Vietnam Idol: Uyên Linh là thần tượng Pop Rock

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 31/10/2010 08:26:00 +07:00

(VTC News) – Với hai dòng nhạc, 9 thí sinh của Vietnam Idol có nhiều đất để lựa chọn ca khúc cho phần thi của mình. Đêm Pop Rock có vẻ vẫn là đêm của Uyên Linh.

(VTC News) – Với hai dòng nhạc, 9 thí sinh của Vietnam Idol dường như có nhiều đất để lựa chọn ca khúc cho phần thi của mình hơn. Có người tiến bộ, có người thay đổi và có những người thụt lùi. Đêm Pop Rock có vẻ vẫn là đêm của Uyên Linh.

Thay đổi và ghi điểm

Chọn một ca khúc Rock & Roll Đừng nói và đừng hứa của nhạc sĩ Đức Trí trong một phong cách manly, phóng khoáng trên sân khấu, anh chàng sinh viên Kiến Trúc đến từ Đà Lạt tiếp tục nhận được những lời khen ngợi từ BGK. Lối trình diễn khiến cho người ta không cảm thấy anh bị áp lực bởi bất kỳ một yếu tố nào đã nhiều lần người ta phải vỗ tay nhưng lần này, thể loại mới mẻ không làm Trung Quân không bật lên được. Phần trình diễn của Trung Quân dừng lại ở mức xử lý bài vừa đủ cảm xúc, vừa đủ độ ổn định về kỹ thuật thanh nhạc. Nhà báo Diễm Quỳnh quyết định sẽ nhắn tin bình chọn cho phần biểu diễn này. Nhạc sĩ Quốc Trung vốn kiệm lời khen cũng dành cho Trung Quân những ưu ái: “Có vẻ như thể loại Rock’n Roll không phải là phong cách của em. Nhưng bài hát hôm nay em là rất tốt, từ quãng, cách phiêu, đến những cái rung rất là ra chất.”
Bùi Nguyễn Trung Quân 

Khúc mư
a của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với mong muốn nhẹ nhàng, sâu sắc và chau chuốt cách diễn hơn, Đinh Vương Linh cho thấy mình là một anh chàng cũng có khả năng đa diện trong âm nhạc với những khúc trầm và cả những khúc rộn ràng ở những thể loại âm nhạc khác nhau. Phần trình diễn ca khúc pop đêm qua cho thấy anh vẫn đáng được khen ngợi là một giọng hát rất nam tính và một phong cách biểu diễn tự tin, cuốn hứt trên sân khấu. Tuy nhiên, phần lên cao của Vương Linh vẫn khiến người ta rơi vào tình trạng lo âu rằng liêu anh có hoàn thành hay không. Ở lần biểu diễn này, phần nhận xét cho Vương Linh cũng đa diện hơn từ BGK. Người có vẻ “hờn trách” anh vì đem lại cái không khí của một người hát chuyên nghiệp là MC Diễm Quỳnh đã bẳt đầu khen ngợi Linh vì “Chị thấy em hát bài này rất hay, rất trữ tình. Khán giả xem chương trình sẽ rất ngỡ ngàng vì nghe một bài hát hay như vậy. Chị nghĩ thế.”. Điểm trừ của Vương Linh là trình diễn hơi chết trên sân khấu, không có nhiều sự biến hóa. Anh sợ mình bị chê là chuyên nghiệp giả tạo chăng?
Đinh Vương Linh 

Thế thôi
của Nguyên Vũ có thể coi là sự đổi mới đáng để xem vì tò mò của Trần Lân Nhã. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên anh chàng lịch lãm thể hiện chất giọng mạnh mẽ của Rock. Trên các diễn đàn bình luận về phần trình diễn và thích sự thay đổi của Lân Nhã. Và phần trình diễn của ca khúc của Lân Nhã cũng dành được nhiều lời khen ngợi của BGK. Và sự “làm liều” với mái tóc chôm chôm phong cách dứt khoát, mạnh mẽ đã đem lại nhiều thiện cảm hơn đối với anh chàng được coi là hiền hiền này. Đạo diễn Quang Dũng nhận xét: “Hôm nay rất bất ngờ vì sự táo bạo của em, vì trước giờ anh vẫn thấy em hiền hiền. Từ đầu chương trình đến giờ thì anh thấy em giống rock nhất. Cái hay nữa là rock thì mạnh mẽ, táo bạo nhưng em vẫn giữ được cái trang trọng, lịch sự và hiện đại.”
Trần Lân Nhã 

Hát chạm vào được cảm xúc của người khác, Trần Nguyễn Uyên Linh vốn vẫn là ẩn số đặc biệt của danh hiệu quán quân Idol năm nay. Phần trình diễn ca khúc Mùa đông đã qua (Huy Tuấn) khiến người ta khiến người ta nghĩ đến ca sĩ đàn chị Mỹ Linh. Cô nói, cô cũng yêu thích Mỹ Linh và cũng có chút ảnh hưởng. Nhà báo Diễm Quỳnh dành cho Uyên Linh lời khen ngợi đặc biệt: “Chị rất thích Uyên Linh, khi nghe em hát chị không nghĩ quá nhiều đến Mỹ Linh. Chị sẽ rất ngạc nhiên nếu số bình chọn của em tuần này không phải là cao nhất.” Và tất nhiên, ngay trong phần nhận xét, khán giả trẻ đã bình luận về phần trình diễn với những lời lẽ khen ngợi nhiều nhất đủ cho thấy sức hấp dẫn của cô gái này đến cỡ nào.
Trần Nguyễn Uyên Linh 

Ai sẽ rơi vào tình trạng bật đèn đỏ?

