34 thí sinh bị đình chỉ, 4.663 trường hợp bỏ thi

Thời sựThứ Năm, 03/06/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) – Báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT cho biết, ngày đầu tiên đã có 34 TS bị đình chỉ thi. Số TS bỏ thi là 4.663 em.

(VTC News) – Báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT cho biết, ngày đầu tiên đã có 34 thí sinh (TS) bị đình chỉ thi. Số TS bỏ thi là 4.663 em.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, kết thúc ngày thi đầu tiên có 4.663 thí sinh TS bỏ thi, chiếm tỷ lệ 0,41% so với TS đăng ký; có 27 TS làm bài chậm quá thời điểm tính giờ; số TS bị tai nạn giao thông không thể dự thi là 47 em; số TS bị ốm không thể dự thi là 397 em. Ngoài ra, ngày thi đầu tiên cũng đình chỉ 34 TS.

Nụ cười rạng rỡ của TS tại Hội đồng thi THTP Trần Phú - Hà Nội. Ảnh HL 

Gợi ý giải đề môn Hóa Học tốt nghiệp THPT 2010

Hà Nội: Đình chỉ 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi

Tại Hà Nội, ngày hôm nay có 83.730 TS dự thi với 170 hội đồng thi (HĐT) – đông nhất nước. Theo số liệu cuối buổi thi thứ 2 của Hà Nội, toàn thành phố chỉ duy nhất có một trường hợp mang tài liệu vào phòng thi và đã bị phát hiện, đình chỉ thi tại hội đồng thi THPT Ngô Quyền, Ba Vì.

Theo ghi nhận của VTC News tại các HĐT, hầu hết TS hài lòng với kết quả làm bài thi môn Hóa. Tại HĐT trường THPT Trần Phú – Hà Nội, các TS vui vẻ khoe, đề thi vừa sức, nằm trong chương trình. Em Nguyễn Ngọc Huyền (HS Trường THPT Trần Phú) cho biết, phòng thi của mình có bạn chỉ làm đề Hóa trong vòng 15 phút và hầu hết 30 phút là mọi người đã giải xong. Một số TS phòng thi khác cũng khá vui vì chỉ phải mất 3/4 thời gian để làm bài.

Ghi nhận của các giám thị HĐT Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Hà Nội), có một vài HS làm bài xong rất nhanh nên có đôi chút mất trật tự khi ngồi trong phòng thi. Nhưng không có thí sinh nào vi phạm quy chế. Chủ tịch HĐT trường THPT Hoàng Văn Thụ, thầy Nguyễn Hữu Điệp cho biết, chỉ có một thí sinh nữ bị sốt cao, hạ huyết áp và phải nhập viện từ trước hôm thi nên gia đình xin cho cháu nghỉ thi.

Tại HĐT trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Nội, ông Nguyễn Quang Dương, Chủ tịch Hội đồng thi cũng thông tin có 3 thí sinh nghỉ vì bị ốm nặng, phải nhập viện. Theo quy chế, 3 thí sinh này sẽ được miễn tốt nghiệp. HĐT này không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi hay đến muộn.

TP.HCM: 1 thí sinh vi phạm quy chế

“Chỉ có duy nhất 1 TS ở hệ bổ túc bị đình chỉ thi trong giờ thi môn Hóa vào chiều ngày 2/6. Nhìn chung ngày thi đầu tiên ở TP.HCM diễn ra an toàn, nghiêm túc…”, phó GĐ Sở GD&ĐT TP.HCM Dương Hồng Sơn nhận xét tại buổi họp báo ngắn với báo giới sau ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010 ở TP.HCM

Phó GĐ Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin: Hệ phổ thông, mọi việc đều tiến triển rất tốt đẹp. Chỉ có dưới 0,1% số TS bỏ thi ở cả hai môn Văn, Hóa, trong đó có 1 TS (thi tại quận Tân Bình) đến muộn 16 phút so với giờ quy định làm bài (theo quy chế thi của Bộ GD&ĐT ban hành toàn bộ các TS đến muộn từ 15 phút trở đi so với giờ làm  bài đều không được dự thi), và đây là tỉ lệ thấp hơn rất nhiều so với mọi năm.

Ngược lại, ở hệ GDTX, tỉ lệ TS bỏ thi khá cao, chiếm 23% và khoảng gần 27% ở cả hai môn thi. Quan trọng hơn, vào giờ thi môn Hóa, một TS thuộc TTGDTX quận 10 thi tại trường Chu Văn An (quận 11) đã bị phát hiện có mang tài liệu vàp phòng thi. TS này đã bị đình chỉ làm bài và rời phòng thi ngay lập tức.

Năm nay, ngày thi đầu tiên chưa ghi nhận trường hợp cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi mà Bộ ban hành.

Cũng trong giờ thi chiều nay, trước giờ phát đề thi môn Hóa ở trường Trần Quang Khải (quận 11, thi hệ GDTX) đã xảy ra cúp điện toàn bộ HĐT. Ngay lập tức, Ban chỉ đạo các kỳ thi TNPT TP.HCM đã can thiệp với lãnh đạo công ty điện lực TP, và chưa đầy 5 phút sau điện đã có bình thường.

Thí sinh cùng nhau trao đổi kết quả bài làm sau giờ thi môn Hóa (Ảnh: N.D)

Về đề thi của cả hai môn, GĐ Sở GD&ĐT TP.HCM - TS Huỳnh Công Minh - khẳng định: "Toàn bộ các đề thi do Bộ GD&ĐT trực tiếp ra đề và soạn thảo. “Ngay cả chính chúng tôi, những người lãnh đạo cao nhất của ngành GD TP.HCM cho đến hết ngày thi đầu tiên cũng chưa biết nội dung của đề thi ra sao. Chỉ có thí sinh và cán bộ coi thi, những người có trách nhiệm trực tiếp phụ trách kỳ thi này mới thấy tờ đề như thế nào. Chúng tôi khẳng định không hề có chuyện lộ đề…”  - TS Minh nói khi có một ý kiến đề cập đến việc lộ đề thi môn Văn trong buổi sáng.

Dưới góc độ là GV dạy Hóa lâu năm, thầy Phạm Kim Chung (tổ trưởng môn Hóa – Ttường THPT Marie Curie, Q.3) đánh giá đây là môn thi sẽ gỡ điểm cho rất nhiều HS, vì “Đề thi dễ, thoải mái, không có nhiều câu hỏi khó, đánh đố.”

Đà Nẵng: Kết thúc ngày thi thứ nhất an toàn tuyệt đối

Kết thúc tốt đẹp môn thi Ngữ văn buổi sáng, chiều cùng ngày hơn 13.000 TS tại Đà Nẵng tiếp tục lạc quan với kết quả làm bài thi môn Hóa học. TS Đà Nẵng kết thúc ngày thi thứ nhất trong điều kiện an toàn tuyệt đối.

Ghi nhận tại các HĐT trường THPT Phan Châu Trinh, Lê Quý Đôn, Hoàng Hoa Thám… theo các TS đề thi môn Hóa năm nay dễ hơn năm ngoái. TS Ngô Đức, Hội đồng thi trường THPT Phan Châu Trinh, cho biết: “Đề thi môn Hóa năm nay khá dễ, dễ hơn năm ngoái và cả đề thi thử của Sở nên hầu hết chúng em đều hoàn thành bài. Dự kiến đạt khoảng từ 7-8 điểm”.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, toàn TP.Đà Nẵng có 61 thí sinh vắng mặt, trong đó khối THPT có 45 thí sinh bỏ thi, tăng 5 em so với buổi sáng; khối GDTX có 16 em, tăng 2 em so với buổi sáng. Toàn bộ các HĐT trên địa bàn TP.Đà Nẵng không xảy ra bất cứ trường hợp vi phạm quy chế hoặc sự cố nào khác.

