Hoa hậu Triệu Thị Hà sẽ bị thu vương miện?

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 27/05/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Đang có một sự đồng thuận lớn về việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Triệu Thị Hà.

(VTC News) - Đang có một sự đồng thuận lớn về việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Triệu Thị Hà.

Chiều 26/5, Ủy ban Dân tộc  Chính phủ đã có văn bản đồng ý thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Triệu Thị Hà.

Như vậy là sau Sở VHTTDL TP. HCM - đơn vị đăng cai cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2011, Ủy ban Dân tộc đã ra công văn 497/ UBDT- CIAT trả lời công văn của công ty CIAT - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011, trong đó đồng ý với việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Triệu Thị Hà.

Trong văn bản 497/ UBDT- CIAT, Ủy ban Dân tộc khẳng định: Đồng ý với hướng đề xuất thu hồi danh hiệu. Tuy nhiên, công văn cũng nêu rõ: Do là cơ quan phối hợp tổ chức cuộc thi, không phải là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này, nên Ủy ban Dân tộc giao Công ty CIAT báo cáo Bộ VH,TT&DL - cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đề xin ý kiến chỉ đạo.
Hoa hậu Triệu Thị Hà sẽ bị thu vương miện?
Triệu Thị Hà là hoa hậu đầu tiên trả lại vương miện. 
Trước đó Ủy ban Dân tộc đã nhận được Công văn số 30/CV-CIAT ngày 14/4/2014 của Công ty CIAT về trường hợp Hoa hậu Dân tộc Triệu Thị Hà, đạt danh hiệu Hoa hậu Dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 2 năm 2011, do Công ty CIAT và Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Triệu Thị Hà không thực hiện đúng nghĩa vụ của một hoa hậu, cô vướng vào chuyện yêu đương và bỏ bê trách nhiệm trong nhiệm kỳ của mình. Đỉnh điểm là ngày 26/4/2013 Triệu Thị Hà đã viết đơn xin trả lại danh hiệu Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.

Để tạo cơ hội cho Triệu Thị Hà nhận thức được sai sót của mình, bà Kim Hồng và Công ty CIAT, đơn vị quản lý Hoa hậu các dân tộc VN 2011, đã tạo điều kiện đưa cô đến gặp các vị lãnh đạo của Bộ VHTTDL, Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để xin lỗi và nhận khuyết điểm.

Triệu Thị Hà đã được các vị lãnh đạo nhắc nhở, tha thứ và hy vọng cô sẽ thay đổi và thiện chí về sai phạm của mình.

Công ty CIAT và TS Đoàn Kim Hồng cũng xin phép và đề nghị với lãnh đạo các Bộ, ngành, Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 tha thứ và tạo cơ hội để Triệu Thị Hà chuộc lại lỗi lầm, tích cực tham gia các hoạt động đồng hành tuyên truyền, quảng bá cuộc thi.


Tuy nhiên theo bà Kim Hồng, Triệu Thị Hà vẫn không nghiêm túc sửa chữa sai phạm. Cô chỉ đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 vài ngày rồi bỏ về khi cuộc thi đang diễn ra.

Đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc 2013 khán giả cả nước ngỡ ngàng khi không thấy Triệu Thị Hà xuất hiện để trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Nguyễn Ngọc Anh.

Có thể thấy sự đồng thuận của tất cả các bên, từ đơn vị chỉ đạo Ủy ban Dân tộc Chính phủ, đăng cai là Sở VHTTDL TP.HCM, đơn vị phối hợp tổ chức là Công ty CIAT trong việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu các dân tộc VN 2011 của Triệu Thị Hà.

Đó là một sự bất lợi cho Triệu Thị Hà khi cô đang mong muốn được giữ lại danh hiệu mà mình vất vả mới có được.
Hoa hậu Triệu Thị Hà sẽ bị thu vương miện?
Tuần qua, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL ông Vũ Xuân Thành đã khẳng định: Không thể thu hồi danh hiệu của cựu Hoa hậu Triệu Thị Hà vì tính tới năm 2013, danh hiệu và vương miện đã được trao cho người khác.


Nhưng đó mới chỉ là ý kiến cá nhân của riêng ông Chánh Thanh tra Bộ, còn quyết định ra sao là tất cả các bên đang chờ câu trả lời cuối cùng từ Bộ VHTTDL.

Sức ép lên quyết định của Bộ VHTTDL đang khá lớn khi đơn vị tổ chức cuộc thi đã cho thấy sự quyết tâm trong việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Triệu Thị Hà. Bởi với các đơn vị tổ chức, việc Triệu Thị Hà không hoàn thành nghĩa vụ của một Hoa hậu đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cuộc thi.

Chưa kể mới đây, sau khi sự việc Triệu Thị Hà viết đơn xin trả danh hiệu được báo chí phanh phui, cô cũng lên báo trả lời khá nhiều vấn đề mang tính cáo buộc BTC cuộc thi. Mà hầu hết những cáo buộc này theo bà Đoàn Kim Hồng, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2011, là vu cáo, bịa đặt trắng trợn, cũng như xúc phạm đến danh dự cá nhân và và uy tín của cuộc thi.

Thậm chí trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 22/5, trước câu hỏi của phóng viên các báo về những biện pháp đưa ra để bảo vệ danh dự cá nhân và uy tín của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN, bà Đoàn Kim Hồng đã cho biết:

Nếu Triệu Thị Hà biết lỗi và sửa sai thì BTC cuộc thi, cá nhân bà sẽ bỏ qua những phát ngôn vu cáo của Triệu Thị Hà. Còn nếu không, BTC và bà Đoàn Kim Hồng sẽ xem xét hình thức mời các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ những vu cáo của Triệu Thị Hà với bà cũng như cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN.

Đến thời điểm này, trước những phát ngôn và cách xử lý rõ ràn từ phía BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc, nguy cơ Triệu Thị Hà bị thu hồi vương miện là khá cao. Cho dù còn phải chờ ý kiến chỉ đạo từ phía Bộ VHTTDL.

Việt Anh

Bình luận
vtcnews.vn