Vietnam Idol: Phương Anh hay Đăng Khoa sẽ bị loại?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 28/11/2010 10:36:00 +07:00

(VTC News) – Top 5 Vietnam Idol vừa trải qua phần thi được xem là khó khăn khi phải thể hiện những ca khúc đóng đinh với tên tuổi các Diva.

(VTC News) – Top 5 Vietnam Idol vừa trải qua phần thi được xem là khó khăn khi phải thể hiện những ca khúc đóng đinh với tên tuổi các Diva của làng nhạc Việt. Và, dù có sáng tạo, thì cái "đỉnh" của những người đi trước cũng là rất khó có thể vượt qua. 2 thí sinh có nguy cơ nằm trong nhóm "nguy hiểm" là Đăng Khoa và Lều Phương Anh. 

Ba ngày tập luyện trong bối cảnh sự cố về file ghi âm chửi thề của Đức Anh đang ẩm ĩ, hẳn không thể khiến tất cả các thí sinh có thể chuyên tâm cho việc luyện thanh, vỡ bài. Đó là chưa kể tâm lý sẽ bị ảnh hưởng khi đứng trên sân khấu với những lời phán xét của dư luận. Thế nhưng, điều khiến người ta hài lòng là dường như các ca sĩ, các thí sinh của chương trình này rất bản lĩnh khi tuyệt nhiên không mang bóng dáng của những scandal lên sân khấu, dù thực tế, hẳn là trong số họ vẫn bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Nói như Diễm Quỳnh thì một ngày mưa dầm dề rồi cũng qua đi để đón chờ một ngày mới với ngập tràn ánh nắng tươi vui.

Qua đêm thi này, việc phân định đẳng cấp giữa các thí sinh càng ngày càng thể hiện rõ ràng hơn.
 
Top 3 dẫn đầu vẫn chưa đủ hấp dẫn

Ở đây, top 3 trong đêm Diva có thể nhắc đến Uyên Linh, Mai Hương và Lân Nhã. Họ đã cố gắng đem tuổi trẻ, sự cảm nhận của mình về những ca khúc đặc sắc, tinh tế. Có thể, họ chạm được vào cảm xúc của người nghe với những miền ký ức nào đó. Nhưng dường như cảm xúc ấy chưa được đẩy lên cao cần thiết và thực sự thì vẫn có một sự sosánh giữa họ với những giọng hát hàng đầu Việt Nam dù khập khiễng.
Uyên Linh 

Uyên Linh, cô gái luôn nhận được những lời khen tặng cho giọng hát của mình, tiếp tục nhận được sự tán thưởng của BGK. Cô chọn Trở lại tuổi thơ (Anh Quân - Dương Thụ) để tham gia dự thi và đã làm mới ca khúc này so với bản Mỹ Linh đã thể hiện rất thành công. Uyên Linh đã nồng nàn và có phần run rẩy với những ký ức của tuổi thơ. Hát không giống Mỹ Linh và trang điểm cũng xinh hơn Uyên Linh của những show diễn trước. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói, anh mong khán giả bình chọn để cô gái trẻ này có thể đi tiếp vào vòng trong. Uyên Linh cũng đã bị tố là nói xấu bạn thi trong tuần vừa qua, tuy nhiên sự vụ của cô có vẻ ít người quan tâm khi vụ của Đức Anh đang quá "hot".
Văn Mai Hương 

Thí sinh đáng khen ngợi thứ hai là Văn Mai Hương, cô gái xinh đẹp và nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Chọn Một ngày mới (Huy Tuấn), Mai Hương đã phả vào ca khúc một hơi thở mới, trẻ trung, nhiều năng lượng. Ca sĩ Mỹ Linh, người hướng dẫn các thí sinh cho đêm diễn này đã rất ngạc nhiên về nội lực giọng hát của Văn Mai Hương. Chị nói, nếu ở tuổi 17, chị sẽ không hát được như cô ấy và chị sẽ ủng hộ (vote) cho Văn Mai Hương. Phần biểu diễn sinh động của Hương cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của BGK. Từ Diễm Quỳnh, Quang Dũng đến Siu Black đều dành cho Hương những ấn tượng tốt đẹp. Cánh cửa đi tiếp vào vòng trong của Văn Mai Hương là hoàn toàn có cơ sở và rộng mở.
Trần Lân Nhã 

