Giám khảo MasterChef ưu ái thí sinh làm giám đốc

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 17/08/2014 10:05:00 +07:00

(VTC News) - Trong phần thi Thử thách loại người, ban giám khảo đã ưu ái cho Thu Thủy thêm cơ hội nữa dù món ăn của cô chưa chín, điều tối kỵ trong ẩm thực.

(VTC News) - Trong phần thi Thử thách loại người, ban giám khảo đã ưu ái cho Thu Thủy thêm cơ hội nữa dù món ăn của cô chưa chín, điều tối kỵ trong ẩm thực.

Top 12 của MasterChef Vietnam bước vào Thử thách đồng đội đầu tiên. 'Bạn là ai?' chính là đề bài đầu tiên dành những đầu bếp không chuyên xuất sắc nhất của Vua đầu bếp Việt Nam mùa thứ hai.
giam khao thien vi giam doc
Ban giám khảo công bố đề thi thú vị.
Một điều thú vị của phần thi này là 12 thí sinh sẽ được chia thành 6 đội, mỗi đội có 2 món ăn nhưng chỉ có một trong hai món ăn được chọn. Người có món ăn được chọn sẽ là người hướng dẫn cho đồng đội của mình thực hiện.
giam khao thien vi giam doc
Đây là phần thi không hề dễ dàng.
Sự khó khăn cũng bắt đầu từ đây khi người thực hiện phải nấu món ăn không hề quen thuộc với mình, và người hướng dẫn chỉ có thể truyền đạt cách nấu cho người đồng đội cho dù vai trò của người hướng dẫn gần như mang tính quyết định cho thành công của món ăn. 

Diễn biến của phần thi Thử thách đồng đội:
giam khao thien vi giam doc
Quỳnh Như và cô Thanh Ngân quyết định chọn ‘Thịt bò áp chảo kèm salad’ của Quỳnh Như, thay cho món ‘Bún cá hồi nướng’ của của cô Thanh Ngân.
giam khao thien vi giam doc
Cô Ngân khá lúng túng trong việc chế biến một món không quen thuộc và món ăn này bị đánh giá thấp vì thịt bò bị khô, khiến cả hai phải vào vòng nguy hiểm.
giam khao thien vi giam doc
Món ‘Cua sốt cay’ của Minh Nhật do Khánh Phương chế biến.
giam khao thien vi giam doc
Hai cô gái vượt qua vòng thử thách dễ dàng.
giam khao thien vi giam doc
Món ‘Cá hồi áp chảo’ do Ngọc Thúy nấu dưới sự hướng dẫn của Xuân Huy.
giam khao thien vi giam doc
Món ăn hoàn hảo được đánh giá ‘đạt tiêu chuẩn nhà hàng’ đã đem về chiến thắng thuyết phục cho đội.
giam khao thien vi giam doc
 ‘Ốc om chuối đậu’ của chị Ngọc Ái do anh Thanh Tùng thực hiện bị chê là thiếu chao, một nguyên liệu đặc trưng cho món ăn. Hai người cũnng bị vào vòng nguy hiểm.
giam khao thien vi giam doc
'Cánh gà chiên nước mắm’ của chị Lê Chi do Quốc Thịnh chế biến được đánh giá cao tuy việc sử dụng trái xoài để cân bằng khẩu vị bị các giám khảo cho là thừa.
giam khao thien vi giam doc
Để hoàn thành phần thi này, Quốc Thịnh đã chịu áp lực khá lớn từ chị Lê Chi, vốn là một người có bản lĩnh trong cả chuyện nấu nướng lẫn chỉ đạo.
giam khao thien vi giam doc
Nhờ sự phối hợp ăn ý, cả hai cùng may mắn vượt qua thử thách này.
giam khao thien vi giam doc
Thanh Dương hướng dẫn chị Thu Thủy làm 'Vũ điệu hoang dã', một món do anh sáng tạo.
giam khao thien vi giam doc
Dù có hình thức đẹp, nhưng món này bị giám khảo Đức Hải chê là có quá nhiều mùi vị nổi trội và khiến cả hai phải vào vòng Thử thách loại người.
Được giám khảo Luke Nguyễn đánh giá ‘Cá hồi áp chảo’ là món ăn có màu sắc, hấp dẫn và có cách trình bày tiêu chuẩn của nhà hàng cao cấp, Xuân Huy và Ngọc Thúy đã trở thành 2 thí sinh có món ăn xuất sắc nhất trong vòng đấu này.
giam khao thien vi giam doc
Ngọc Thúy cùng Xuân Huy được quyền ưu tiên chọn ra đội tiếp theo được an toàn.
Nhờ vậy, Ngọc Thúy cùng Xuân Huy được quyền ưu tiên chọn ra đội tiếp theo được an toàn trong số 3 đội còn lại. Không nằm ngoài dự đoán của Khánh Phương, Ngọc Thúy đã không chần chừ chọn đội của chồng là anh Thanh Tùng và chị Ngọc Ái thoát khỏi vòng nguy hiểm với lý do, đội Thanh Tùngcó sự kết hợp cao giữa 2 thành viên.
giam khao thien vi giam doc
Ngọc Ái và Thanh Tùng 'thoát' thử thách nhờ vợ Thanh Tùng.
Điều này đồng nghĩa với 4 thí sinh Thanh Ngân, Quỳnh Như, Thu Thuỷ và Thanh Dương phải tiếp tục phần thi kỹ năng để giành lấy cơ hội ở lại với chương trình.

