Diễm Hương thoát cấm diễn, vẫn bị xử phạt

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 10/04/2014 11:33:00 +07:00

Mặc dù được gỡ lệnh cấm biểu diễn, nhưng Diễm Hương vẫn sẽ bị xử lý do gian dối khi tham dự 'Hoa hậu hoàn vũ 2012'.

Mặc dù được gỡ lệnh cấm biểu diễn, nhưng Diễm Hương vẫn sẽ bị xử lý do gian dối khi tham dự 'Hoa hậu hoàn vũ 2012'.

Thời gian vừa qua, câu chuyện hôn nhân của Hoa hậu Thế giới Người Việt Diễm Hương đã gây sự thu hút trong dư luận. Trước những sóng gió trong đời sống cá nhân, Diễm Hương đã chọn cách im lặng.

Cũng từ scandal thiếu trung thực khai báo tình trạng hôn nhân để tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Diễm Hương đã gặp không ít khó khăn trong việc gìn giữ hình ảnh và mất đi nhiều cơ hội thể hiện năng lực trong các mảng nghệ thuật, phim ảnh.

Clip Hoa hậu Diễm Hương bị cấm diễn
Trước lỗi vi phạm kể trên, các đơn vị chức năng đã vào cuộc. Theo công văn 131 ngày 7/3/2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi tới Sở VHTTDL của các tỉnh thành phố đã yêu cầu tạm dừng việc cho phép cô Lưu Thị Diễm Hương tham dự các hoạt động trình diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang, thi người mẫu, người đẹp.
Diễm Hương
Tuy nhiên theo thông tin mới nhất mà Diễm Hương chia sẻ, chiều qua ngày 8/4/2014 vừa qua Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có công văn số 263/NTBD-QLBD gửi tới Sở VH-TT-DL các tỉnh thành phố về việc phối hợp xử lý các vi phạm của cô. Trong đó, Cục đã không còn yêu cầu các sở tạm dừng cấp phép biểu diễn cho hoa hậu Diễm Hương.

Văn bản 263 này cũng nêu rõ, Diễm Hương đã trực tiếp giải trình với Cục, có văn bản giải trình thừa nhận hành vi sai phạm.

Bên cạnh đó đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt cũng đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối với Diễm Hương theo quy định.

Nhận được tin vui lệnh cấm biểu diễm được thu hồi, Diễm Hương cũng gửi lời xin lỗi đến đông đảo khán giả hâm mộ đã luôn ủng hộ, động viện cô trong suốt thời gian qua. Diễm Hương chia sẻ:

'Dù muốn hay không muốn, dù sự thật là thế nào .... Tất cả đã không còn quan trọng ...Diễm Hương chỉ xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người hâm mộ luôn tin tưởng và yêu mến cũng như gửi đến Hương hàng trăm tin nhắn động viên an ủi chia sẻ cùng Hương trong suốt thời gian qua.

Dù đã có lúc Hương đã không đủ bình tĩnh cho mọi người 1 lời giải thích. Diễm Hương may mắn và biết ơn vì tình cảm mình nhận được từ mọi người'.

Diễm Hương
Cũng trong chiều 8/4, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gửi công văn đến Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành trên cả nước nhằm yêu cầu quản lý và kiểm duyệt chặt chẽ hơn nữa để tránh tình trạng tương tự như Hoa hậu Diễm Hương vừa qua.

Trong công văn, Cục NTBD nhấn mạnh: 'Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm duyệt chặt chẽ về nội dung, hình thức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu trước, trong và sau khi cấp phép, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân đã có hành vi vi phạm, trong đó có trường hợp vi phạm của bà Diễm Hương, nhằm hạn chế những ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội'.

Cơ quan chức năng trực tiếp quản lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của cả nước đã mạnh tay trong việc xử lý những trường hợp gian dối công chúng. Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 đã bị nêu tên đích danh và đơn vị tổ chức cuộc thi này được Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu khẩn trương có biện pháp xử lý vi phạm của Diễm Hương.
Diễm Hương
Như vậy, sau khi được Cục Nghệ thuật biểu diễn quyết định hủy bỏ lệnh cấm tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, người đẹp, người mẫu thì hiện tại Diễm Hương vẫn còn chưa biết  sẽ bị xử lý cụ thể ra sao vì hành vi gian dối khi đăng ký thi Hoa hậu. Lệnh cấm này đã được gỡ bỏ đúng ba tuần sau khi được xem xét.

Nhờ được hủy lệnh cấm mà Diễm Hương đã yêu đời hơn sau scandal. Những ngày vừa qua, cô thường chia sẻ những tin vui với bè bạn và tự làm mới diện mạo của mình bằng một kiểu tóc mái ngố.

'Trường hợp hoa hậu Diễm Hương bị cấm vừa qua là vụ việc cụ thể về nhận thức và thực hành nhiệm vụ công vụ chưa chưa chính xác -Tiến sỹ Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết.

Tiến sỹ Lê Hồng Sơn cho hay, trong vụ hoa hậu Diễm Hương khi Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phát hiện nêu vấn đề, đã mời lãnh đạo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Vụ pháp chế Bộ Văn hóa  Thể thao và Du lịch vào cuộc.

'Các đồng chí đó nhận ra ngay thiếu sót, nhận ngay cái sai, đây là sự đồng thuận rất nhanh' - Ông Lê Hồng Sơn cho hay.

'Để tránh hậu quả cá nhân công dân đó bị cấm đoán, không cho hành nghề, không cho biểu diễn, chúng tôi đề nghị phải xử lý ngay cái công văn 131 của Cục Nghệ thuật Biểu diễn trong 3 ngày.

Song song với đó là việc đương sự là hoa hậu Diễm Hương sai gì xử cái đó, ai xử, xử đúng thẩm quyền. Không thể từ một hành vi sai mà 'bao vây cấm vận' người ta.

Tôi cũng nói cần phải lưu ý đây là một hiện tượng xảy ra ngay sau khi Hiến pháp mới có hiệu lực, phải chú ý đến quyền công dân. Việc này cũng nhận được sự đồng thuận rất cao của Cục Biểu diễn Nghệ thuật'
- TS Sơn nói.

Theo Khampha.vn
Bình luận
vtcnews.vn