Chọn một ca khúc được hát thành công bởi hai giọng hát Mỹ Linh và Hồng Nhung, Một mình (Thanh Tùng) đã được Lân Nhã thể hiện bằng một phong cách khác – phong cách của một người đàn ông đang giằng xé nỗi đau khi mất mát về tình yêu. Khi sáng tác ca khúc này để tặng người vợ quá cố, với tình yêu sâu đậm của mình, Thanh Tùng đã rơi những giọt nước mắt. Và Lân Nhã ít nhiều chạm được tới cảm xúc của người nghe, khiến cho Siu Black buồn nao nao, khiến cho Diễm Quỳnh xúc động và khiến cho Nguyễn Quang Dũng có cảm giác tìm được một nam ca sĩ thể hiện thành công ca khúc này. Duy chỉ có điều, Lân Nhã phát âm một số chỗ còn chưa thật chuẩn xác. Và cao độ của anh có chỗ còn hơi chênh vênh.

Đăng Khoa hay Phương Anh dừng bước?

Nhóm hai thí sinh biểu diễn ít thành công nhất đêm Diva là Đăng Khoa và Lều Phương Anh. Trong đó, Đăng Khoa chưa chạm được vào ca khúc, những nốt cao, những rộn ràng của ca khúc biểu diễn còn hời hợt.

Một điểm yếu trong khi thể hiện ca khúc nữa của Đăng Khoa là phần diễn của anh rất tệ. Với một ca khúc như Ngày không mưa, đáng ra, Khoa nên di chuyển và dùng vũ đạo để thỏa phần nhìn thì anh lại đứng yên một chỗ vừa biểu diễn vừa giống như đang nghe ngóng một điều gì đó và chờ đợi nữa. Phần biểu diễn khiến người ta có cảm giác anh đang lo âu.
Đăng Khoa 

Nhiều người cho rằng, khả năng đi tiếp của Đăng Khoa vẫn còn vì anh chàng sẽ tiếp tục nhận được những tin nhắn bởi vẻ bề ngoài dễ thương, giọng hát vừa phải và chọn bài khá hợp lý với chất giọng non nớt của mình. Và, có vẻ như Đăng Khoa vẫn giành được những thiện cảm nhất định từ các thành viên BGK.

Đáng lo ngại phải chia tay nhất sau top 5 phải là Lều Phương Anh. Cô không nhận được bất kỳ một sự động viên nào với ca khúc Cho em một ngày (Dương Thụ). Trước khi biểu diễn, Phương Anh chia sẻ mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ khi hát ca khúc này bằng cảm xúc của mình. Thế nhưng, nước cờ của cô có vẻ không đi đúng đường cô mong muốn. Việc chọn ca khúc cần có sự tinh tế và cao độ khi thể hiện đã không phù hợp với Phương Anh. Cô hát hơi lê thê, không có điểm nhấn, hát dưới cao độ cần thiết của ca khúc. Hơi của cô cũng không đủ độ trường nên ca khúc bị đứt quãng khiến người nghe có phần mệt mỏi.
Lều Phương Anh 

Diễm Quỳnh nhận xét khá đúng: “Lời bài hát chứa đựng những thông điệp mà nhạc sĩ gửi gắm. Dương Thụ là một nhạc sĩ viết lời vô cùng hay. Chị rất tiếc cảm xúc của em khi trình bày ca khúc này rất hời hợt. Chị nghĩ em chưa hiểu hết điều mà nhạc sĩ Dương Thụ muốn nói trong bài hát. Em nên đọc kĩ ca từ. Em hiểu ca từ thì em sẽ hát đúng với cảm xúc ấy hơn”.

Kết quả vòng Gala này sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21g ngày 30/11.

Trần Lê
Ảnh: Ân Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn