Triển lãm những thây ma khô mở cửa tại Mỹ

Tổng hợpThứ Sáu, 02/07/2010 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Công chúng sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng 150 xác ướp gồm đủ loại từ người lớn, trẻ em, động vật và các sinh vật.

(VTC News) - Tờ Los Angeles Times ngày 1/7 đưa tin, một cuộc triển lãm xác ướp thế giới quy mô lớn sẽ được tổ chức từ ngày hôm nay 2/7 đến hết ngày 28/11 năm nay bởi Trung tâm khoa học California. 

Xác ướp một em bé ở Peru có niên đại 4504-4457 trước Công Nguyên. 

Hoạt động triển lãm này sẽ được tổ chức tại 20 viện bảo tàng thuộc 7 quốc gia trên thế giới. Công chúng sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng 150 xác ướp gồm đủ loại từ người lớn, trẻ em, động vật và các sinh vật lạ, trong đó bộ cổ nhất có niên đại cách ngày nay 6.500 năm, xác ướp gần nhất thuộc thế kỉ 11.
 

Xác ướp trẻ em có tên "Johannes Orlovitz". 

Heather Gill-Frerking, giám đốc chương trình triển lãm giáo dục xác ướp này cho hay, trên thế giới có nhiều cách ướp xác chứ không phải chỉ có cách cuốn vải của người Ai Cập cổ đại.
 

Xác ướp một nhà quý tộc được giám định và bảo quản. 

Chương trình này muốn giới thiệu đến công chúng nhiều loại xác ướp được bảo quản trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
 

Một phụ nữ Peru sống ở thế kỷ 13. 

Trong triển lãm này, khách tham quan có thể tận mắt nhìn thấy xác ướp một em bé Peru có niên đại cách chúng ta 6.500 năm, hoặc xác ướp nhà quý tộc  Baron von Holz được tìm thấy trong hầm mộ gia đình ông ta.
 

Xác ướp một người đàn ông Chile được tìm thấy ở sa mạc Atacama, thời kỳ tiền Colombo. 

Thậm chí bạn có thể bắt gặp xác ướp của một chú khỉ từ Argentina, tất cả những xác ướp này được trưng bày kết hợp giữa yếu tố tự nhiên và nhân tạo để mang đến những giá trị biểu trưng sâu sắc nhất.
 

Hồng Vũ(Theo Daily Mail, CRI, Los Angeles Times)

Bình luận
vtcnews.vn