Được Phương Thanh nhận xét là hát với sắc diện sáng, giọng rất nhẹ nhàng, Bùi Thị Bích Phương, cô gái đến từ Hà Nội đã thể hiện ca khúc Với anh (Trần Tiến) trong đêm thi Pop Rock của mình. Một chiếc váy trắng đẹp tựa búp bê, Bích Phương ngay lập tức nhận được những tràng vỗ tay lớn từ hội trường và nhận được lời khen ngợi về vẻ ngoài xinh đẹp và chiếc váy trắng. Chắc chắn, Bích Phương sẽ tiếp tục được nhiều tin nhắn của khán giả. Về phần chuyên môn, cô gái này có vẻ đã khéo léo hơn trong việc chọn bài để vừa khoe được chất giọng của mình vừa lấy lòng được khán giả. Mâu thuẫn là ở chỗ những vị ngồi trên BGK có những nhận xét trái ngược nhau. Trong khi nhạc sĩ Quốc Trung muốn Phương hát cao hơn thì đạo diễn Quang Dũng lại nhận xét rằng cô hát như vậy là vừa đủ.
Bùi Thị Bích Phương 

Giọng nhẹ nhàng như con gái là phần nhận xét hậu trường của ca sĩ Phương Thanh dành cho Đức Anh. Ngủ say nhé của Hồ Minh Phúc không khiến người ta yêu mến anh về giọng hát. Tuy nhiên, nói như MC Diễm Quỳnh thì Đức Anh là một trong những thí sinh rất dụng công cho phần trình diễn của mình. Mỗi lần xuất hiện đều mang tới những mới mẻ và những bất ngờ (vẻ bề ngoài). Dường như hơi ai hết, Đức Anh biết khả năng làm ảo thuật trên sân khấu của mình được đánh giá cao đến đâu.
Lê Đức Anh 

Em không hề khóc
(Thái Thịnh) của Lều Phương Anh có lẽ đã được cô chau chuốt về giọng hát cũng như chuẩn bị kỹ càng về ngoại hình. Tuy nhiên, sự chuẩn bị này có phần phản chủ khi cả ba thành viên BGK đều không dành những lời ngợi khen cho cô. Trên thực tế, ở ca khúc này, Phương Anh đã hát không thực sự tốt, những phần lên cao không được đẹp và âm sắc ca khúc cũng không được thể hiện tròn trịa và sinh động. Nhạc sĩ Quốc Trung khắt khe nói: “Tóc của em làm tôi liên tưởng đến một con tuần lộc bị đứt dây. Những động tác mạnh mẽ của em hôm nay chả giống em mọi khi. Ngoài giọng hát lại, càng đi vào sâu em lại lộ dần hạn chế về thẩm mĩ cũng như cách chọn bài.Em phải chứ ý cái đó.”
Lều Phương Anh 

Hát cho bản thân và thí sinh Phương Anh (vừa bị loại trong tuần trước), Nguyễn Tấn Đăng Khoa đã thể hiện sự tiến bộ khi anh chọn một ca khúc có sự sâu sắc về cảm xúc chứ không phải một phong cách trẻ trung nhí nhảnh như trước kia. Đăng Khoa, trong tuần qua đã cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi lo mình đang nằm trong dạng bị “bật đèn đỏ”. Đồng thời cũng chịu không ít dư luận rằng, anh chàng đã tác động để vào sâu đến vòng trong. Ở tuần này, Khoa cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về sự cố gắng cũng như thể hiện khá tốt ca khúc. Tuy nhiên, một sự nhắc nhở dành cho Khoa là đừng thể hiện hai chất giọng Nam Bắc trong một series chương trình như vậy. Điều này chưa hẳn đã tốt cho Khoa vì rất nhiều khán giả muốn nghe giọng Hà Nội chứ không phải là “chọ chọe” miền Nam như vậy – Rất khó chịu.
Nguyễn Tấn Đăng Khoa 

Thí sinh cuối cùng, cũng là gương mặt trẻ tuổi nhất, Văn Mai Hương lựa chọn một ca khúc của Lưu Thiên Hương và đã được Lưu Hương Giang biểu diễn khá thành công để dự thi. Ca khúc Thu tình yêu của Mai Hương nhận được nhiều sự khen ngợi về sức bật cũng như năng lượng của một cô gái trẻ khi hát. Mai Hương mặc dù bị mệt nhưng đã tự tin thể hiện hết khả năng của mình. Nhưng với một bản rock như vậy thì cô có vẻ hơi non.
Văn Mai Hương 

Kết quả đêm Gala Pop Rock thứ hai sẽ được thông baó kết quả vào thứ 3 tới (2/11)

Gia Vũ

  Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn