Bán kết Cặp đôi hoàn hảo: GS Xoay - Phương Linh bị loại

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 28/11/2011 12:25:00 +07:00

(VTC News) - Bằng điểm nhau do bình chọn, Song Ngọc và cặp đôi Linh – Xoay phải đấu loại trực tiếp. Kết quả cuối cùng, Song Ngọc đi tiếp.

(VTC News) - Bằng điểm nhau do bình chọn, Ngọc Anh - Ngọc Ngoan và cặp đôi Linh – Xoay phải đấu loại trực tiếp bằng một ca khúc để BGK lựa chọn. Kết quả cuối cùng, Song Ngọc đã được đi tiếp vào vòng chung kết bởi chiếc phao của BGK.

Đêm bán kết, các cặp đôi biểu diễn một ca khúc của ca sĩ hit và một ca khúc mà cặp đôi chưa từng thể hiện.

Cặp đôi bị loại ở đêm thi này đã có một buổi trình diễn thoải mái. Tuy nhiên, bên cạnh những chiêu trò, giọng hát của Mr Xoay cũng để lộ nhiều điểm yếu. Có thể do cách lựa chọn ca khúc của hai người không thực sự phù hợp.

Phương Linh khoe đường cong bên cạnh Mr Xoay "nói như hát, hát như nói". 


Lấy bối cảnh câu chuyện tình yêu của cặp cư dân biển để thể hiện bản hit Cơn gió lạ, Linh – Xoay đã khiến nhạc sĩ Lê Minh Sơn xúc động với giọng hát. Anh thích sự trưởng thành trong giọng hát của Cù Trọng Xoay khi anh không mang hình ảnh GS Xoay lên sân khấu. Tiếc là décor sân khấu không hợp lý. Những vị giám khảo khác cũng thật sự thích thú với giọng hát của cặp đôi này nhưng họ cho rằng, phần trình diễn của Mr Xoay hơi cứng.

Và dịu dàng bên nhau hát ca khúc cuối cùng. 

Đường cong là một lựa chọn mạo hiểm của Mr Xoay và Phương Linh ở phần thi tiếp theo. Việc hát ca khúc này không phải là lợi thế của Mr Xoay. Tuy nhiên, cặp đôi này ghi điểm bởi sự hồn nhiên và dám dấn thân. Đây cũng là ca khúc được cặp đôi này dàn dựng khá công phu. Tuy nhiên, việc hát ca khúc này không đem lại sự gợi cảm và sự rộn ràng cần thiết khiến cho họ chỉ có 34 điểm ở phần thi này. Cả hai phần thi, cặp đôi này được tổng cộng 70 điểm.

Cuối cùng, Cơn gió lạ được cặp đôi này hát lại ở phần thi đấu loại trực tiếp. Lựa chọn này không thực sự khôn ngoan và không đem lại may mắn cho hai người dẫu cho họ đã thể hiện khá tình cảm.

May mắn hơn là Song Ngọc dù ca khúc đầu tiên, cặp đôi này được số điểm thấp nhất trong 4 cặp đôi. Đầu tiên, cặp đôi này tiếp tục thể hiện sự ngọt ngào với Yêu thương mong manh (Đức Trí). Siu cho rằng họ chưa có tình cảm nhất định. Ngoan khá căng thẳng. Hát bè người hát trước, người hát sau. Lê Minh Sơn vẫn dành cho cặp đôi này sự khen ngợi nhưng anh thấy sự mặn mà, ăn khớp của cặp đôi này vơi đi. Phương Uyên cho rằng Ngọc Ngoan hát bị sai tiết tấu.

Ngọc Anh - Ngọc Ngoan lãng mạn cùng bản hit Yêu thương mong manh của nhạc sĩ Đức Trí. 

Ngọn lửa cao nguyên là bản rock Song Ngọc thể hiện rất thành công sôi động và hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên người ta thấy Ngọc Anh hát rock mạnh mẽ và lửa như thế trên sân khấu truyền hình, một hình ảnh khác hẳn với vẻ nữ tính, dịu dàng của cô mà người ta thường thấy nơi cô. Phần thi đã được cho 39 điểm. Số điểm cao nhất mà Song Ngọc có được trong cuộc chơi này từ trước tới nay.

Và sôi nổi cùng rock với Ngọn lửa cao nguyên. 

Cặp đôi Mr Đàm và Kim Thư tiếp tục lần thứ 4 là cặp đôi được yêu thích nhất. Điều này cho thấy, khẳng định “tôi có kim bài miễn tử ở CĐHH đúng đến thời điểm này”.

Mở đầu, Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư kể câu chuyện Bạch Tuyết với bản hit Nửa vầng trăng. Kim Thư hát thực sự không tốt. Nhưng, cô biết vận dụng khả năng sân khấu của mình để gây chú ý. Lê Hoàng thì cho rằng phần diễn minh họa của cặp đôi không phù hợp với ca khúc.

KIm Thư - Mr Đàm: Hoàng tử và Bạch Tuyết đã về già. 

Thể hiện một bản rock, Đàm Vĩnh Hưng đội tóc giả và biểu diễn cuồng nhiệt bên Kim Thư. Sự hò hét của khán giả khiến Lê Hoàng nói vui: "Trước giờ tôi chỉ thấy dân gian nói "lấy thịt đè người", bây giờ mới thấy "lấy khán giả đè người".
 
Số điểm của BGK dành cho phần thi của cặp Mr Đàm là 38 điểm. Và cặp đôi này vẫn tiếp tục đứng thứ hai trong tổng số điểm của BGK và chỉ kém cặp đôi cao điểm nhất là Trấn Thành – Đoan Trang 1 điểm.

Và rock rộn ràng 

Đoan Trang và Trấn Thành là cặp đôi mở màn cho đêm bán kết. Lợi thế của người chiến thắng đêm thi trước vẫn khiến người ta chờ đợi sự mới mẻ từ cặp đôi này. Tuy nhiên, Đoan Trang đã bị ốm trong tuần qua. Quạt giấy (Lưu Thiên Hương) được cặp đôi này hát để tặng cho khán giả. Trên thực tế, đây không phải phần thi xuất sắc của cặp đôi này dù họ vẫn được giám khảo khen ngợi.

Đoan Trang và Trấn Thành với Quạt giấy 

Ca sĩ Siu Black thích cặp đôi này vì biết tận dụng mọi chi tiết để diễn. Lê Minh Sơn thích tư duy của cặp đôi này và những thông điệp được đưa ra. Lê Hoàng nói minh họa lúc cuối bị rối, hát không rõ lời, hát thiếu sự mềm thành ra "giống quạt máy". Phương Uyên thích cách bè của Trấn Thành.

Giận Anh (Đức Trí) theo thể loại rock sôi nổi là ca khúc thứ hai cặp đôi này thể hiện. Ngoài chiêu trò, Trấn Thành còn thể hiện khả năng Beatbox. Và phần thể hiện được trọn vẹn tình cảm của BGK với 39 điểm.

Và gợi cảm cùng Giận anh 

Đêm bán kết kết thúc với kết quả hợp lý. Tuy nhiên, phần nhận xét của BGK với các tiết mục biểu diễn đôi khi không hợp lý. Trên các diễn đàn, độc giả bình luận nhiều về cách chấm điểm và bình luận của BGK. Họ cho rằng, BGK đã không thực sự sáng suốt trong nhiều phần cho điểm. Cách Trấn Thành nói về “rock không xôi thịt” cũng được cho là câu nói thiếu thận trọng, thậm chí rất có thể bị dân rock ném đá.

Tuần tới, ba cặp đôi còn lại sẽ bước vào đêm chung kết phân thứ hạng. VTC News sẽ tiếp sóng chương trình trực tiếp này. Mời độc giả đón xem.

Trần Lê
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Bình luận
vtcnews.vn