“Em chã” 3 tuổi nặng 60 kg

Tổng hợpThứ Hai, 27/09/2010 10:01:00 +07:00

(VTC News) - Một bé trai mới 3 tuổi ở Dung Quế, Thuận Đức thành phố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc có cân nặng lên tới 60 kg.

(VTC News) - Tân Hoa Xã ngày 27/9 đưa tin, một bé trai mới 3 tuổi ở Dung Quế, Thuận Đức thành phố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc có cân nặng lên tới 60 kg.

Bố mẹ em vô cùng lo lắng cho sức khỏe của con mình, đưa con đi khám tìm nguyên nhân béo phì, bệnh viện này thì bảo có khối u, bệnh viện khác nói bé bình thường khiến gia đình hết sức hoang mang.

Bé Hào mới 3 tuổi nhưng đã nặng đến 60 kg. 

Mới
có 3 tuổi, tuy nhiên anh Lư cha bé Hào cho biết từ 3 tháng trước Hào đã “cán mốc” 60 kg. Anh chị đã đưa Hào đến các bệnh viện lớn ở Quảng Châu kiểm tra sức khỏe và tìm cách điều trị chứng béo phì cho bé.

 “Thương con thắt ruột khi đưa cháu đến đâu cũng thành tâm điểm chú ý của mọi người”, anh Lư chia sẻ.

Lúc mới sinh ra, Hào cũng như những đứa trẻ bình thường khác, em chỉ nặng có 2,6 kg, nhưng khi lớn lên trọng lượng của bé tăng nhanh đến mức … kinh hoàng. Đầu tháng 7 năm nay bé đã nặng 60 kg.


Cậu bé ăn rất khỏe và không mấy khi ốm đau. Tuy nhiên, do cơ thể quá nặng nề đã hạn chế nhiều khả năng hoạt động của Hào.

Tháng 8 vừa qua ban Khoa giáo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phối hợp với một số tờ báo tìm nơi khám và điều trị béo phì cho bé Hào.

Theo các bác sỹ, não bộ cậu bé phát triển bình thường, cơ thể béo phì là do Hào ăn quá nhiều, hiện tại cha mẹ em phải giám sát chặt chẽ bữa ăn của con.

Bố Hào kể, mặc dù mới 3 tuổi nhưng cậu bé đã hiểu béo phì là chuyện gì đó không tốt. Hơn một tháng qua hai vợ chồng thay nhau cùng con luyện tập chạy bộ, bơi lội, đánh bóng.


Đặc biệt, ngày trước mỗi bữa Hào “đánh bay” 3 bát cơm thì giờ cậu bé chỉ được ăn nửa bát. Những thức ăn nhiều đường, dầu mỡ như bánh kẹo, gà rán là món khoái khẩu của cậu thì giờ không được động đến.

“Nhiều lúc thương con, thấy cháu nhìn trẻ con hàng xóm ăn mà thòm thèm mà chảy nước mắt. Nhưng biết làm sao được, nếu cho Hào ăn nhiều thì bao nhiêu công sức luyện tập lại đổ cả xuống sông suống biển”, người cha chia sẻ.

Thêm một số hình ảnh của “em chã” nặng 60 kg


Hồng Vũ(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn