên rất tự tin sẽ đỗ. Nếu có “sự cố” không đỗ thì ông sẽ thi cho đến khi nào trở thành sinh viên Đại học.

Thông tin mới nhất từ ban tuyển sinh ĐH.Huế cho biết, buổi thi môn Hóa học sáng tại Huế ở tất cả các hội đồng có 17.865 TS có mặt, vắng mặt 2.915 thí sinh và theo thống kê thì tỷ lệ TS dự thi đạt 85,97%.

Sáng nay, TS Lang Văn Dền  ở điểm thi 16, Trường ĐH Ngoại ngữ, lúc 8 giờ sáng bị ốm, có yêu cầu phải đi bệnh viện. Ban phụ trách điểm thi thực hiện việc thu đề thi và phiếu Trả lời trắc nghiệm (bài làm của TS) cũng như làm thủ tục cách ly theo quy định. Sau đó đến 8 giờ 20 phút, một Công an và một trực y tế theo xe taxi đưa em đến bệnh viện để điều trị.

Qua phản ảnh của các Ban phụ trách điểm thi và các Đoàn Thanh tra tuyển sinh của Bộ và của ĐH.Huế, tình hình kỳ thi cho đến nay diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Đà Nẵng: Lạc quan

Theo ghi nhận của PV tại hầu khắp các hội đồng thi trên địa bàn TP.Đà Nẵng, hầu hết các TS đều lạc quan với kết quả làm bài môn Hóa. TS Mỹ Hạnh, Hội đồng thi trường THCS Lê Lai, TP Đà Nẵng cho biết, đề Hóa năm nay có một số câu tính toán hơi dài, nhưng nhìn chung dễ hơn năm ngoái và khá bất ngờ với yêu cầu đề bài”.


Thí sinh lẫn phụ huynh phấn khởi với kết quả sau thời gian làm bài 

TS Anh Huy, Hội đồng thi trường ĐH Kinh tế lạc quan, em làm được khoảng 80%, kết quả rất khả quan, hi vọng bù đắp được kết quả môn Toán trước đó. Ước tính điểm 3 môn thi, kết quả của em được chừng 19-21 điểm, như vậy cũng có thể hi vọng đậu vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng".

Cũng như Anh Huy, Mỹ Hạnh... các TS tỏ ra lạc quan với kết quả, và bất ngờ khi mức độ khó của các môn thi giảm dần khiến tâm lý sau khi thi của hầu hết các TS đều phấn khởi, hy vọng cánh cửa vào ĐH Đà Nẵng năm nay rộng mở.

Theo thống kê của Ban tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, kết thúc đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2010, ĐH Đà Nẵng
có 85,26% TS dự thi và 5 TS  bị đình chỉ do vi phạm quy chế với các lỗi chủ yếu do sử dụng điện thoại.

Nghệ An: Kết thúc đợt 1, có 203 thí sinh bỏ thi

Theo bản báo cáo nhanh về tình hình thi tuyển ĐH, CĐ năm 2010 tại Cụm thi Vinh (Nghệ An). Kết thúc đợt thi khối A (Toán, Lý, Hóa) toàn cụm có 24.728 thí sinh dự thi trên tống số 38.390 hồ sơ đăng ký, chiếm tỉ lệ 64.21%. Tuy nhiên số thí sinh bỏ thi sau 3 buổi thi là 203 em, giảm tỉ lệ còn 63.88%.


Số thí sinh vi phạm và đến muộn sau thời gian bóc đề có 5 trường hợp. Trong đó hồ sơ đăng ký vào trường ĐH Vinh có 1 TS bị đình chỉ thi do mang ĐTDĐ vào phòng, 2 TS đến chậm quá 15p đến 30 phút sau khi bóc đề nên không được dự thi; 1 TS thi vào Viện ĐH Mở và 1 TS thi vào ĐH Thương mại bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng.

Kết thúc đợt 1, Cụm thi Vinh diễn ra an toàn và nghiêm túc 

Cũng dựa vào bảng báo cáo nhanh, lượng hồ sơ ảo một số trường chiếm tỉ lệ cao như HV Ngân Hàng 676 tham dự trên tổng số 1.537 hồ sơ đăng ký, ĐH Kinh tế Quốc Dân 835/1.890, ĐH Thương Mại 1.372/2.638. Bên cạnh đó một số trường TS nạp hồ cao nhưng lượng hồ sơ ảo giảm như ĐH Vinh 10.113/13.055, ĐH Nông Nghiệp Hà Nội 1.197/1.600.

Nhìn chung Cụm thi Vinh đảm bảo an ninh trật tự vòng trong và vòng ngoài tốt, tinh thần người dự thi và người coi thi nghiêm túc.

Nhóm PV

Bình luận
vtcnews.vn