10 ứng viên sáng giá ngôi vị Hoa hậu Việt Nam

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 12/08/2010 02:42:00 +07:00

(VTC News) - Trong gần 2 tuần “sát cánh” cùng 37 thí sinh, theo quan sát của PV VTC News, 10 ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2010 đã "lộ diện".

(VTC News) - Chưa thể biết được ai sẽ đăng quang trong đêm chung kết Hoa hậu VN diễn ra tối 14/8 tới, nhưng trong gần 2 tuần “sát cánh” cùng 37 thí sinh, theo quan sát của PV VTC News, 10 ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2010 đã "lộ diện". Tất nhiên, BGK sẽ có quan điểm riêng của mình và chính vì vậy cuộc thi sẽ hồi hộp đến phút chót...

1. Người đẹp biển Nguyễn Thị Loan - SDB 434

Cô gái quê lúa Thái Bình mang vẻ đẹp khoẻ khoắn xuất thân từ một vận động viên thể thao với chiều cao 1m74, số đo ba vòng 89 - 64 - 91. Cô là người đoạt danh hiệu Người đẹp biển trong tối 7/8 vừa qua.

 

Trước khi đoạt danh hiệu Người đẹp biển, Nguyễn Thị Loan không phải là gương mặt nổi bật thu hút sự chú ý của báo chí. Tiếp xúc với Loan, người đối diện dễ dàng nhận thấy sự thuần khiết của một cô gái “vùng lúa” Thái Bình bởi chất giọng đặc trưng, mặc dù Loan lên Hà Nội học tập và sinh sống từ năm cô học lớp 8.

Qua cách trả lời phỏng vấn có thể đánh giá, Loan ứng xử tốt, thông minh, gãy gọn. Người đẹp từng chia sẻ với VTC News: “Nếu nổi tiếng, em muốn mình nổi tiếng trên nền tảng một người có học thức”.

2. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết - SBD 139

Là một trong hai thí sinh chủ nhà Quảng Ninh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu VN, Ngọc Tuyết cao 1m71, sở hữu số đo 3 vòng khá chuẩn: 87 - 63 -91 và một gương mặt khả ái ưa nhìn. Cô hiện là sinh viên Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

 

Trong vòng thi Người đẹp tài năng, Ngọc Tuyết khiến khán giả phải trầm trồ bởi đường quyền mạnh mẽ khi thể hiện bài thi võ thuật Taekwondo. Chưa biết cách làm nổi mình so với một số gương mặt khác, nhưng việc lọt vào top 10, thậm chí top 5 với Ngọc Tuyết là không khó, nếu đêm chung kết cô biết toả sáng đúng lúc.

3. Huỳnh Bích Phương - SBD 595

Người đẹp mang số báo danh 595 có vốn tiếng Anh trôi chảy, biết đàn, vẽ, cao 1m68 với số đo ba vòng 80 - 60 – 86. Cô sở hữu một khuôn mặt mang nhiều nét sang trọng, cá tính. Cô gái biệt danh “Trương Tử Lâm của VN” luôn biết cách thu hút ống kính phóng viên bằng nụ cười rạng ngời trong mọi tư thế. 

 Xem chùm ảnh Huỳnh Bích Phương


Có thể khẳng định, trong 37 thí sinh tham dự chung kết Hoa hậu VN, Bích Phương là một trong số ít gương mặt làm “mê mẩn” cánh phóng viên ảnh nhất. Hạn chế lớn nhất của cô chính là chiều cao khiêm tốn 1m68, nhưng đó không phải là lý do để người ta nghi ngờ danh hiệu top 5 tuột khỏi tay Bích Phương.

4. Vũ Thị Hoàng My - SBD 396

Hoàng My đến từ Đồng Nai, sinh viên ĐH quốc tế RMIT, có chiều cao 1m71, nặng 50kg, số đo ba vòng 85 - 65 - 89. Cô là thí sinh Hoa hậu có sự đầu tư trang phục, tiết mục bài bản, nghiêm túc nhất tại vòng chung kết, đồng thời biết cách làm nổi bật bản thân bằng nụ cười duyên dáng, kết hợp trang phục khó lẫn trong những hoạt động của 37 thí sinh tại Tuần Châu.

 Xem chùm ảnh Vũ Hoàng My


Trong phần thi tài năng, Hoàng My là người đầu tư kỳ công nhất cho tiết mục múa công. Và nhiều người đã nghĩ, đó sẽ là một tiết mục đạt giải cao nhất. Tuy nhiên, một cuộc thi luôn chứa đựng những bất ngờ. 

5. Đặng Thùy Trang - SBD 189

Cô sinh viên Bách Khoa mang số báo danh 189 - trùng với Hoa hậu Mai Phương Thuý năm 2008, với chiều cao 1m72, cân nặng 53 kg và số đo ba vòng 89 - 63 - 91. 