Với đề bài là trái xoài, một nguyên liệu đơn giản và quen thuộc nhưng việc làm thế nào để xử lý đúng và sáng tạo với nguyên liệu ấy lại là một thách thức lớn đặt ra cho các thí sinh.

Diễn biến của vòng Thử thách loại người:

giam khao thien vi giam doc
Thanh Dương – một thí sinh tiềm năng theo đánh giá của Luke Nguyễn, đã biến tấu ‘Gỏi xoài Nam Bộ’ với nước sốt phá cách. Món ăn với tính sáng tạo cao đã khiến giám khảo Kim Oanh không ngần ngại dành lời khen cho anh chàng Bartender trẻ tuổi này: ‘Chị không có bất cứ lời chê nào với cách trang trí món ăn của em, rất hiện đại, rất đẹp!’
giam khao thien vi giam doc
‘Người chủ của 3 gian bếp’ Thanh Ngân chọn cho mình món ‘Nộm tôm xoài’. Món ăn này được đánh giá khá ổn, tuy nhiên vẫn thiếu sự sáng tạo và đột phá.
giam khao thien vi giam doc
Chị Thu Thủy, giám đốc một công ty xây dựng chọn món ngọt ‘Cupcake caramel muối kem xoài’ để thể hiện khả năng của mình. Cô phạm phải sai lầm khi cho bánh vào lò muộn và dẫn đến tình trạng bánh không được chín. Đây là một điều tối kỵ trong việc chế biến món ăn. Trong các phiên bản MasterChef trên thế giới đã có rất nhiều các thí sinh bị loại vì có món ăn chưa chín. Tuy vậy, cô vẫn được các giám khảo ưu ái cho thêm một cơ hội dể thể hiện mình.
Quỳnh Như chọn món ‘Gỏi xoài Thái Lan’ để thể hiện vì đây là món cô cảm thấy tự tin và thích nhất. Tuy nhiên do bất cẩn, cô đã chọn thiếu nguyên liệu và phải chọn một món khác thay thế.
giam khao thien vi giam doc
Cô được sự giúp đỡ của chị Lê Chi. Điều này không sai luật của chương trình nhưng cũng khiến Khánh Phương bất bình vì theo cô, việc giúp đỡ đối thủ là việc không nên và không công bằng với các thí sinh khác. Dù việc 'nối giáo cho giặc' này gây nhiều tranh cãi nhưng hiện nay Lê Chi là thí sinh được lòng cả giám khảo lẫn khán giả nhờ khả năng nấu nướng, lãnh đạo và cả sự nhiệt tình, tốt bụng.
giam khao thien vi giam doc
'Bánh crepe xoài’, chiếc phao cứu sinh của Quỳnh Như với các nguyên liệu còn lại là dừa khô, bột, kem và trứng được mượn của các thí sinh khác.
giam khao thien vi giam doc
Tuy vậy, cô vẫn không vượt qua được 'Thử thách loại người'. Giám khảo Luke Nguyễn tỏ ra vô cùng thất vọng vì Quỳnh Như dường như đã không làm nên một chiếc bánh crepe hoàn hảo.
giam khao thien vi giam doc
Quỳnh Như trở thành thí sinh đầu tiên trong Top 12 phải trả lại chiếc tạp dề trắng cho chương trình với món ăn không hoàn chỉnh.
Tập 6 của Vua đầu bếp Việt Nam, được phát sóng vào lúc 20g, thứ 7 ngày 23/8/2014 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Trung Ngạn

Bình luận
vtcnews.vn