Một tuần "choáng" vì nghệ thuật mừng Đại lễ 1000 năm

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 20/09/2010 01:54:00 +07:00

(VTC News) – Không có những scandal của nghệ sĩ, không ầm ĩ những dự án lớn nhỏ, tuy nhiên, showbiz Việt tuần qua cũng có rất nhiều tiêu điểm đáng chú ý.

(VTC News) – Không có những scandal của nghệ sĩ, không ầm ĩ những dự án lớn nhỏ, tuy nhiên, showbiz Việt tuần qua cũng có rất nhiều tiêu điểm đáng chú ý và có thể khiến người ta giật mình. Trong đó có thể kể đến chuyện ầm ĩ xung quanh các dự án phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, các Hoa hậu và những chiếc áo dài kỷ lục, người đẹp Nhã Uyên lên xe hoa…

Những dự án cho 1000 năm Thăng Long gây ầm ĩ

Ầm ĩ nhất trên mặt báo trong tuần qua có thể kể đến việc bộ phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long được xem là “giống phim Trung Quốc quá” hay “phim dã sử Việt Nam khoác áo Trung Quốc”. Hiện phim đang được Hội đồng duyệt xem xét và yêu cầu chỉnh sửa. Thành phần duyệt phim không phải hội đồng riêng của Bộ VH-TT&DL mà được thành lập theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo T.Ư, Văn phòng Chính phủ, Bộ VH, TT&DL.

Phim Lý Công Uẩn đang bị phản đối công chiếu trong dịp Đại lễ 1000 năm. 

Cục Điện ảnh cho rằng, một số chi tiết trong phim cần tái hiện đúng với lịch sử, tránh mang dáng dấp dã sử Trung Quốc. Những cảnh quay tại các địa danh quá quen thuộc của nước này hay những đại cảnh có đông diễn viên quần chúng là người Trung Quốc tham gia bị yêu cầu cắt bỏ. Ngoài ra, công văn cũng đề nghị đơn vị sản xuất chỉnh sửa lại những lời thoại hoặc quá hiện đại hoặc mang màu sắc phim dã sử Trung Quốc...

Cục Điện ảnh cho biết, phim còn có nhiều chi tiết chưa phản ánh đúng lịch sử. Cục cũng đề nghị chỉnh lại phần kết phim. Theo đó, quyết định dời đô của Lý Công Uẩn là sự thể hiện tầm nhìn sáng suốt của ông trước nhu cầu phát triển của nhà nước Đại Cồ Việt chứ không phải bắt chước theo Trung Quốc.

Theo đại diện của công ty Trường Thành, đơn vị sản xuất phim thì việc mang màu sắc phim Trung Quốc là điều đã lường trước khi dự án được ê kíp Trung Quốc nhúng tay vào rất nhiều khâu như đạo diễn, biên kịch, trường quay. Thậm chí diễn viên phụ của bộ phim này cũng là người Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Trịnh Văn Sơn – Giám đốc công ty này, thì những chi tiết Cục yêu cầu cắt bỏ hoặc chỉnh sửa rất nhỏ, xử lý đơn giản và không ảnh hưởng nhiều đến bộ phim.

Ông cũng khẳng định, ông chính là người chấp bút cho kịch bản và nhà biên kịch Trung Quốc, Kha Chương Hòa chỉ là người cố vấn. Ông Sơn cho rằng, việc chỉnh sửa một bộ phim là điều rất bình thường.

Họa sỹ Phan Cẩm Thượng, người cố vấn văn hóa và trang phục của bộ phim thì chọn biện pháp im lặng trước sự kiện này. Trao đổi với VTC News, ông cho biết, ông chỉ đăng đàn khi sự kiện này đã lắng xuống.

Chiều 17/9, ông Lê Ngọc Minh - Cục phó Cục Điện ảnh cho biết, Cục đã nhận được bản phim chỉnh sửa của Công ty Cổ phần đầu tư Trường Thành vào ngày 11/9. Tuy nhiên, nhiều ủy viên trong Hội đồng thẩm định đang đi công tác nên việc kiểm định chưa thể tiến hành. Cục Điện ảnh sẽ có kết quả cuối cùng về Lý Công Uẩn - Đường tới Thành Thăng Long trong tuần này.

Cũng liên quan đến bộ phim, có nhiều ý kiến cho rằng, không nhất thiết phải công chiếu bộ phim này. Trên thực tế, yếu tố văn hóa và bản sắc là điều vô cùng quan trọng. Đây là một bài học cần được các nhà đầu tư nghệ thuật thực sự cần suy tính kỹ lưỡng, tránh những điều đáng tiếc.

Khát vọng Thăng Long vướng phải tranh chấp kịch bản. 

Bên cạnh bộ phim này, phim điện ảnh của đạo diễn Lưu Trọng Ninh trong tuần qua cũng buộc phải phơi lên mặt báo với lý do tranh chấp về kịch bản cũng như hợp đồng liên quan đến nó. Nhà văn - nhà báo Phạm Tường Vân, người đã ký hợp đồng viết kịch bản Khát vọng Thăng Long với công ty Kỷ Nguyên Sáng, nhà đầu tư và sản xuất cho hay có nhiều bất đồng giữa chị và công ty này. Và công ty đã làm một điều không đúng với chị là chỉnh sửa kịch bản và thay đổi mà không thông báo cũng không giải quyết hợp đồng. Tuy nhiên, đạo diễn Lưu Trọng Ninh khẳng định, kịch bản phim này là tâm huyết của anh và Charlie Nguyễn. Đồng thời, ở một thái độ ôn hòa, anh muốn gặp Phạm Tường Vân để trò chuyện.

