HH Nhật Bản mặc trang phục dân tộc đẹp nhất

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 14/11/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) – Với chiếc váy dài màu đen sang trọng cùng kỹ năng trình diễn sân khấu đẹp mắt, HH Nhật Bản Marina Kishira đã xuất sắc giành chiến thắng.

(VTC News) – Với chiếc váy dài màu đen sang trọng cùng kỹ năng trình diễn sân khấu đẹp mắt, HH Nhật Bản Marina Kishira đã xuất sắc giành chiến thắng trong đêm thi trang phục truyền thống.

Đêm thi trang phục truyền thống của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 đã diễn ra khá rộn rã tại khu du lịch Sea Link City (Phan Thiết) vào đêm qua (13/11).


HH Nhật Bản - Marina Kishira
HH Nhật Bản Mirina Kishira khá đơn giản với một chiếc váy dạ hội màu đen tuyền sang trọng. Tuy nhiên cô thực sự biết cách làm mình nổi bật giữa đám đông với một lối trình diễn đẹp mắt và quyến rũ. Từng bước đi uyển chuyển, thanh thoát của cô đã nhận được rất nhiều tràn pháo tay của khán giả. Cô chia sẻ về ý nghĩa của bộ trang phục này: “ Tuy rất đơn giản, không cầu kỳ nhưng chiếc váy tôi đang mặc đã thể hiện đúng phong cách của người Nhật Bản. Điểm đặc sắc nhất trên chiếc áo là phần kết đá ở phía sau lưng có hình một bông hoa và dòng nước đan xen hài hòa, đó chính là một họa tiết cổ của nước Nhật chúng tôi”.
HH Brazil - Luisa Lopes

76 người đẹp đến từ các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới đã cùng nhau cống hiến cho hơn 3000 khán giả xem trực tiếp tại khán đài cũng như các khán giả xem qua truyền hình những màn trình diễn đẹp mắt với những trang phục hết sức đặc sắc và ấn tượng.  Các thí sinh được chia làm 4 nhóm trình diễn xen kẽ với các tiết mục ca nhạc của các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Phạm Anh Khoa, nhóm Mặt Trời Đỏ, UnlimiteD. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh trong vai trò đạo diễn âm nhạc của chương trình cũng đã mang đến những track nhạc nền khá hấp dẫn cho các hoa hậu trình diễn. Tuy nhiên, các thí sinh thuộc nhóm 2 và nhóm 4 có vẻ khá vất vả khi biểu diễn thời trang trên nền nhạc rock. Đa phần trang phục của các người đẹp đều là váy, đầm dài khá vướng víu nên rất khó di chuyển trên nền thể loại âm nhạc này.
HH Mexico - Claudia Lopez

Ban giám khảo đã chấm điểm cho các người đẹp dựa trên các tiêu chí sau: Trang phục đẹp (40% tổng điểm), kỹ năng biểu diễn (35%) và sức ảnh hưởng toàn diện (25%). Vượt qua 71 thí sinh khác, 5 người đẹp đến từ Ecuador (Jennifer Stephanie), Mexico (Claudia Lopez), Nam Phi (Nondyebo Dzingwa), Nhật Bản (Mirina Kishira), Brazil (Luisa Lopes) đã cùng nhau lọt vào Top 5 Hoa hậu có trang phục truyền thống đẹp nhất.
HH Nam Phi Nondyebo Dzingwa

Hoa hậu Ecuador rất khéo léo khi chọn cho mình một bộ trang phục đậm đặc chất biển cả, cô cho biết: “Để thực hiện bộ váy này tôi đã phải đi hết đất nước, thậm chí ra ngoài biên giới lãnh thổ để có thể thực hiện hết các chi tiết cầu kỳ này”. Trong khi đó, hoa hậu Mexico lại chọn bộ trang phục với hai chú báo quấn quanh mình. “Bộ trang phục tượng trưng cho một vị thần đồng thời cũng tiềm ẩn sự mạnh mẽ của người phụ nữ nước tôi. Đồng thời thông qua đó tôi cũng muốn kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ các loài động vật hoang dã” – cô chia sẻ.
HH Ecuador - Jennifer Stephanie

Tương tự Hoa hậu Brazil cũng chọn cho mình một bộ trang phục đậm chất thiên nhiên với thật nhiều hoa trái, cây lá, và cả một chú két Nam Mỹ trên tay. Trong khi đó HH Nam Phi thì lại trình diễn một bộ trang phục mang tính truyền thống khá cao với những nét vẽ trên mặt trượng trưng cho một người con gái chưa lập gia đình.

Top 5 trang phục dân tộc đẹp nhất.

Người đẹp nước chủ nhà – Lưu Thị Diễm Hương với bộ áo dài khăn truyền thống đã không nhận được bất cứ giải thưởng nào của phần thi này. Kỹ năng trình diễn trên sân khấu của cô cũng chưa đẹp, những bước đi trên sàn diễn cũng chưa thật sự thanh thoát.

Khánh Nguyễn
Ảnh: Lê Minh Hạ
Bình luận
vtcnews.vn