Khám phá trực thăng 40 triệu USD của Nam Phi

Tổng hợpThứ Hai, 09/08/2010 06:06:00 +07:00

Dự án chế tạo máy bay trực thăng tấn công Denel AH-2 Rooivalk lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1984 dưới sự bảo trợ của tập đoàn Atlas Aircraft Corporation.

Trực thăng tấn công Denel AH-2 Rooivalk (chim cắt hồng) là phiên bản máy bay chiến đấu lên thẳng do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Atlas Aircraft Corporation, tiền thân của tập đoàn Denel Aviation của Nam Phi hiện nay nghiên cứu và chế tạo.

Không quân Nam Phi (SAAF) hiện đang được trang bị và vận hành khoảng 12 chiếc trực thăng tấn công Rooivalk AH-2A, số phương tiện chiến đấu trên không này của SAAF hiện đang được Liên đội trực thăng chiến đấu số 16 có căn cứ đóng gần khu vực Bloemfontein sử dụng và bảo quản. 

Trực thăng Denel AH-2 Rooivalk của Nam Phi. 

Dự án chế tạo máy bay trực thăng tấn công Denel AH-2 Rooivalk lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1984 dưới sự bảo trợ của tập đoàn Atlas Aircraft Corporation. Thời điểm này, không lực Nam Phi đang muốn sở hữu một loại trực thăng tấn công hiện đại để trang bị cho quân đội cũng như thực hiện những bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay của nước này.

Tiền thân của các máy bay lên thẳng tấn công hiện đại Denel AH-2 Rooivalk của không lực Nam Phi hiện nay là một chiếc máy bay thử nghiệm có tên Atlas XH-1 Alpha. Chiếc trực thăng mẫu này thực chất có hệ thống khung, động cơ và thiết kế khí động học của loại trực thăng Aerospatile Alouete III.

Điểm khác biệt giữa chiếc Atlas XH-1 Alpha và chiếc Aerospatiale Alouete III là kết cấu buồng lái, có thêm một súng máy tấn công cỡ nòng 20 mm trước mũi, hệ thống càng đuôi được cải tiến so với nguyên mẫu Aerospatile Alouete III.

Chiếc Atlas XH-1 Alpha được điều khiển cất cánh trên thực địa lần đầu tiên vào ngày 3/2/1985. Kết quả của các chuyến thử nghiệm sau đó đã thuyết phục được tập đoàn Atlas Aircraft Corporation xúc tiến chương trình chế tạo loại trực thăng chiến đấu AH-2 Rooivalk hiện đại nhất hiện nay của Nam Phi.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu chế tạo, các chuyên gia kỹ thuật của Atlas Aircraft Corporation đã quyết định  lấy mô hình thiết kế khí động học của trực thăng Aerospatiale Super Puma, một loại trực thăng của quân đội Pháp đồng thời tận dụng những ưu điểm của loại trực thăng Oryx do chính Atlas Aircraft Corporation của Nam Phi chế tạo.

Dựa trên những ưu điểm từ nhiều chủng loại trực thăng khác nhau kết hợp với kinh nghiệm chế tạo máy bay lên thẳng dùng cho môi trường khắc nghiệt ở châu Phi trong nhiều thập kỷ, tập đoàn Atlas Aircraft Corporation của Nam Phi đã chế tạo được phiên bản trực thăng tấn công Denel AH-2 Rooivalk hiện đại.



Loại máy bay này hoàn toàn có khả năng nằm trong sách những máy bay lên thẳng tấn công kiêm vận tải tầm trung của quân đội nhiều nước trên thế giới. Ưu điểm của phiên bản Denel AH-2 Rooivalk là khả năng thích ứng với môi trường khô nóng ở châu Phi, đồng thời không đòi hỏi hỗ trợ nhiều như một số chủng trực thăng tấn công khác.

Denel AH-2 Rooivalk có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau tuỳ sứ mệnh và nhiệm vụ được giao phó. Thông thường, một chiếc Denel AH-2 Rooivalk được trang bị một súng máy 20 mm phía trước mũi máy bay, tên lửa không đối không, không đối đất (diệt thiết giáp).

Denel AH-2 Rooivalk được trang bị hệ thống kiểm soát hoả lực, do đó loại chiến đấu cơ lên thẳng này có khả năng phát hiện và đánh chặn mục tiêu nhờ một hệ thống định vị vệ tinh GPS và một hệ thống định vị ra đa mang tên Doppler.
 
Denel AH-2 Rooivalk cũng có khả năng gây nhiễu (một trong những phương pháp trong các chiến điện tử hiện đại) và được trang bị các hệ thống bắn pháo sáng chuyên dụng cho không quân.

Một chiếc trực thăng chiến đấu Denel AH-2 Rooivalk có thể được trang bị các loại vũ khí, khí tài để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù sau: Trinh sát; trực thăng vận (vận tải vũ khí, bộ binh… bằng phương tiện máy bay lên thẳng); hỗ trợ hoả lực đường không; tấn công tiêu diệt các phương tiện thiết giáp, pháo binh của đối phương;  Hỗ trợ lực lượng  vu hồi (thả bộ binh vào phía sau, bên sườn địch).

Tháng 11/2007, Bộ trưởng quốc phòng Nam Phi Mosiuoa Lekota đã tuyên bố trước nghị viện nước này rằng, Không quân Nam Phi sẽ được đầu tư một khoản ngân sách trị giá 137 triệu USD để thực hiện các chương trình nâng cấp trực thăng Denel AH-2 Rooivalk trong giai đoạn từ 2007 – 2010.

Một số thông số cơ bản về trực thăng tấn công Denel AH-2 Rooivalk của Nam Phi

Hãng sản xuất: Atlas Aircraft Corporation (Denel Aviation)
Kích thước: Dài: 16, 39 mét; Cao: 5,19 mét; đường kính cánh quạt chính: 15,58 mét; đường kính cánh quạt đuôi: 3,05 mét.
Trọng lượng: Không tải: 5,910 kg; có tải tối đa: 8,750kg
Kíp lái: 2 người
Động cơ : 02 động cơ Turbomeca Makila 1K2, sức đẩy 2.300 mã lực mỗi chiếc.
Tốc độ : 309 km/giờ
Cao độ : 6.000 m
Tầm hoạt động : 1.130 km
Hỏa lực : 01 đại bác 20mm F2 với 700 đạn; 8 -16 tên lửa chống tăng Mokopa ZT-6; 04 tên lửa không-đối-không MBDA; 36-72 rocket 70mm.
Gía thành : 40 triệu USD
Số lượng sản xuất : 12 chiếc

Video trực thăng tấn công Denel AH-2 Rooivalk biểu diễn bay tính năng:


Theo Bình Nguyên - Lê Dũng (Khoa Học Đời Sống online)


Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ giành được danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn" và giải thưởng trị giá 50 triệu đồng từ Ban tổ chức

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng> 
gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại
http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn


 

Bình luận
vtcnews.vn