Nhiều ca sĩ hát về Hà Nội dịp ngàn năm. 

Liên quan đến âm nhạc, sau một tuần cười ngật ngưỡng với những clip “không đỡ nổi” của cuộc thi Vietnam Idol được trình chiếu trên ti vi và xuất hiện tràn lan trên mạng thì tuần qua, tâm điểm đáng chú ý liên quan đến chương trình này là việc Nguyễn Sơn Lâm đưa ra ý kiến phản đối clip cuộc trò chuyện và phần biểu diễn của anh với BGK cuộc thi. Theo Sơn Lâm, các BTV đã cắt bớt phần trò chuyện và biểu diễn của anh khiến cho khán giả có cái nhìn không đúng về sự việc và quay lưng lại với Sơn Lâm. Đồng thời, anh cũng cho biết, anh mong muốn được nổi tiếng nhưng không phải bằng những scandal.

Người đẹp, áo dài kỷ lục, bị đuổi ra đường, cưới chồng và clip sex

Người đẹp và những chiếc áo dài kỷ lục cũng rơi vào tầm ngắm của báo giới trong tuần qua. Trong cùng một thời điểm, NTK Lan Hương đã mời hoa hậu Diễm Hương và một người mẫu nam từ nước ngoài trở về mặc đôi áo dài được thiết kế và thêu cầu kỳ để chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Được biết, chiếc áo dài Diễm Hương mặc dài 10 mét, thêu 1000 con phượng. Trong khi đó, NTK Võ Việt Chung lại tung ra chiếc áo dài được khoác lên thân thể ngọc ngà của hoa hậu Mai Phương Thúy. Sử dụng hơn 1.000 m vải, bao gồm chất liệu lụa truyền thống 3 miền Bắc, Trung, Nam (Vạn Phúc, Hà Đông, Tân Châu, Lãnh Mỹ A, Phong Phú, Đà Nẵng, Lâm Đồng...), Võ Việt Chung đã hoàn tất bộ áo với nhiều họa tiết rồng phượng đậm đà nét Việt. Bộ áo có 9 tà, mỗi tà dài hơn 100 m, là biểu tượng của 9 nhánh sông Cửu Long. Thân áo được trang trí bằng vàng thật làm tăng nét sang trọng, quý phái cho tà áo Việt.

Mai Phương Thúy và Diễm Hương trong những chiếc áo dài kỷ lục. 

Đi kèm với trang phục này là chiếc khăn đóng dát hơn 0,5 kg vàng và đính hơn 2.000 viên kim cương với kích cỡ mỗi viên từ 1,2 li đến 5,2 li. Điểm nhấn của chiếc khăn này là họa tiết 9 rồng uốn lượn tượng trưng cho 9 nhánh Cửu Long. Điểm xuyết trên khăn là mắt rồng và những quả cầu lửa được làm bằng loại kim cương đẹp nhất được công ty này nhập từ nước ngoài. Áo dài sẽ xuất hiện trong đêm Hội Trùng Dương, diễn ra vào ngày 4/10, tại Trung tâm hội nghị White Palace, TP HCM.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy cùng với trang cá nhân được xem là của cô vẫn đang dẫn người ta vào ma trận. Theo facebook này thì chủ nhân của nó đã cho biết cô bị đuổi ra đường vì một bài báo với những vấn đề liên quan đến công, dung, ngôn, hạnh. Tuy nhiên, sau đó, nhiều người nghi ngờ và nghĩ rằng, cô không phải đi thuê nhà, cũng đồng thời đang rất vui vẻ và hạnh phúc bên các con; đồng thời, trên chính trang facebook này cũng nói rằng thông tin cô bị đuổi ra đường chỉ là nói giỡn để chơi khăm những kẻ cứ luôn thóc mách, tò mò vào facebook của cô. Nếu quả thực đó chính là facebook của Thu Thủy, xem ra cựu Hoa hậu Việt Nam đang đùa rất "dai" và thách thức dư luận.

Người đẹp Nhã Uyên gây bất ngờ về đám cưới sau cuộc thi HHVN. 

Tin cuối cùng về các người đẹp gây chú ý trong tuần qua là việc người đẹp Nhã Uyên của HHVN bất ngờ lên xe hoa. Tiệc cưới được tổ chức cả ở Huế và TP.HCM. Được biết, chú rể Nguyễn Khánh Lâm là người Quảng Bình nhưng hiện tại đang sinh sống tại TP.HCM. Sau đám cưới, người đẹp sẽ theo chồng vào Sài thành lập nghiệp. Tham dự đám cưới ngoài họ hàng hai bên thân mật còn có Á hậu Hoàng My và nhiều bạn bè là thí sinh thi HHVN cùng Nhã Uyên tại Tuần Châu vừa qua như Đàm Thu Trang, top 5 Bảo Ngọc, người đẹp tài năng Bích Trâm, người đẹp Huỳnh Bích Phương…

Sự kiện cuối cùng được để ý trong tuần qua là clip "cảnh nóng bạo lực” của Nam vương Tiến Đoàn trong bộ phim Phía cuối cầu vồng được tung lên mạng. Nam Vương cho biết, lần đầu tiên đóng phim lại vào một vai có nhiều cảnh nhạy cảm như vậy, anh rất run trong khi chờ phản ứng của dư luận.

Mr Soi
Bình luận
vtcnews.vn