 

Trước cuộc thi Hoa hậu, Thuỳ Trang có một thời gian dài nhận được sự hướng dẫn, chỉ dạy của bà chủ Venus Miền Bắc Hạ Vy. Vì vậy, trong tất cả các phần thi tại vòng chung kết, cô tỏ trình diễn khá tự tin và bài bản. Chưa gặp may mắn trong hai vòng thi phụ Người đẹp biển và Người đẹp tài năng, nhưng ngôi vị cao nhất vẫn đang chờ chủ nhân xuất hiện; và biết đâu đấy, số báo danh 189 từng cùng Mai Phương Thuý đăng quang có thể sẽ đem lại may mắn cho Thuỳ Trang.

6. Nguyễn Bảo Ngọc - SBD 480

 Xem chùm ảnh Nguyễn Bảo Ngọc


Bảo Ngọc năm nay 19 tuổi, là sinh viên trường Đại học Ngoại thương TP.HCM. Cô sở hữu đôi mắt biết cười, đặc biệt có nụ cười khá giống với Á hậu Thụy Vân. Bảo Ngọc có chiều cao tương đối: 1m71, cân nặng 50kg, số đo ba vòng 78-59-90. Với các lợi thế trời cho, Bảo Ngọc đang nỗ lực tạo dấu ấn cá nhân của riêng mình. 

7. Đặng Thị Ngọc Hân - SBD 516

Ngọc Hân có chiều cao 1m73, nặng 55 kg, số đo ba vòng 83-64-93. Là sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp và có một thời làm người mẫu. Ngọc Hân từng đạt một số thành tích đáng chú ý như Miss Icon Hoa học trò 2005, Hoa khôi trường PTTH Trần Nhân Tông, Gương mặt ăn ảnh tại giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2006...
 
 Xem chùm ảnh Ngọc Hân

Bên cạnh sự thân thiện, hoà đồng với 36 thí sinh còn lại, Ngọc Hân là người biết tận dụng thế mạnh của mình, chẳng hạn như việc biến hoá một bộ bikini thành áo dạ hội khá hấp dẫn trong phần thi Người đẹp tài năng. Chiều cao tốt, gương mặt thanh tú, cơ hội có mặt tại top 10 là rất lớn.

8. Lê Thu Huyền Trang - SBD 269

 Xem chùm ảnh Lê Thu Huyền Trang

Trang có chiều cao 1m68, cân nặng 47 kg, số đo ba vòng 79-60-93. Nét khoẻ khắn, rạng ngời đầy tự tin khiến cô nhận được sự ưu ái của hàng loạt ống kính phóng viên suốt thời gian tại Vòng chung kết. Chưa gặt hái thành công tại 2 cuộc thi phụ, nhưng vị trí top 10 không phải một điều quá khó với cô.

9. Lê Nhã Uyên - SBD 58

 Xem chùm ảnh Lê Nhã Uyên


Nhã Uyên có thể là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Người đẹp có gương mặt khả ái. Nổi bật từ vòng đầu sơ khảo với chiếc áo dài tím Huế, Nhã Uyên đã không gây bất ngờ khi lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam. Nhã Uyên cao 1m69, cân nặng 47kg và sở hữu số đo ba vòng 78-63-91.

Những ngày đầu có mặt tại vòng chung kết Hoa hậu, Nhã Uyên tỏ ra khá dè dặt trong giao tiếp. Trong các phần thi trang phục, cô thường mất tự tin khi trình diễn áo tắm. Tuy nhiên, sau một tuần làm quen với huấn luyện viên Travis và siêu mẫu Nga, Nhã Uyên đã xoá bỏ dần sự e thẹn, ngại ngùng đặc trưng của con gái Huế, tự tin trình diễn trên sân khấu và trước ống kính phóng viên.

10. Lê Huỳnh Thuý Ngân - SBD 289

Xem chùm ảnh Lê Huỳnh Thúy Ngân


Thúy Ngân sinh năm 1991, sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 90 - 64 - 89. Hiện đang theo học chuyên ngành tiếng Anh tại trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP. HCM. Thuý Ngân từng đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Trang sức 2009, Người đẹp  miền Tây, vì vậy được đặc cách vào thẳng chung kết cuộc thi HHVN 2010 cùng một thí sinh khác là Lê Thị Thuý Hằng.
Có lẽ, với kinh nghiệm trong một số cuộc thi sắc đẹp lớn mà Ngân từng tham gia, rất có thể, cô sẽ bất ngờ toả sáng tại vòng chung kết, trước sự kinh ngạc của nhiều người.


Văn Trinh

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu

"Người đẹp do khán giả bình chọn"cùng phần thưởng

50 triệu đồng và 01 xe Vespa LX hồng(trị giá 66 triệu đồng)

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn


Bình luận
vtcnews.vn