Siu Black giành huy chương đồng Bước nhảy hoàn vũ

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 14/06/2010 09:04:00 +07:00

(VTC News) - Dẫu không có được một hình thể đẹp như các thí sinh khác nhưng sự nỗ lực, tinh thần hài hước... mới là điều mà công chúng ngưỡng mộ ở Siu Black.

(VTC News) - Dẫu không có được một hình thể đẹp như các bạn thí sinh khác (một điều bất lợi trong khiêu vũ), nhưng sự nỗ lực, tinh thần hài hước, thoải mái… mới là điều mà công chúng ngưỡng mộ ở Siu Black. Dù không đạt được thứ hạng cao nhất, nhưng như lời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói: “Siu Black chính là người thành công nhất trong Bước nhảy hoàn vũ”.

Tối qua 13/6, live show thứ 7 của chương trình Bước nhảy hoàn vũ đã diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Đêm diễn là cuộc tranh tài của 3 thí sinh nữ xuất sắc nhất của chương trình: Siu Black, Ngô Thanh Vân và Đoan Trang. Cũng giống như đêm thi thứ 6, lần này ba nữ dancer cũng phải trình diễn 2 điệu nhảy được bốc thăm một cách ngẫu nhiên.

3 cặp thi xuất sắc nhất chương trình.
Nếu như cả đả nữ Ngô Thanh Vân và Đoan Trang đều bồn chồn lo lắng, hồi hộp trước buổi diễn thì “họa mi núi rừng” Siu Black lại tỏ ra khá bình tĩnh.

Chị cho biết: “Tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng vì tôi biết mình là ai và đang đứng ở đâu. Tối nay quả thật là một đêm thách thức với tôi, những ngày qua, với điệu Quickstep, quả thật là không hề dễ dàng với một thân hình như thế này, rất may là Ivan luôn giúp đỡ và động viên tôi. Tôi không đặt cược phần trăm nào trong đêm thi này cả, tôi chỉ suy nghĩ làm sao nhảy tốt nhất có thể, và thế là tôi  lao vào luyện tập cật lực và không cần biết ngày mai ra sao. Thà mình nỗ lực, biết đâu đấy mình sẽ nhận một kết quả ngoài sức tưởng tượng còn hơn là luyện tập hời hợt, tôi không phải tuýp người như thế. Cảm ơn khán giả đã cho tôi cơ hội biểu diễn tiếp ở vòng thi chủ nhật tuần này!”. Siu Black cũng chính là thí sinh nhận được nhiều bình chọn của khán giả nhất trong 2 tuần vừa qua.
Ngô Thanh Vân với phần biểu diễn mang tên Ghen.
Ngô Thanh Vân là người khai màn đêm thi, với điệu Rumba nóng bỏng, chị cùng với bạn diễn Tihomir đã mang đến cho khán giả phần trình diễn tuyệt đẹp. Không chỉ đơn giản là phần thi khiêu vũ mà Ngô Thanh Vân còn cố công dàn dựng thành một tiết mục có kịch bản hẳn hoi mang tên Ghen. Ghen được "đả nữ" thể hiện một cách lạnh lùng, có phần hơi dữ dội, với những động tác tay khá đẹp. Giám khảo Khánh Thy cho biết chị hoàn toàn hài lòng về phần biểu diễu của Ngô Thanh Vân, tuy nhiên nam kiện tướng Dance sport Chí Anh lại cho rằng gương mặt Ngô Thanh Vân hơi lạnh lùng, căng thẳng.
"Đả nữ" và màn xoạc chân ấn tượng.
Còn ở điệu Tango, chị đã hoàn toàn chinh phục cả khán giả lẫn ban giám khảo, kể cả vị giám khảo khó tính nhất – Lê Hoàng cũng phải thốt lên rằng “Ngô Thanh Vân thật tuyệt vời trong đêm nay”. Số điểm ban giám khảo (BGK) dành cho Ngô Thanh Vân là 39 điểm với điệu Rumba và tròn 40 điểm với điệu Tango, đây cũng là số điểm cao nhất trong chương trình tối qua.
Ngô Thanh Vân là thí sinh duy nhất giành được số điểm tối đa (40 điểm).
Sô cô la Đoan Trang lại một lần nữa chứng tỏ cô là một nghệ sĩ giàu sức sáng tạo. Nếu như ở vòng thi trước, cô gây khá nhiều ngạc nhiên cho người xem khi khiêu vũ với áo dài Việt Nam thì lần này Đoan Trang lại nhảy Valse chậm với áo tứ thân (còn bạn diễn Evgeni Popov trong trang phục áo dài). Lấy ý tưởng từ hoa sen đặc trưng của quê hương, chị đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa điệu Valse phương Tây và âm nhạc dân tộc Việt Nam. Trong giai điệu ngũ cung nhẹ nhàng, Đoan Trang xoay chuyển tha thướt trên sân khấu như một đóa sen rực rỡ. Cô nhận được 39 điểm cho phần trình diễn đầy sáng tạo này.
Đoan Trang và Evgeni trong Sen.
Khéo léo kết hợp vasle và ngũ cung.
Sang phần trình diễn thứ 2 với điệu Pasodoble, Đoan Trang lại tiếp tục gây ngạc nhiên cho khán giả lẫn BGK khi vừa khiêu vũ vừa cầm micro hát. Chọn một trích đoạn của vở nhạc kịch lừng danh Bizet, Sô cô la Đoan Trang đã hóa thân thành nàng Carmen xinh đẹp, nóng bỏng trong những bước nhảy cá tính. Nhiều khán giả cho biết rất bất ngờ khi nghe Đoan Trang hát giọng soprano với khúc Aria Habanera. Giám khảo Khánh Thy cho biết cô cảm thấy rất shock với những sáng tạo của Đoan Trang trong những phần biểu diễn, tuy nhiên Chí Anh lại cho rằng Trang thiếu sự dữ dội, mạnh mẽ khi thể hiện Pasodoble. Vì vậy Đoan Trang chỉ nhận được 38 điểm cho phần trình diễn này!
Đoan Trang trong vai nàng Carmen xinh đẹp, gợi cảm.
Siu Blach là thí sinh mang đến nhiều tiếng cười, nhiều sự thú vị nhất cho người xem trong đêm diễn. Với phần trình diễn Cha cha cha, cặp đôi này đã khéo léo dàn dựng thành một tiết mục khiêu vũ – hài, Siu Black trong vai một cô tiểu thư xinh đẹp bị bọn xấu giật túi xách và người nhện Ivan Spasov phải ra tay cứu giúp. Biết rất rõ yếu điểm của mình nên chị Siu luôn tìm cách khai thác tối đa sự hài hước dễ thương của mình để chiếm cảm tình của khán giả. Tiết mục Spider man của chị và Ivan cũng là tiết mục nhận được nhiều nhất những tràn vỗ tay, tiếng huýt sáo của  khán giả. Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật, chị lại chưa thực hiện tốt lắm, những động tác của chị khá đơn giản nên BGK chỉ cho 34 điểm.
Mary Jane Siu Black và người nhện Ivan.

