Hà Hồ, Nguyễn Thị Huyền... đốt nóng showbiz tuần qua

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 22/11/2010 01:34:00 +07:00

(VTC News) – Chung Thục Quyên, Nguyễn Thị Huyền, Phương Vy, Minh Hằng, Hồ Ngọc Hà là những kiều nữ đốt nóng showbiz Việt tuần qua.

(VTC News) – Chung Thục Quyên, Nguyễn Thị Huyền, Phương Vy, Minh Hằng, Hồ Ngọc Hà là những kiều nữ đốt nóng showbiz Việt tuần qua.

1. Chuyện đáng chú ý nhất trong tuần qua có lẽ phải là sự phản pháo của Chung Thục Quyên về dư luận cho rằng cô đã nói dối một số giải thưởng của mình tại một số cuộc thi nhan sắc quốc tế từ năm 2008 trở lại đây. Chung Thục Quyên cho rằng, điều này ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của cô. Cô đưa ra những bằng chứng để khẳng định những dư luận trên là thiếu căn cứ và tính xác thực. Người đẹp cũng không mong muốn phải nói câu chuyện này ở tòa án. Cô còn cho rằng việc người ta đưa vấn đề về tên gọi của cô và tên trên giấy khai sinh cũng là chuyện thật nực cười.

Chung Thục Quyên 

2. Cuối cùng, trong hàng loạt các cuộc thi nhan sắc quốc tế đã và đang diễn ra trong tuần qua như Người mẫu Quốc tế, HH Trái đất, Manhunt International, Việt Nam cũng có một giải thưởng phụ và lọt vào top 10 của một cuộc thi. Trong đó, Diễm Hương giành giải Miss Bikini tại HH Trái đất và siêu mẫu Ngọc Thạch có mặt trong Top 10 cuộc thi Người mẫu Quốc tế. Tiếc rằng, giải Bạc Siêu mẫu 2010 Hoàng Gia Ngọc đã không đạt được thành tích trong cuộc thi Manhunt International 2010. Nhưng chắc hẳn, đây cũng là một cơ hội quý để chàng trai này học hỏi kinh nghiệm và trưởng thành sau này. Dẫu sao, thời gian làm nghề người mẫu của Hoàng Gia Ngọc cũng chỉ mới có một thời gian ngắn.

Hoa hậu Diễm Hương 

3.
Cũng nhân chuyện các người đẹp đi thi, trong tuần qua, dân tình được phen xôn xao và có phần phẫn nộ khi thành viên BGK phần thi phụ Miss Áo dài tại HH Trái đất, ông Đinh Văn Thơ đã mang một hộp quà tặng của thương hiệu mình lên trao cho chủ nhân của danh hiệu với dòng chữ “Miss AoZai”. Việc biến tướng Tiếng Việt kiểu này khiến nhiều người nóng mắt. Hàng loạt các bình luận của độc giả đều cho rằng không thể chấp nhận được kiểu biến tướng ngôn ngữ đối với một trong những từ nói về biểu tượng, đặc trưng của văn hóa Việt như thế này. Trong khi đó, ông Thơ lại cho rằng,đó là do ông cố tình để như vậy theo thương hiệu Áo dài của ông. Tuy nhiên, vấn đề thương hiệu của ông không thể đứng cùng với một giải thưởng của cuộc thi. Ông Thơ đang cố tình nhầm lẫn với mục đích gì vậy?

4. Sau sự cố nhái trang phục của Tăng Thanh Hà, tuần qua, độc giả tiếp tục khui ra việc Phương Vy và Minh Hằng cũng mặc hàng nhái. Bộ trang phục của Minh Hằng liệu có bị ảnh hưởng bởi mẫu thiết kế trong Bộ sưu tập Xuân Hè 2010 của Sophia Kokosalaki. Còn bộ đầm của Phương Vy thì lại giống hệt sản phẩm của Valentino. Trả lời về sự cố này, Phương Vy cho biết, bộ váy cô mặc trong đêm Gala1 Vietnam Idol là cô mua tại một cửa tiệm không quá nổi tiếng tại TP.HCM chứ không phải từ hãng Valentino.

Cô cũng cho biết, với việc nhái sản phẩm, điều đáng trách nhà thiết kế. Bản thân những người mặc đồ như Phương Vy thấy đẹp thì sẽ mua để mặc. Việc giống mẫu của Valentino không thực sự đáng trách vì người ta thấy đồ đẹp thì làm theo. “Một mẫu làm ra đâu phải chỉ để trưng trên tiệm hay duy nhất trên người một người mẫu để người ta ngắm? Vì đẹp nên người ta làm theo thôi, tại sao chuyện đó lại bị mọi người chê trách?” - Cô nói.

