Cận cảnh xả đáy trên thượng nguồn sông Hoàng Hà

Khám pháThứ Ba, 06/07/2010 09:58:00 +07:00

(VTC News) - Những vòi nước khổng lồ vòi trong, vòi đục phun ra như những con bạch long, hoàng long lao xuống khiến người xem ai cũng trầm trồ.

(VTC News) - Theo giới truyền thông Trung Quốc, từ ngày 4/7 đập nước thượng nguồn Hoàng Hà bắt đầu xả cát trong đợt điều tiết xả nước, xả cát đáy hồ lần thứ 10 bắt đầu từ ngày 19/6. Một lượng lớn bùn cát và dòng nước đỏ ngầu phun ầm ầm xuống hạ lưu tạo ra một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.

Cảnh xả đáy bắt đầu trên đập nước thượng nguồn sông Hoàng Hà. 

Mỗi lần con đập này xả nước, xả cát đáy hồ lại tập trung rất nhiều người dân và khách du lịch đến chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ của con nước thượng nguồn nhuộm vàng phù sa dội ầm ầm xuống vùng hạ du khiến chín khúc Hoàng Hà quanh co nhuộm màu phù sa hoàng thổ.

Song song với việc xả cát cửa đáy, đập Hoàng Hà còn mở cửa điều tiết lũ để lấy dòng nước trong rửa sạch lòng sông. Từ con đập, những vòi nước khổng lồ vòi trong, vòi đục phun ra như những con bạch long, hoàng long lao xuống khiến người xem ai cũng trầm trồ.

Mùa xả đáy năm nay trở thành một cơ hội để ngành du lịch thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc quảng bá du lịch. Đã có nhiều chương trình tour được thiết kế với nội dung chính là ngắm cảnh xả đáy Hoàng Hà.

Một số hình ảnh:

Những cột nước khổng lồ chứa đầy phù sa phun xuống lòng sông khi van điều tiết nước được tháo ra. 
Du khách tập trung xem cảnh xả nước tại khu vực đập thượng nguồn. 
Ngắm cảnh xả nước hùng vỹ đã được chuyển thành các tour du lịch định kỳ thu hút rất đông du khách. 
Những bức ảnh ấn tượng ngay trên đập thượng nguồn. 


Hồng Vũ
(Theo Daily Mail)

Bình luận
vtcnews.vn