15 người đẹp phía Nam vào chung kết Hoa hậu VN

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 21/07/2010 03:12:00 +07:00

(VTC News) - 15 bông hoa xinh đẹp, rạng rỡ nhất đã được chọn lựa để đi tiếp vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 tại Tuần Châu vào tháng 8 tới.

(VTC News) - 15 bông hoa xinh đẹp, rạng rỡ nhất đã được chọn lựa từ 40 thí sinh của vòng sơ khảo để đi tiếp vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 tại Tuần Châu (Quảng Ninh) vào đầu tháng 8 sắp tới.

Chùm ảnh các thí sinh trong phần thi bikini
Chùm ảnh các thi sinh thi trang phục dạ hội 

Sáng nay (21/7) vòng thi chung khảo khu vực phía Nam đã diễn ra tại hội trường Trung tâm Dịch vụ truyền thông – Thông tấn xã Việt Nam (TP.HCM) nhằm chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các tỉnh phía Nam tham dự vòng chung kết toàn quốc. Với chủ đề Phụ Nữ Việt Nam – Nghìn năm hương sắc, cuộc thi cũng nhằm hướng đến đại lễ Ngàn năm Thăng Long sắp tới.

Cựu người mẫu Thúy Hạnh giữ vai trò người dẫn chương trình của vòng thi này. Đương kim hoa hậu Việt Nam 2008 – Trần Thị Thùy Dung , cũng có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho các thí sinh. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của cựu Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (1990) ở hàng ghế khán giả.

Thành phần ban giám khảo của vòng chung khảo gồm có Giáo sư – Tiến sĩ  y khoa, nhà giáo nhân dân Hoàng Tử Tùng, họa sĩ Nguyên Quân và diễn viên múa Linh Nga. Trước khi vòng thi diễn ra, Ông Hoàng Tử Tùng cho biết: “Số thí sinh có hình thể đẹp của năm nay vượt trội hơn mọi năm”. Theo vị tiến sĩ nhân trắc học này chia sẻ thì các thí sinh có chỉ số 3 vòng, cân nặng, chiều cao đạt chuẩn chiếm tỉ lệ khá cao trong tổng số 130 thiếu nữ chính thức được chọn vào phần thi sơ khảo. Và từ đó ban tổ chức đã chọn lựa ra được 40 thí sinh xuất sắc để tham dự vòng Chung khảo khu vực phía Nam ngày hôm nay.
  Các gương mặt tiêu biểu lọt vào vòng chung kết.

Ngắm các gương mặt phía Nam vào chung kết

 

Tuy nhiên khi chiêm ngưỡng 40 bông hoa cùng khoe sắc trong vòng thi chung khảo khu vực phía Nam này, các khán giả cũng không khó nhận ra các ứng cử viên Hoa hậu năm nay chưa thực sự nổi bật về chiều cao, 2 người cao nhất là Huỳnh Thị Lệ Hằng (1,76 m) và Nguyễn Thị Ánh Hà (1,75 m). Các thí sinh còn lại có chiều cao trung bình  từ 1,65- 1,70 m. Một số thí sinh có nhan sắc nổi trội là Huỳnh Bích Phương, Nguyễn Minh Như Anh, Đào Mai Uyên Thảo, Trần Thị Ngọc Giàu…

Sau tiết mục mở màn của ca sĩ Nam Cường, 40 người đẹp cùng ra chào khán giả và bắt đầu phần biểu diễn đầu tiên là trình diễn áo dài truyền thống. Các thí sinh được chia ra làm 8 nhóm trình diễn. Có thể nói rằng đây là phần trình diễn trang phục được các bạn thí sinh đầu tư nhiều nhất. Trong những bộ áo dài dân tộc rực rỡ sắc màu, các người đẹp cùng nhau thể hiện những bước đi uyển chuyển, khoan thai của mình khiến những khán giả có mặt tại hội trường đều phải tấm tắc khen ngợi.

Tiếp đó các người đẹp cùng nhau trình diễn trong màn thi áo tắm. Đây cũng là phần thi được các khán giả quan tâm nhiều nhất, đặc biệt các khán giả nam có mặt đã cổ vũ, huýt sáo thật nhiệt tình! 40 thí sinh cùng nhau khoe những đường cong trời phú, những nét đẹp của bà mẹ tự nhiên ban cho trong trang phục áo tắm liền mảnh hay những bộ bikini 2 mảnh trẻ trung, gợi cảm. Phần thi này cũng biểu hiện rõ nét nhất vẻ đẹp cơ thể của mỗi thí sinh, là căn cứ để ban giám khảo đánh giá chỉ số hình thể nhằm chọn ra những thí sinh tiêu biểu nhất tiếp tục đi sâu vào trong.

Các thí sinh trải qua phần thi bikini... 
... và thi trang phục dạ hội. 

Cuối cùng là phần thi trang phục dạ hội. Nếu như ở 2 phần thi trước thí sinh có dịp trình diễn sự dịu dàng của quốc phục, sự gợi cảm của áo tắm thì lần này 40 người đẹp được cùng nhau khoe sắc đua hương trong những chiếc váy dạ hội quyến rũ, lộng lẫy… Dù trong chiếc đầm dài tha thướt hay soa-rê ngắn trẻ trung, họ đều thể hiện được vẻ duyên dáng, hiện đại nhưng cũng đậm cũng rất Á Đông của mình.

Ngoài ra còn phải nhắc đến những chuyên viên make up, làm tóc,… những người đã góp phần tạo nên sự lộng lẫy, phù hợp với các thí sinh trong từng màn thi tài.



Hoa hậu Thùy Dung nhận xét: “Tôi thấy các thí sinh năm nay của vòng chung khảo năm nay rất đồng đều về mặt thể hình cũng như nhan sắc. Đó cũng là một điều đáng mừng, tuy nhiên cũng thực sự khó khăn cho ban giám khảo khi phải chọn lựa ra những gương mặt nổi trội để tiếp tục dự thi vòng chung kết ở Quảng Ninh. Tôi hy vọng ban giám khảo sẽ có sự làm việc sáng suốt, công tâm nhất để có thể đưa ra kết quả cuối cùng tốt nhất làm hài lòng mọi người!”. Đương kim hoa hậu cũng cho biết là cô đã “ngắm” được một số gương mặt nổi trội nhưng xin phép được giữ bí mật theo quy định của ban tổ chức.

Kết quả chung cuộc, sau hơn nửa tiếng họp kín, ban tổ chức đã đưa ra quyết định cuối cùng, thay vì chọn 20 thí sinh như lúc đầu, giám khảo chỉ chọn ra 13 gương mặt nổi trội cùng với 2 thí sinh được đặc cách tuyển thẳng là Lê Trần Thúy Hằng và Lê Huỳnh Thúy Ngân.

Thí sinh Huỳnh Bích Phương (Sinh viên trường Đại học Raffles – TP. HCM), một trong 15 thí sinh tiếp tục vào vòng thi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết: “Em cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe ban giám khảo công bố kết quả và cũng rất vinh hạnh khi em là một trong những đại diện của sắc đẹp phía Nam đi tiếp vào vòng trong. Những ngày sắp tới em sẽ cố gắng tập luyện kỹ năng biểu diễn cũng như trau dồi kiến thức để chuẩn bị cho vòng thi chung kết”. Đây cũng là một trong những thí sinh nhận được đánh giá triển vọng của cuộc thi năm nay.
Thí sinh Huỳnh Bích Phương.
Bích Phương trong trang phục bikini. 

Chiêm ngưỡng các gương mặt phía Nam vào chung kết

 


Dẫu biết rằng trong bất kỳ cuộc thi nào, kết quả cuối cùng cũng không thể làm hài lòng tất cả khán giả được nhưng danh sách những người đẹp được tiếp tục đi tiếp cũng phần nào làm hài lòng người xem.

Danh sách 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010

Có 2 thí sinh được đặc cách vào thẳng vòng chung kết vì từng đoạt giải cao trong cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia là Lê Thị Thúy Hằng (1988) và Lê Huỳnh Thúy Ngân (1991).

STT   SBD    Họ và tên                    Năm sinh       Nghề nghiệp                      Nguyên quán
 

1      198    Trần Thị Ngọc Giàu            1989      SV ĐH Tiền Giang                  Bình Dương
2      278    Huỳnh Thị Lệ Hằng            1991      SV ĐH Thể dục thể thao          Tiền Giang
3      379    Nguyễn Thị Mai Ly             1988      SV ĐH Liên kết Trà Vinh         Trà Vinh
4      390    Vũ Thị Bình Minh               1989      SV ĐH Tôn Đức Thắng            Khánh Hòa
5      396    Vũ Thị Hoàng My               1988      SV ĐH Quốc tế Rmit               Đồng Nai
6      480    Nguyễn Bảo Ngọc              1991      SV ĐH Ngoại thương             TP Hồ Chí Minh
7      489    Võ Thị Ánh Nguyệt             1987      SV ĐH Quốc tế Hồng Bàng     Đồng Nai
8      498    Lê Thị Nhàn                       1988      SV ĐH Tôn Đức Thắng           Thanh Hóa
9      518    Hồ Thị Cẩm Nhung             1992      Người mẫu                            Trà Vinh
10    595    Huỳnh Bích Phương           1988      SV ĐH Quốc tế Raffles           TP Hồ Chí Minh
11    695    Đào Mai Uyên Thảo            1990      SV ĐH Khoa học XH&NV        Lâm Đồng
12    727    Lâm Thị Thúy                     1990      SV                                        Bến Tre
13    809    Nguyễn Phạm Bích Trâm    1990      SV ĐH Lạc Hồng                    Đồng Nai


Khánh Nguyễn
Ảnh: Anh Sơn
Bình luận
vtcnews.vn