Cuộc thi hoa hậu có khả năng gây 'động đất'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 16/07/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Hoa hậu người Việt hoàn cầu mới được tổ chức hai lần, nhưng “dư chấn” mà nó gây ra trong làng giải trí Việt lần nào cũng ở mức “động đất cấp 8”.

(VTC News) - Hoa hậu người Việt hoàn cầu, hay tên cũ là Hoa hoa Việt Nam hoàn cầu, mới được tổ chức hai lần, nhưng “dư chấn” mà nó gây ra trong làng giải trí Việt lần nào cũng ở mức “động đất cấp 8”.

Hai hoa hậu gây "bão" dư luận

Là "nữ hoàng đồ lót" tại Việt Nam, ngay khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu tổ chức lần đầu tại Mỹ, Ngọc Trinh đã tham gia với tư cách "được mời". Và không có gì ngạc nhiên khi cô đoạt danh hiệu cao nhất, bởi ngay khi nhìn dàn thí sinh tham dự đều dưới chuẩn của nhan sắc thi hoa hậu thì khá nhiều khán giả đã đoán ra điều này.

Ngọc Trinh đăng quang ngôi hoa hậu bên cạnh những cô bạn cùng hoạt động trong làng người mẫu như Như Thảo, Huyền My, Trà Ngọc Hằng...  

Nhưng khổ một nỗi trước ngày lên đường đi thi, nếu Ngọc Trinh chỉ là “nữ hoàng đồ lót” không thì chẳng nên chuyện, cơ sự là bởi cô lên báo tuyên bố: “Yêu tôi tốn kém lắm”.

Trong bài báo được đánh giá là “tạo nên tên tuổi” và thương hiệu cho Ngọc Trinh này, cô khoe sự xa hoa của mình và cũng chẳng ngần ngại công khai lối sống “ăn bám”.

Trở thành hoa hậu, bị báo chí và người hâm mộ phản đối dữ dội nhưng Ngọc Trinh vẫn không hề lo lắng, cô tiếp tục xuất hiện trong những bộ ảnh khoe dáng từ trên phố đến trên giường ngủ trong những bộ nội y như trước. Chuyện mà chẳng có hoa hậu nào, từ thế giới đến Việt Nam, cả gan làm.

Thậm chí sau khi những ồn ào của cuộc thi Hoa hậu này bắt đầu nguội đi kéo theo cái tên Ngọc Trinh cũng xẹp dần. Hàng loạt những scandal của Ngọc Trinh xảy ra. Chấn động nhất là hàng trăm bức ảnh sex của một cô gái có ngoại hình và khuôn mặt rất giống với Ngọc Trinh được tung tràn lan trên mạng. Những khuôn hình phản cảm, lộ liễu và đầy dung tục khiến cho công chúng một lần nữa nổi giận.

Không có Ngọc Trinh, chẳng mấy ai biết đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu.  

Liên tiếp sau đó, Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2011, Ngọc Trinh, luôn nằm trong “tâm bão của dư luận” khi cô có những phát ngôn gây sốc như “không tiền thì cạp đất ra mà ăn à?”.

Không có Ngọc Trinh, có lẽ chẳng mấy ai biết đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu. Chắc đó là điều mà những người tổ chức cuộc thi này nhận ra. Và khi cơ hội quảng bá không mất tiền này đến, họ chẳng dại gì không tận dụng tối đa.

Và mùa thứ hai của Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu, được đổi tên thành Hoa hậu người Việt hoàn cầu 2012, vừa kết thúc cũng đã gây ra “sóng gió” trên mặt báo.

Julia Hồ, tên đầy đủ là Hồ Thúy Anh, người vừa đoạt danh hiệu Hoa hậu người Việt hoàn cầu, ngay lập tức đã lộ một loạt ảnh “nóng” trên mạng.
 

Tân Hoa hậu người Việt hoàn cầu, Julia Hồ là một hotgirl sành điệu của Sài thành. 