Thời tiết nắng nóng, khiến các bậc phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em mình khó đảm bảo cho kỳ thi


Đặc biệt do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến 4 TS bỏ thi tại các HĐT Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Lê Độ và Ngô Quyền do bị ốm. Chị Nguyễn Thị Hoa, phụ huynh chờ TS tại Hội Đồng thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám, cho biết: “Thời tiết thế này, sợ nhất là các cháu bị ốm, bỏ thi. Đã có trường hợp bỏ thi do bị ốm vì nắng nóng nên chúng tôi rất lo.

Gợi ý giải đề thi môn Ngữ Văn

Nghệ An: 4 thí sinh bị tai nạn, 2 thí sinh bị đình chỉ thi do giở tài liệu

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, đến cuối môn thi Hóa chiều ngày 2/6, tổng số TS bỏ thi lên đến 159 người. Có 4 TS ở các điểm thi TP.Vinh, huyện Nghi Lộc và huyện Anh Sơn bị tai nạn không thể tiếp tục dự thi.

Chiều 2/6, nhiều điểm thi tại Nghệ An đã xảy ra mưa lớn  

Nặng nhất là em Nguyễn Văn Ngọc (SBD 051012) ở Trường THPT Nghi Lộc 5 (Nghi Lộc), ngày 1/6 trên đường đi xem số báo danh đã gặp tai nạn gây hậu quả gãy chân. 3 trường hợp còn lại bị tai nạn sau khi kết thúc môn Văn buổi sáng.

Ngoài ra theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó chánh văn phòng Sở GDTĐT Nghệ An, ở điểm thi Huỳnh Thúc Kháng đã có hai trường hợp bị đình chỉ vì sử dụng tài liệu.

Khánh Hòa:  1 thí sinh bị tai nạn trên đường đi thi

Thông tin từ Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết: Khánh Hòa có tất cả 28 HĐT. Riêng Nha Trang có 9 HĐT. Trong ngày thi thứ nhất (2/6) có 29 TS hệ phổ thông không dự thi. 1 trường hợp bị tai nạn giao thông trên đường đi thi, 90 học sinh hệ GDTX không tham gia thi, không có trường hợp nào bị đình chỉ thi.

Học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Nha Trang) xem lại bài thi sau môn Hóa. 

Theo nhận định của các TS bước ra khỏi trường thi, đề văn không khó với các bạn, chủ yếu là kiến thức trong SGK. Bạn Nguyễn Thị Nhung học sinh trường Lê Quý Đôn (Nha Trang) vui vẻ: “Sáng em làm bài được khoảng 70%, còn môn Hóa em làm khoảng 90%, em rất vui”.

Buổi chiều, kết thúc môn thi thứ 2 (Hóa học), các thí sinh ra về trong tâm trạng hồ hởi vì cho rằng đề khá dễ và vừa sức với tất cả thí sinh. Nhiều em chắc chắn được 9-9,5 điểm, có em sau khi xem lại đề thi, đã reo lên khi em biết mình chỉ sai đúng một câu.

Ngày 3/6), các TS sẽ thi môn Sử và Địa. Dư luận đánh giá đây sẽ là 1 ngày vô cùng “khó nuốt” cho các TS vì cả 2 môn đều là môn học bài, dự báo sẽ xảy ra nhiều trường hợp vi phạm quy chế.
Chia sẻ với PV VTC News về vấn đề này, Phó GĐ Sở GD-ĐT TP.HCM Dương Hồng Sơn nhấn mạnh: “Các em HS nên biết tự tin vào kiến thức của bản thân. Mọi hành vi cố tình gian lận trong kỳ thi sẽ khó mà qua khỏi mắt của lực lượng cán bộ coi thi và thanh tra dày đặc..Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý rất nghiêm khắc nếu TS nào cố tinh vi phạm…”

Nhóm PV

Bình luận
vtcnews.vn