Kỷ lục giải thưởng của HH Thế giới người Việt lần 2

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 20/04/2010 12:38:00 +07:00

(VTC News) - Giải thưởng cho người đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt lên tới 500 triệu đồng, cao nhất trong các cuộc thi sắc đẹp VN từ trước tới nay.

(VTC News) - Kỷ lục giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, thí sinh người Việt tại nước ngoài nói kém tiếng Việt vẫn có cơ hội cao lọt vào vòng chung kết cuộc thi… Đó là hai trong nhiều điểm mới khá ấn tượng của cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần 2, được tổ chức giữa năm nay tại Khánh Hòa.

Chiều 19/4, tại Hà Nội, BTC cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ 2 đã tổ chức họp báo, chính thức phát động cuộc thi.

Theo thông tin từ BTC, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc thi đã được các tiểu ban chuyên môn tiến hành chu đáo. Theo đó, bắt đầu từ 25/4 đến trung tuần tháng 5, BTC sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các thí sinh. Từ trung tuần tháng 5, công tác sơ tuyển thí sinh trong nước, dự kiến được tiến hành ở 5 địa điểm: Tuyên Quang, Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

 Đương kim Hoa hậu Ngô Phương Lan rất hồi hộp khi vương miện sẽ được trao lại cho người kế vị trong năm nay.

Sau khi lọt qua vòng sơ tuyển, vào đầu tháng 7, các thí sinh sẽ tập trung tại hai địa điểm là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, để tập luyện, bổ túc các kiến thức, kỹ năng cần thiết và tham dự vòng bán kết. Sau đó BTC chọn ra 18 thí sinh ưu tú nhất, tham dự vòng chung kết, diễn ra từ ngày 10/8 đến 21/8 tại Vinpearl Land - Nha Trang (Khánh Hoà).

Với công tác tuyển chọn thí sinh tại nước ngoài, thì từ đầu tháng 6, BTC mới tiến hành sơ tuyển và tổ chức thi bán kết tại 4 khu vực: châu Mỹ (Mỹ), châu Âu (Anh), SNG (Nga), và châu Á (Hàn Quốc), chọn ra 18 thí sinh về VN tham dự vòng chung Kết.

Đặc biệt, cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần 2 năm 2010 sẽ phá vỡ kỷ lục giải thưởng được trao trong các cuộc thi sắc đẹp tại VN từ trước đến nay. Ngôi vị Hoa hậu, ngoài vương miện còn được nhận 500 triệu VNĐ; Á hậu 1: 300 triệu VNĐ; Á hậu 2: 200.000 triệu VNĐ; 10 giải thưởng phụ 30 triệu đồng/giải. Bên cạnh đó, ngay khi lọt vào vòng chung kết, các thí sinh được nhận giải khuyến khích, mỗi người 10 triệu đồng.

Giải thích cho việc BTC đưa ra cơ cấu giải thưởng lớn, ông Lê Khắc Hiệp - Phó chủ tịch tập đoàn Vingroup nhìn nhận: “Giải thưởng lớn, không phải do BTC muốn lôi kéo các thí sinh tham dự cuộc thi, mà thực chất, đó chỉ là phần thưởng xứng đáng cho công sức mà các thí sinh bỏ ra khi tham gia cuộc thi. Hơn nữa, số tiền này sẽ phần nào hỗ trợ cho công việc từ thiện, các hoạt động xã hội của các thí sinh sau khi đoạt giải”.

 Đại diện BTC vẫn giữ bí mật danh tính BGK của cuộc thi, nhưng chắc chắn, sẽ có sự góp mặt của các NSND tên tuổi và các nhà báo có kinh nghiệm.

Ông Hiệp cho biết thêm, hiện tại BTC đang trong quá trình thương thảo với một số tổ chức độc quyền đưa các thí sinh VN tham dự vào những cuộc thi sắc đẹp thế giới. Vì vậy, nhiều khả năng, các thí sinh đoạt giải cao sẽ được tham gia những cuộc thi tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, việc các thí sinh có đi thi hay không, là tự nguyện chứ không phải ràng buộc, cam kết với BTC.

Rút kinh nghiệm sau sự cố của nhiều cuộc thi sắc đẹp trước đây, cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần 2 khá khắt khe với các tiêu chuẩn dự thi, nhất là trong việc thí sinh phải đủ 18 tuổi, đã tốt nghiệp PTTH. Tuy nhiên, lại có  phần “nới lỏng” về mức độ thuần thục tiếng Việt của các thí sinh.

Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà bày tỏ quan điểm, cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần 2 nhằm tôn vinh, quảng bá sắc đẹp, tài năng, sức trẻ của người phụ nữ VN thời kỳ đổi mới; đồng thời quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp con người VN ra với thế giới, tạo ra sự kết nối cộng đồng người Việt. Nếu quá coi trọng ngôn ngữ tiếng Việt, thì những thí sinh ngoại quốc không nói tốt tiếng Việt sẽ chỉ dừng lại ở vòng ngoài. Mục đích của cuộc thi là kết nối tất cả người Việt trên thế giới.

Cho nên, BTC sẽ chấm rất nhiều tiêu chí, chứ không chú trọng tới riêng ngôn ngữ. Chỉ cần thí sinh có thể chào hỏi, biết giao tiếp những câu cơ bản, là hoàn toàn có thể lọt vào vòng trong. Phần thi ứng xử trong đêm chung kết, thí sinh nói tiếng nước nào, sẽ có người phiên dịch tiếng đó đi kèm. Qua cuộc thi, cần động viên người nước ngoài nói tiếng VN nhiều hơn, đó mới là điều quan trọng theo ông Thân nhấn mạnh.

Có mặt tại buổi họp báo, Hoa hậu Ngô Phương Lan chia sẻ, bản thân đã giữ ngôi vị Hoa hậu này một thời gian khá dài, tới 3 năm. Vì vậy, cô rất hồi hộp chờ đón ngày được trao lại vương miện cho người kế vị. Phương Lan hy vọng có thể đồng hành cùng “người mới” quảng bá văn hoá, hình ảnh VN ra bạn bè thế giới.

Đêm chung kết diễn ra ngày 21/8/2010 với 3 phần trình diễn: trang phục tự chọn, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội. Sau 3 phần trình diễn, Ban giám khảo công bố Top 15 thí sinh có điểm số cao nhất và 5 thí sinh tham gia vòng thi ứng xử. Danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 và Hoa hậu được công bố sau phần thi ứng xử của các thí sinh.

Tuy không tiết lộ về thành phần Ban giám khảo, nhưng theo ông Lê Khắc Hiệp, đó là những NSND có tên tuổi, những nhà báo có uy tín, đảm bảo cho cuộc thi mang tính minh bạch, nghiêm túc và công bằng.

Văn Trinh
Ảnh: Tuấn Anh

Bình luận
vtcnews.vn