1.000 bức thư pháp chữ “Long” mừng Festival Huế 2010

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 02/06/2010 12:23:00 +07:00

(VTC News) - 1.000 chữ Long không chữ nào giống chữ nào, mỗi chữ mỗi vẻ sẽ được nhà thư pháp Cái Văn Long triển lãm nhân Festival Huế 2010.

(VTC News) - Tin từ Ban tổ chức Festival Huế 2010 cho biết lễ hội lần này với chủ đề “Di sản văn hoá với hội nhập” sẽ được tôn vinh bởi 1.000 chữ Long của nhà thư pháp trẻ Cái Văn Long.

Được biết 1.000 chữ Long không chữ nào giống chữ nào, mỗi chữ mỗi vẻ sẽ được nhà thư pháp Cái Văn Long triển lãm tại công viên Thương Bạc, TP Huế nhân Festival Huế 2010.

Đây là công trình độc đáo bởi 1.000 chữ Long này sẽ mang nghìn vẻ khác nhau. Chữ là con rồng, chữ là anh bộ đội cầm súng bảo vệ Tổ quốc, chữ là em bé với cây bút và quyển sách, chữ là cô gái, là chàng trai Hà nội, là lá, là hoa… Mỗi bức được thể hiện trên khổ giấy 21 x 32 cm và chiều dài cả nghìn bức sẽ là 210m.

Nhà thư pháp trẻ Cái Văn Long bên một tác phẩm của mình. 

Thông điệp mà nhà thư pháp Huế gửi đến trong dịp Festival lần này nhằm tôn vinh văn hoá thư pháp Việt để quảng bá với du khách trong nước và quốc tế hiểu rõ “nét chữ nét người” trong từng bức tranh. Những tác phẩm này cũng là “món quà” mà Cái Văn Long chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Một số bức thư pháp của nhà thư pháp Cái Văn Long:

 

Trần Viết Long
Bình luận
vtcnews.vn