Ở điệu nhảy thứ 2, Quickstep, Siu Black tiếp tục làm nổ tung khán phòng với những tràng cười rộn rã, chị đã thể hiện được tinh thần thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc của điệu này. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng chị là thí sinh thành công nhất trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ khi không ngừng vượt qua chính mình, anh cũng chia sẻ thêm rằng anh sẽ nhắn tin bầu chọn cho chị Siu trong tối nay. Với màn trình diễn Quickstep sôi động, Siu Black giành được số điểm khá cao: 38 điểm.

Sôi động trong Quickstep.
Tuy nhận được số điểm thấp nhất trong 3 thí sinh nhưng chị Siu vẫn rất vui vẻ, hài hước trong khi cả Ngô Thanh Vân lẫn Đoan Trang đều run cầm cập khi nghe công bố kết quả! Với số điểm tổng cho 2 phần thi là 72 điểm và 28% lượt bầu chọn của khán giả, Siu Black nhận huy chương đồng của Bước nhảy hoàn vũ và nhường lại phần thi tranh quán quân vào tuần sau cho 2 đàn em.
Siu Black đoạt huy chương đồng.

Chị Siu phát biểu: “Khi ban tổ chức mời tôi tham dự, tôi đã rất bất ngờ và từng từ chối vì cho rằng ngoại hình của mình không phù hợp… Tuy nhiên, khi đã tham gia, tôi đã rất vui và luôn nỗ lực hết mình. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại vô sâu đến vòng thi bán kết như thế này”, chị cười lớn rồi tiếp tục: “ Chiều nay khi thấy Đoan Trang và Ngô Thanh Vân bị sốt, tôi đã rất lo lắng, không phải lo cho tôi mà tôi lo rằng 2 em sẽ giảm phong độ tạo cơ hội cho tôi bước tiếp vào vòng trong”.

Dẫu không có được một hình thể đẹp như các bạn thí sinh khác (một điểu bất lợi trong khiêu vũ), nhưng với sự nỗ lực, tinh thần hài hước, thoải mái,… của Siu Black mới là điều mà công chúng ngưỡng mộ ở chị. Dù không đạt được thứ hạng cao nhất, nhưng như lời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói: “Siu Black chính là người thành công nhất của Bước nhảy hoàn vũ”.

Phút tạm biệt cuộc thi của chị Siu.

Ngoài phần thi của 3 thí sinh thì trong chương trình còn có sự xuất hiện của Á hậu Hương Giang trong điệu Valse chậm, cô nhảy cùng Tisho trong bài hát Scarborough fair. MC Thanh Bạch, Thanh Vân cũng trổ tài khiêu vũ trong bài hát chính của world cup 98 – The cup of life Perhaps, perhap. “Mỹ nhân ngư” Mỹ Lệ cũng góp mặt với ca khúc nổi tiếng Saving all my love for you.

Khánh Nguyễn
Ảnh: Thành Tính -  Hữu Phúc

Bình luận
vtcnews.vn