"Quái vật bay" Ong bắp cày của phát xít Đức

Tổng hợpThứ Năm, 10/06/2010 06:00:00 +07:00

Loại chiến đấu cơ đánh chặn đặc biệt này là nỗ lực nghiên cứu của quân đội phát xít Đức nhằm đối phó với hoạt động ném bom của quân đội Đồng minh.

Trong những năm đầu thập kỷ 40 khi phát xít Đức bắt đầu thất trận và lâm vào khủng hoảng, nhiều dự án chế tạo vũ khí tấn công hiện đại, đặc biệt là các loại máy bay chiến đấu, ném bom đã được quân đội Đức lên kế hoạch nghiên cứu - sản xuất đã buộc phải huỷ bỏ vì sự thắng thế của phe Đồng minh.

Trong số nhiều dự án chế tạo máy bay chiến đấu cất cánh thẳng đứng (VTO - Vertical Take-Off) của Đức Quốc xã có hai chương trình chế tạo đáng chú ý nhất đó là thiết kế 2 loại máy bay chiến đấu Vespe (Ong bắp cày) và Lerche II (Chim chiền chiện) của hãng Heinkel có hình dánh gần giống “quái máy bay” Focke-Wulf Triebflügel do chính tập đoàn sản xuất vũ khí cùng tên của Đức sản xuất.

Ong bắp cày Vespe


Dự án chế tạo máy bay đánh chặn phòng vệ Wespe được tập đoàn Heinkel ở Vienna, Áo nghiên cứu và thiết kế vào năm1944, giai đoạn chuẩn bị kết thúc Thế chiến thứ II.

Với thiết kế khung cánh vòng ôm sát thân và bao cả bên ngoài hai cánh ngang được bố trí giữa thân, Vespe trông giống như một viên thuốc con nhộng bọc sắt sử dụng động cơ DB PTL 021 turboprop 2000 mã lực.

Phi công điều khiển chiếc phản lực đánh chặn Vespe có tầm quan sát rất rộng nhờ thiết kế buồng lái khá thông thoáng bằng hệ thống kính chắn gió đặc biệt tương tự như thiết kế buồng lái của một số loại máy bay trực thăng cánh quạt hiện đại ngày nay.

Mỗi chiếc Vespe được trang bị 2 súng máy MK-108 cannon cỡ đạn 30 mm. 2 súng máy cố định này được bố trí bên hai sườn của buồng lái phi công, giúp người điều khiển có thể bắn hoả lực nhằm vào các mục tiêu mà nó đang bám theo để tiêu diệt.

Dự án chế tạo máy bay chiến đấu Ong bắp cày và Chim chiền chiện chỉ dừng lại ở bản thiết kế và những mô hình mẫu vì giai đoạn này cuộc Thế chiến thứ II đang chuẩn bị kết thúc, tiền tài và vật lực của quân đội phát xít Đức đã lâm vào tình trạng kiệt quệ.

Các thông số kỹ thuật về dự án máy bay chiến đấu Vespe hiện tại vẫn chưa được bất kỳ tổ chức nào công bố.

Một số hình ảnh của phiên bản Vespe:


Chim chiền chiện Lerche II

Lerche II nhìn bề ngoài có hình dáng giống như thiết kế của tàu ngầm hải quân. Loại chiến đấu cơ đánh chặn đặc biệt này là nỗ lực nghiên cứu của quân đội phát xít Đức nhằm đối phó với hoạt động ném bom của quân đội Đồng minh lên các căn cứ quân sự Đức trong những năm chiến tranh thế giới thảm khốc.

Dự án chế tạo máy bay đánh chặn Lerche II là sản phẩm nghiên cứu khoa học quân sự dựa trên nền tảng mô hình máy bay cất cánh thẳng đứng VTO Focke-Wulf Triebflügel do chính tập đoàn Focke-Wulf Triebflügel nghiên cứu trước đó.
 
Phần lớn chi tiết kỹ thuật của Lerche II dựa trên phiên bản trước Vespe đã bị dừng lại không phát triển. Tuy nhiên kết cấu động cơ của Lerche II phức tạp hơn với nhiều cải tiến kỹ thuật với sự đóng góp rất lớn của các kỹ sư tập đoàn Heinkel có tên Kurt Reniger và Gerhard Schulz.

Lerche II được thiết kế cho 1 phi công điều khiển duy nhất; sử dụng 2 động cơ máy DB605 2000 mã lực; chiều dài 10 mét; tốc độ 497 dặm/ giờ. Cũng như phiên bản Vespe, Lerche II được trang bị 2 súng máy tấn công MK-108 cannon cỡ 30 mm.

Mặc dù chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt vì phát xít Đức thua trận quân Đồng minh, nhưng bản thân Lerche II và một số phiên bản chiến đấu cơ cất cánh thẳng đứng của quân đội phát xít Đức vẫn được xem là những thiết kế đầu tiên trong lịch sử ngành chế tạo máy bay cất cánh thẳng đứng trên thế giới.

Một số hình ảnh của phiên bản Lerche II:


Theo Bình Nguyên(Khoa Học Đời Sống)

Bình luận
vtcnews.vn