Minh Hằng mặc hàng nhái  

5. Sau ca khúc Kiếp đỏ đen, Duy Mạnh tiếp tục vướng nghi án đạo nhạc ca khúc Hãy về đây bên anh. Người ta phát hiện ra bản nhạc này với phiên bản tiếng Campuchia. Và nghi vấn lại tiếp tục được đặt ra. Ở lần trước, với Kiếp đỏ đen, Duy Mạnh đã mạnh bạo tuyên bố, nếu ai phát hiện ra anh đạo nhạc thì sẽ trao giải thưởng 5 tỷ. Và lần này, số tiền thưởng được Duy Mạnh tăng lên gấp đôi là 10 tỷ đồng. Duy Mạnh cho biết, bản nhạc đã có phiên bản tiếng Thái, tiếng Trung thì tại sao không có phiên bản tiếng Campuchia. Anh cũng cho biết, ca khúc đã được đăng ký sở hữu trí tuệ từ năm 2008. Nếu ai vẫn còn thắc mắc về ca khúc này tiếng Campuchia thì sang nước này để hỏi.

6. Có phần ác ý, trong tuần qua, công chúng cũng được phen tá hỏa khi có người đặc ra nghi án Hà Hồ không sinh con. Nguyên nhân của tin đồn này xuất phát từ việc Hà Hồ quá đam mê với công việc. Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi sinh, cô đã lao vào công việc với hàng loạt các show diễn và dự án. Sẽ có nhiều người băn khoăn, nhiều người lo cho sức khỏe của cô. Mặt khác, cô vẫn giữ được vẻ đẹp, dáng thon thả sau khi sinh khiến cho nhiều người nghi ngờ. Có vẻ quá quen với những tin đồn và thực sự đã rất bản lĩnh, Hồ Ngọc Hà không lên tiếng về nghi án "lãng xẹt" này. Cô tâm sự “Mọi quan tâm của tôi bây giờ là làm cho cuộc sống hạnh phúc và ấm áp với những người thân. Tôi yêu công việc nhưng cũng biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Và đó là bí quyết riêng của mỗi người, tôi biết cách làm cho người thân của mình luôn cảm thấy vui và thoải mái, ngay cả khi tôi ở nhà hay lúc tôi đang hăng say với công việc của mình”.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà 

7. Sau sự cố dịch sai của MC Lại Văn sâm, HH Nguyễn Thị Huyền và MC Anh Quân cũng đã rơi vào tình trạng không thể cười được khi làm MC cho phần thi phụ Miss Bikini của cuộc thi HH Trái đất. Sự thiếu chuyên nghiệp trong một sự kiện quốc tế cần phải thêm một lần được nhắc tới một cách nghiêm túc. Số là, trong chương trình này, HH Nguyễn Thị Huyền không những pha trộn giữa hai thể loại ngôn ngữ Anh – Việt khi dẫn chương trình mà còn mắc nhiều lối khá nghiêm trọng. Chúng tôi xin trích dẫn một số câu dịch của Nguyễn Thị Huyền sử dụng trong đêm thi do một tờ báo đăng tải: “"Người đẹp đến từ... Lê ba nông" (cần đọc là Li Băng), "Người đẹp đến từ... South Sudan" (cần đọc là Nam Sudan) , "có lẽ tất cả mọi người ở đây và khán giả màn ảnh nhỏ rất tự hào bởi vì ít nhất Việt Nam cũng đang lọt vào Top five (5), at least, right? (ít nhất là vậy, đúng không ạ?) của Miss Bikini tonight (cuộc thi Hoa hậu Áo tắm đêm nay)".

HH Nguyễn Thị Huyền và Anh Quân trong đêm thi Bikini của HH Trái đất 

Một số độc giả đặt câu hỏi về thời gian du học tại Anh, Nguyễn Thị Huyền đã tu luyện những gì. Một số khác cho rằng, trong những trường hợp như thế này, đơn vị tổ chức nên lựa chọn những MC đã có kinh nghiệm và hoạt ngôn về ngoại ngữ dẫn. Trong đó có thể kể đến Khắc Nguyện, Vũ Thái Dũng, HH Ngô Phương Lan. Có như vậy, sự “quê” của BTC, của chủ nhà và cả MC trước bạn bè quốc tế mới không xảy ra. Tổ chức sự kiện lớn, bao giờ hết nghiệp dư, câu hỏi đó vẫn treo lơ lửng.

Mr Soi

Bình luận
vtcnews.vn