'Bước nhảy hoàn vũ 2012' hay 'Giọng hát hoàn vũ'?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 18/03/2012 11:33:00 +07:00

(VTC News) – Đêm mở màn của Bước nhảy hoàn vũ 2012 đã trình diện hầu hết các gương mặt thí sinh sẽ tranh tài trong cuộc thi năm nay.

(VTC News) – Đêm mở màn của Bước nhảy hoàn vũ 2012 đã trình diện hầu hết các gương mặt thí sinh sẽ tranh tài trong cuộc thi năm nay. Nhưng họ ra mắt bằng giọng hát là chủ yếu.

Nhưng tiết mục ca nhạc của dàn thí sinh năm nay đã cho thấy họ thật sự có rất nhiều tài năng. Không chỉ có nhảy múa, mà còn hát hò cũng chẳng thua ai. Thậm chí, xem xong đêm ra mắt, và chứng kiến những màn hát ngọt của các thí sinh, người ta dễ lầm tưởng đây là chương trình “Giọng hát hoàn vũ” chứ không phải Bước nhảy hoàn vũ 2012.

Vui vẻ trẻ khỏe

Đêm diễn mở màn là một đêm đặc biệt bao gồm nhiều tiết mục biểu diễn của các cặp đôi cũng như sự hiện diện của các nghệ sĩ tên tuổi khác trong làng giải trí.  Do đó, các thí sinh cũng như vũ công và giám khảo của Bước nhảy hoàn vũ 2012 đều hát và nhảy hết mình.

Các tiết mục trong đêm live show ra mắt chủ yếu mang phong cách pop hiện đại với những động tác đẹp. Mở màn là cặp MC Thanh Vân – Nguyên Vũ đã tự biên đạo và góp vui bằng một phần nhảy.

Nguyên Vũ và Thanh Vân xuất hiện cùng một điệu nhảy tự biên đạo 

Nguyên Vũ đã quá quen với những bước nhảy khi anh giành giải ba tại Bước nhảy hoàn vũ 2011. Phần trình diễn mở màn thực ra chỉ là cái cớ để giới thiệu hai MC này của chương trình. Không có những bước nhảy đẹp mắt, phần biên đạo do Nguyên Vũ tự dàn dựng phản ánh đúng tinh thần của nó, không có sự chuyên nghiệp.

Đặc biệt, với sự góp mặt trong đêm mở màn là cặp đôi vũ công hiện đang giữ vị trí tốp 3 Giải UK Open Dance Championship 2012: Troels Bager và Ina Jeliazkova đến từ Đan Mạch là Troels và  Ina. 

Giai điệu Cha cha cha nóng bỏng ở phần trình diễn đầu tiên và vũ điệu Jive sôi động ở phần kết thúc đã mang đến cho công chúng những bước nhảy đẹp mắt đúng đẳng cấp của họ.

Siêu mẫu Anh Thư góp vui bằng một tiết mục nhảy với bạn nhảy. Có thể thấy Anh Thư múa nhiều hơn nhảy. Hình thể tốt, dáng chuẩn, trang phục đẹp, Anh Thư đã nhen nhóm lên khả năng ăn khách.

Anh Thư và bạn nhảy góp vui bằng điệu Cha cha cha 

Á hậu VN 2010 Hoàng My  và Á vương Trương Nam Thành lại mang đến sự vui nhộn và dí dỏm trong một tiết mục hát tiếng Anh kết hợp nhảy múa hát với ba vũ công của chương trình.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan và ca sĩ, diễn viên Phương Thanh lại mang đến sự vui vẻ trong tiết mục Tát nước đầu đình của Phạm Đình Chương.

Quách Ngọc Ngoan và Phương Thanh trong trang phục đồng bằng Bắc Bộ 

Tuy là diễn viên nhưng Quách Ngọc Ngoan đã được biết đến qua giải ba Cặp đôi hoàn hảo 2011, nên việc Quách Ngọc Ngoan hát ngon lành khi song ca với Phương Thanh không có gì là bất ngờ. Cặp đôi này còn diễn hài rất ngọt trên sân khấu với mang “giả chết bắt gái” của Quách Ngọc Ngoan.
 
Hai diễn viên Huỳnh Đông và Vân Trang tỏ ra rất duyên trong tiết mục vừa hát vừa diễn ca khúc Cô Thắm về làng. Huỳnh Đông hát ngọt, thậm chí có phần còn ngọt hơn Quách Ngọc Ngoan. Kết hợp với sự đáng yêu trong cách diễn của Vân Trang đã làm khán giả thấy mãn nhãn về một tiết mục sân khấu.

Minh Quân - Minh Hằng lại mang đến bản nhạc kịch The Phanton Of The Opera. Minh Hằng tỏ ra lo lắng vì cô chưa hát nhạc kịch bao giờ nhưng cô lại mơ đầu đoạn nhạc kịch thật ngọt ngào. Minh Quân thì cho thấy khả năng hát nhạc kịch khá ổn khi hát ngon lành những đoạn cao trào của trích đoạn.

Minh Hằng và Minh Quân với nhạc kịch. 

Đêm mở màn ấn tượng cũng thể hiện sự vui hết mình của các nghệ sĩ, bởi đây là đêm họ chưa bị áp lực thi cử. Và sau tất cả các tiết mục góp vui cho Bước nhảy hoàn vũ 2012, đêm mở màn của các thí sinh, công chúng hẳn nhiên sẽ mong chờ những phần thi nóng bỏng của họ trong các đêm thi tiếp theo. Và chắc chắn mong muốn đó sẽ được các ngôi sao tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2012 làm thỏa mãn. Bởi với những gì họ thể hiện trong đêm mở màn này đã cho thấy dàn thí sinh năm nay của Bước nhảy hoàn vũ thật sự có rất nhiều tài năng.

Hứa hẹn kịch tính

Bước nhảy hoàn vũ 2012 bao gồm 10 live show diễn ra liên tục trong gần 3 tháng và kết thúc bằng đêm chung kết diễn ra vào ngày 10-6. Chương trình năm nay sẽ áp dụng nội dung thi theo phiên bản Dancing With The Stars mùa mới nhất vừa diễn ra tại Mỹ.

Ngoài các điệu nhảy quen thuộc phổ biến, năm nay, thể loại Broadway (nhạc kịch) và nhạc phim sẽ được đưa vào nội dung thi chính thức ở các đêm live show thứ 6, 8. Ở đêm thi thứ 5, 8 cặp thí sinh sẽ được trải nghiệm trong Đêm vũ hội hóa trang với các điệu nhảy Latin nóng bỏng.



Tuấn Tú và Đoan Trang khoe giọng cùng một sáng tác của Quốc Bảo. 

Các thí sinh sẽ chứng tỏ sự sáng tạo bằng việc hóa thân thành những nhân vật nổi tiếng thường thấy trong các vũ hội hóa trang trên thế giới. Đây được xem là những nét mới của cuộc thi năm nay nhằm giúp các thí sinh có cơ hội làm quen với các điệu nhảy mới, từ đó giúp họ định hình được các điệu nhảy sở trường.

Nếu ở hai mùa giải trước, sức hút của Bước nhảy hoàn vũ bắt nguồn từ sự mới mẻ của chương trình và cả sự “vô tư” của thí sinh thì ở mùa giải lần này, sức hút của cuộc đua giành ngôi vị quán quân được làm nên bởi đội ngũ thí sinh toàn ngôi sao.

Vân Trang và Huỳnh Đông cá tính cùng Cô thắm về làng. 

Nhìn nhận bước đầu, các thí sinh tham gia tranh tài đều khá ngang nhau về sắc vóc cũng như khả năng tạo nên sự bất ngờ. Những thí sinh như ca sĩ - diễn viên Minh Hằng, người mẫu - diễn viên Anh Thư, diễn viên Vân Trang, người mẫu Hoàng My… đã “tầm sư học đạo” một thời gian dài để bảo đảm cho cuộc đua được đến đích. Chính điều này đã tạo nên kịch tính và gay cấn từ đầu. Và hứa hẹn Bước nhảy hoàn vũ sẽ mang đến những buổi tranh tài chuyên nghiệp hơn so với 2 mùa giải trước.

Một vài hình ảnh khác của đêm mở màn BNHV 2012:

 
Khánh Thi khoe vũ đạo và giọng hát. Năm nay, cô tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo của chương trình cùng Chí Anh. 
Á hậu Hoàng My và Trương Nam Thành nóng bỏng tuổi trẻ. 
Vũ công quốc tế nóng bỏng. 
Chị em Lưu Thiên Hương, Lưu Hương Giang, ca sĩ Ngọc Anh, NTK Đức Hùng và ca sĩ Hoàng Hải tham gia chương trình ở vị trí khách mời. 
Nhóm V music 


Đàm Mộng Hoài
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Bình luận
vtcnews.vn