Đáng kinh ngạc hơn lý lịch của Julia Hồ phức tạp còn hơn Ngọc Trinh với hàng loạt những thông tin dày đặc trên mạng, thực hư ra sao chưa rõ.

Sau khi làm dậy sóng dư luận trong nước, Julia Hồ khẳng định: “Những tin này tôi đã xem rồi. Toàn là tin nhảm thôi. Mọi người nên xem xét lại trước khi phán đoán một việc gì. Đừng làm hại đến người khác. Ở đời miệng là của thiên hạ, ai muốn nói gì tôi không thể ngăn lại được...”

Sau hai năm liên tiếp tổ chức, dư luận vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cách chọn người đăng quang của Hoa hậu người Việt hoàn cầu khi nhìn vào hình ảnh và những scandal của Ngọc Trinh, Julia Hồ.

Dư luận đang quá quan tâm Hoa hậu người Việt hoàn cầu

Mang cái tên thật kêu, Hoa hậu người Việt hoàn cầu, song thực chất đây không khác một chương trình văn nghệ giải trí tổng hợp được thu hình để bán đĩa và bán vé xem trực tiếp do ca sĩ hải ngoại Minh Chánh bỏ tiền tổ chức.

Chính nhà tổ chức đã ít nhiều khẳng định điều này qua những video clip quảng cáo cho mùa thi đầu tiên với dòng chữ “Hân hạnh giới thiệu đại hội hoa hậu lần 1 và chương trình ca vũ nhạc hài kịch thu hình trực tiếp tại Carpenter Performing Arts Center”. 

Năm nay, quy mô tổ chức của Hoa hậu người Việt hoàn cầu có mở rộng hơn cho cả các quý ông khi có giải Nam vương. Nhưng nếu so sánh Hoa hậu người Việt hoàn cầu với cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt hay Hoa hậu Việt Nam thì quả là một sự so sánh khập khiễng.

 Tân Hoa hậu người Việt hoàn cầu Julia Hồ.


Để có một cuộc thi sắc đẹp tầm cơ quốc gia và mở rộng ra toàn bộ cộng đồng người Việt trên thế giới, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt đã phải tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia, rồi cấp khu vực châu Âu, Bắc Mỹ… nhằm tìm ra những thí sinh đại diện cho mỗi quốc gia, khu vực trên thế giới tham dự đêm chung kết.

Hay Hoa hậu Việt Nam được tuyển sinh tại rất nhiều vùng trong cả nước với cuộc thi Người đẹp của các tỉnh. Quá trình tuyển chọn mất vài tháng trời. Và hơn nữa, tất cả các cô gái lọt vào vòng chung kết đều được cơ quan công an thẩm tra lý lịch rõ ràng và ban tổ chức chắc hẳn sẽ “nói không” với những thí sinh như Ngọc Trinh, Julia Hồ vì loạt scandal của họ.

Trong khi đó, Hoa hậu người Việt hoàn cầu chỉ vỏn vẹn có vài chục thí sinh, chủ yếu sống tại Mỹ; chỉ tham gia một vòng thi. Người mẫu Thúy Hạnh, giám đốc chuyên môn của Công ty Elite Việt Nam, đơn vị hợp tác với các cuộc thi hoa hậu lớn trong nước, cũng như đang nắm giữ bản quyền đưa thí sinh Việt Nam đi thi các cuộc thi hoa hậu lớn nhất trên thế giới hiện nay, từng khẳng định "cuộc thi hoa hậu VN hoàn cầu chỉ xứng tầm ca nhạc tạp kĩ". 

Còn theo “cha đẻ” của các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, ông Dương Xuân Nam, thì: “Không thể so sánh Ngọc Trinh với những hoa hậu Mai Phương Thúy, Ngọc Hân được”.


Dường như dư luận đang quá ưu ái dành sự quan tâm của mình cho Hoa hậu người Việt hoàn cầu. Vậy có phí phạm không khi đây chỉ là cuộc thi mang tính chất “ao làng”, như cái "danh hiệu" mà cộng đồng mạng đã gán cho nó?

Chu Ngũ Nương 

Bình luận
vtcnews.vn