The Voice: Trần Lập né scandal của Phương Uyên

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 10/09/2012 04:34:00 +07:00

(VTC News) – Trần Lập, vị HLV cá tính bảo vệ cách lựa chọn thí sinh đi tiếp. Anh cũng từ chối bình luận về scandal dàn xếp kết quả của nhạc sĩ Phương Uyên.

(VTC News) – Trần Lập, vị HLV cá tính bảo vệ cách lựa chọn thí sinh đi tiếp trong The Voice, bỏ mặc sự ca thán hay ném đá của khán giả. Anh cũng từ chối bình luận về scandal dàn xếp kết quả của nhạc sĩ Phương Uyên.

Nhạc sĩ Trần Lập tại The Voice Vietnam 

- Thêm một lần, quyết định lựa chọn thí sinh của anh bị cho là thiếu đúng đắn trong trường hợp Kiên Giang và Minh Trí. Trên mạng xã hội, người ta bảo với kiểu lựa chọn như vậy, chắc chắn anh sẽ bị ném đá. Anh có thể lý giải vì sao lại chấp nhận sự ném đá để lựa chọn thí sinh như thế?

Tôi chọn thí sinh dựa trên các tiêu chí của chương trình và dựa trên thực lực thực sự thí sinh mà tôi có. Tôi phản đối ý kiến về cái gọi là sự thiếu đúng đắn mà bạn nêu ra.

Là HLV, tôi biết chắc các thí sinh mình có gì và đã cạn cái gì, sự lựa chọn của tôi phải đảm bảo cho chất lượng của 12 đêm truyền hình trực tiếp kéo dài tới hết năm mà các bạn sắp được chứng kiến chứ không phải là trong một chốc lát.



Cũng trong ngày hôm nay, cư dân mạng ầm ĩ về vụ scandal liên quan đến clip tố cáo Giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Phương Uyên lộng quyền, dàn xếp kết quả. Tuy nhiên, Trần Lập đã từ chối trả lời về vụ việc này. Anh cho biết, ngày mai, BTC sẽ có một cuộc họp báo về scandal trên nên không thể lên tiếng gì vào lúc này.

Bạn là HLV, bạn cần phải quyết đưa ai vào sân, đá thế nào và thay ai ra trong 1 đội chứ không thể ngửa mặt lên khán đài hỏi hàng ngàn khán giả rồi mới quyết.

Điều đó có thể đưa đến kết quả này hay kết quả kia nhưng bạn chỉ có một tích tắc quyết định thôi thì bạn phải lấy căn cứ tập luyện và hiện trạng quân bạn có trong tay để nhìn về thời gian còn lại.

- Trong một chừng mực nào đó, anh có lắng nghe những phàn nàn của cộng đồng mạng và rồi sẽ đưa ra những quyết định dựa trên những gợi ý và phàn nàn ấy?

Lắng nghe là sao chứ?. Bạn không thể "lắng nghe" ý kiến cộng đồng mạng rồi mới "quyết định" một việc lớn khi nó... đã được ghi hình xong lâu rồi. Vòng thi vừa rồi bây giờ chỉ phát sóng dần để khán giả xem cho tới vòng liveshow truyền hình trực tiếp.

Với lại, làm việc có tham khảo nhưng cần độc lập tư duy và quyết đoán thì mới thành sự được. Bạn biết đó, trong đám đông kia có bao nhiêu thành phần, đẳng cấp và văn hoá khác nhau.

Có những lời chia sẻ giá trị và chân thành nhưng cũng có vô vàn những thứ lởm khởm và "con nít", nếu suốt ngày mông lung giữa các luồng ý kiến bạn sẽ tự hại mình mà khó giúp người được.
- Cũng trong những phàn nàn của cộng đồng mạng dành cho anh, người ta nói, cách lựa chọn ca khúc cho thí sinh thể hiện của anh không ổn, tham lam lựa chọn ca khúc Hit trong thời gian gần đây để thí sinh trưng trổ giọng hát nhưng lại không phù hợp với họ. Anh nói thế nào? Có thể lý giải lý do không?

Tôi nói thế này. Sự phù hợp cảm nhận của người này không là sự phù hợp cảm nhận của người kia, tôi không bao giờ bị dao động bởi những điều đó.

Bạn và nhóm bạn của bạn có thể cho rằng nó không ổn nhưng trong xã hội mênh mông, hàng triệu người kia có vô vàn người nghĩ ngược lại. Một ca sĩ có bản lĩnh thì họ sẽ luôn phải va chạm với các dạng bài khác nhau chứ không chỉ vài bài tủ hoặc sở trường một vế.

Thí sinh được chọn như nhau, có thời gian giao bài tập như nhau, hoán đổi vai trò như nhau cho nên họ phải tự vượt qua rào cản để tới đích. Ai thích nghi nhanh hơn và có tiềm năng hơn thì người đó dễ được cuộc hơn mà thôi.

Trần Lê(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn