Hy Lạp nâng cấp hàng loạt trực thăng tấn công Apache

Tổng hợpThứ Năm, 09/09/2010 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Bộ Quốc phòng Hy Lạp ngày 8/9 tuyên bố chương trình nâng cấp 12 máy bay trực thăng tấn công AH-64A+ thành AH-64D (Block 2 Apache Longbow).

(VTC News) – Bộ Quốc phòng Hy Lạp ngày 8/9 tuyên bố chương trình nâng cấp 12 máy bay trực thăng tấn công AH-64A+ thành AH-64D (Block 2 Apache Longbow).

 

Hy Lạp nâng cấp hàng loạt máy bay trực thăng tấn công AH-64A thành AH-64D Apache Longbow. 

Chương trình nâng cấp loại trực thăng tấn công hiện đại này sẽ kéo dài trong thời gian 3 năm sau khi ký hợp đồng hoàn thiện thêm 7 chiếc trực thăng cùng loại. Tổng giá trị của chương trình nâng cấp rơi vào khoảng 400 triệu euro (512 triệu USD).

 

Sau khi nâng cấp, máy bay trực thăng tấn công Apache hiện đại của Hy Lạp sẽ được trang bị buồng lái kỹ thuật số, hệ thống trao đổi thông tin với lực lượng mặt đất và các phương tiện bay tác chiến khác của Không quân, đồng thời nó còn có khả năng sẽ được trang bị thêm cả hệ thống radar AN/APG-78 Longbow.

 

Nhờ hệ thống radar hiện đại, AH-64 của Hy Lạp có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trong bất kỳ điều kiện thời gian, thời tiết nào, đồng thời có thể phát hiện các mục tiêu mặt đất trong phạm vi gần 10 km.

 

 Sau khi nâng cấp, AH-64 Apache sẽ có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

Hiện nay, trong biên chế của lực lượng vũ trang Hy Lạp có khoảng 19 máy bay trực thăng tấn công AH-64A và 11 AH-64D. Tập đoàn chế tạo hàng không Boeing của Mỹ dự định sẽ ngừng sản xuất AH-64D Block II vào cuối năm 2013 để mở cơ sở lắp ráp dây truyền sản xuất máy bay trực thăng biến thể Block III.


Điều này có nghĩa là sau năm 2013 sẽ không thể tiến hành nâng cấp và hiện đại hóa máy bay trực thăng tấn công phiên bản cũ AH-64 được nữa.

 

Lục quân Hy Lạp đã ký hợp đồng mua 20 máy bay trực thăng AH-64A Apache vào năm 1995. Sau khi chính thức có mặt trong biên chế, nó được trang bị cho tiểu đoàn trực thăng tấn công số 1. Tiếc là Hy Lạp đã bị mất một chiếc Apache do bị tai nạn vào năm 2009.

 

Vào năm 2003 Bộ Quốc phòng Hy Lạp đã ký với Hãng Boeing hợp đồng thứ hai trị giá 650 triệu USD để mua 12 máy bay trực thăng tấn công AH-64D Apache để biên chế cho tiểu đoàn trực thăng tấn công số 2 triển khai tại Megara (cách Athene 50 km về phía Tây).

 

Trong biên chế của lực lượng vũ trang Hy Lạp hiện nay có khoảng 19 máy bay trực thăng tấn công AH-64A và AH-64D. 

Ban đầu, Mỹ dự kiến sẽ chuyển giao số máy bay trực thăng hiện đại này cho Hy Lạp vào năm 2007 nhưng do phát hiện có sự cố kỹ thuật nên đã dời thời gian bàn giao tới năm 2009.

 

Hiện nay, phiên bản máy bay trực thăng này vẫn chưa thể cất cánh cho tới khi kết thúc quá trình điều tra nguyên nhân vụ nổ của một trong số những chiếc máy bay này vào cuối tháng 7 vừa qua làm 2 phi công thiệt mạng. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn này có thể là do sự cố ở cánh lái.

 

Trực thăng tấn công Apache có khả năng bay với tốc độ tới 300 km/h, phạm vi hoạt động của nó tới 480 km. Máy bay trực thăng tấn công loại này được trang bị pháo 30 mm, tên lửa Hydra 70. Ngoài ra, ở một số biến thể của Apache còn có thể được trang bị tên lửa treo AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger hoặc AIM-9 Sidewinder.

 

AH-64 Apache của Tập đoàn Boeing (Mỹ) là một trong số những máy bay trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới hiện nay. 


Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn