(Giải trí VTC) - Nổi tiểng bằng bộ phim “Mỹ nhân ngư”, Jang Seo Hee đã được rất nhiều người yêu quý và hâm mộ. Nguyên nhân của sự việc bắt đầu từ việc cô sang Trung Quốc quay bộ phim “Đùa cợt số phận”, phía nhà sản xuất lấy lý do cô đã tự ý rời khỏi hiện trường hai lần để từ chối thanh toán 20% số tiền thù lao còn lại, và chỉ có toà án mới giải quyết được mà thôi.
|
Về phía nhà sản xuất thì đưa ra ý kiến trái ngược, đại diện nhà sản xuất Tiêu Yến cho biết: “Công ty chúng tôi sẽ kiện Jang Seo Hee ra toà án Hàn Quốc. Chúng tôi đã phải chịu đựng cô ấy hết lần này đến lần khác. Cô ấy đã tự ý rời khỏi phim trường, lại còn thái độ làm chảnh khó chịu. Điều này khiến cho công việc của chúng tôi gặp không ít khó khăn. Vậy mà bây giờ cô ấy lại nói cứ như lỗi thuộc về chúng tôi vậy. Jang Seo Hee ở khách sạn, đi xe đầu là loại cao cấp nhất. Ngày nào cô ấy cũng bắt đầu làm việc vào buổi chiều, ăn cơm xong là phải nghỉ ngơi. Tất cả chúng tôi đều phải chờ một mình cô ấy”.
![]() |
![]() |
![]() |
Có lẽ vì quá chú trọng đến toàn cục nên đoàn làm phim đã chiều theo mọi ý muốn của Jang Seo Hee. Là diễn viên nữ chính của bộ phim, không ai muốn làm ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của Seo Hee, nhưng không ngờ vẫn có chuyện xảy ra.
Trong thời gian đóng phim, Jang Seo Hee cáo ốm xin nghỉ, đoàn làm phim cũng đồng ý ngay. Nào ngờ cô chỉ cảm cúm sơ sơ. Nhà sản xuất định đưa cô đến Bệnh viện lớn nhất của Hàng Châu khám bệnh nhưng Seo Hee đã từ chối với lý do bệnh viện Trung Quốc quá lạc hậu.
|
Sau đó được biết Jang Seo Hee về nước không phải để khám bệnh mà là tham gia các hoạt độn tuyên truyền, quảng bá cho phim khác. Hai lần Seo Hee rời đoàn làm phim tổng cộng 33 ngày, hai lần đó đoàn làm phim gần như ngừng quay, tổn thất lên tới 3 triệu Nhân dân tệ.
Về vấn đề thù lao, Jang Seo Hee cũng có những yêu cầu khác lạ so với nhiều diễn viên Trung Quốc. Bình thường thì nhà sản xuất trả cho diễn viên 30-40% cát sê sau khi ký hợp đồng, trong thời gian quay thanh toán tiếp 30-40%, số còn lại sẽ quyết toán sau khi quay xong. Nhưng Jang Seo Hee thì yêu cầu thanh toán hết luôn một lần sau khi ký hợp đồng. Cuối cùng sau nhiều lần đàm phán thì nhà sản xuất đã thanh toán trước cho cô 80%.
![]() |
![]() |
![]() |
Theo phía nhà sản xuất thì họ định thoả thuận với Jang Seo Hee để giải quyết vấn đề “tự ý dời bỏ phim trường” một cách êm thấm rồi thanh toán nốt 20% cho Seo Hee. Nhưng Jang Seo Hee lại không đồng ý thương thuyết, vì thế vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng con đường pháp luật mà thôi.
Bạch Mai (Theo Sohu)