Tìm thấy xác nhà leo núi người Mỹ sau 21 năm

Khám pháChủ Nhật, 29/08/2010 10:01:00 +07:00

Thi thể được bảo quản khá tốt trong môi trường tự nhiên của một nhà leo núi người Mỹ, bị mất tích trong suốt 21 năm qua, đã được tìm thấy dưới chân núi Snowdome

Thi thể được bảo quản khá tốt trong môi trường tự nhiên của một nhà leo núi người Mỹ, bị mất tích trong suốt 21 năm qua, đã được tìm thấy dưới chân núi Snowdome ở Canada.

Hành lý và sợi dây thừng của nhà leo núi Holland vẫn còn khá nguyên vẹn. (Nguồn: Canada.com) 
Các nhà đi bộ đường dài đã tìm thấy thi thể của William Holland hôm 15/8 bị chôn vùi dưới lớp băng tuyết. Bộ đồ mà Holland mặc trong lúc leo núi, hành lý và sợi dây thừng mà vẫn còn khá nguyên vẹn.

Tờ Postmedia News ngày 28/8 cho biết nhà thám hiểm Holland đã gặp nạn trong chuyến hành trình leo lên một thác nước đóng băng ở phía Bắc núi Alberta ngày 3/4/1989.

Holland và người đồng nghiệp Chris Dube cùng hai nhà leo núi địa phương đã lên đến đỉnh ngọn núi này, nhưng một cơn bão đã cuốn qua khu vực này, che lấp tầm nhìn của đoàn thám hiểm.

Lớp tuyết dày phủ trên vách đá bất ngờ sụt xuống và cuốn mất Holland. Ba người còn lại thoát chết. Tuy nhiên, thời tiết xấu đã khiến cho mọi nỗ lực tìm kiếm thi thể của Holland trở nên tuyệt vọng.

Theo Cao Phong(Vietnam+) 
Bình luận
vtcnews.vn