Quý ông nào hấp dẫn nhất Cặp đôi hoàn hảo?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 20/11/2011 10:47:00 +07:00

Bên cạnh những ngôi sao nữ xinh đẹp thì 5 anh chàng “hot men” còn lại cũng nhận được những tình cảm yêu mến của đông đảo công chúng.

Chương trình truyền hình thực tế Cặp đôi hoàn hảo đã đi được nửa chặng đường và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Bên cạnh những ngôi sao nữ xinh đẹp thì 5 anh chàng “hot men” còn lại cũng nhận được những tình cảm yêu mến của đông đảo công chúng.

Quách Ngọc Ngoan: Chàng lãng tử đa tài 

 
Vốn có vóc dáng chuẩn của một người từng đoạt giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam năm 2008, đến với CĐHH, Quách Ngọc Ngoan ngay lập tức nhận được cảm tình của phần đông các fan nữ nhờ vẻ đẹp trai, hào hoa, lịch lãm. Dung mạo của anh có nét gì đó rất cuốn hút, nó mang vẻ "manly" và "phớt ăng-lê" giống như tài tử Rhett Butler trong bộ phim huyền thoại "Cuốn theo chiều gió".

Hơn thế, khi Ngọc Ngoan cất giọng, khán giả lại càng hâm mộ, yêu mến anh chàng cao kều (1m85) này hơn bởi giọng hát trầm ấm, nồng nàn, truyền cảm và ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng. Có thể nói, trong số những quý ông trụ lại CĐHH đến vòng thi này thì Quách Ngọc Ngoan là một gương mặt tương đối hoàn hảo, cả về hình thức lẫn tài năng âm nhạc.

"Giáo sư” Cù Trọng Xoay: Thông minh và thâm thúy

 

Trước khi đến với CĐHH, Đinh Tiến Dũng đã được lòng nhiều tầng lớp khán giả qua chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay" trên VTV bằng những câu trả lời dí dỏm, hài hước do đó, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh luôn nhận được số lượng bình chọn cao nhất, nhì trong cuộc thi.

Không được ban giám khảo đánh giá cao vì giọng hát chỉ ở mức trung bình, thế nhưng nhờ nét "lớ ngớ", ngượng ngịu, đần đần rất bình dân, dung dị, Mr Xoay đã khiến nhiều tầng lớp khán giả "mê tít". Họ thích anh chàng gắn mác "giáo sư" của "Đại học bôn ba" này ở nét mặt tưng tửng, ở lối đối đáp hài hước, hóm hỉnh nhưng cũng vô cùng thông minh và sâu sắc trên sân khấu. 

Ngay cả cái cách “giáo sư" đá xoáy đạo diễn Lê Hoàng một cách thâm thúy trong đêm diễn trước bằng cách rủ cô bạn diễn Phương Linh xoay lưng lại giám khảo để chụp hình cùng “tượng đài” Lê Hoàng cũng khiến nhiều khán giả ồ lên thích thú. Mặc dù biết mình bị "đá đểu", song trước cách giải thích hợp tình, hợp lý là “đến tuổi như cụ thì Lê Hoàng cũng thành tượng đài rồi" của "giáo sư", vị đạo diễn nổi tiếng chua ngoa, đanh đá kia cũng chỉ còn biết cách "cười trừ".

Trấn Thành: Hài hước, thông minh và dí dỏm 

 

Khả năng sáng tạo, luôn biết làm mới mình theo phương châm “độc và lạ” cộng với lối ăn nói có duyên và tài pha trò và sự ứng biến linh hoạt, dí dỏm kiểu “khùng duyên, khùng dáng, khùng đáng đồng tiền”,  "nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên" của Trấn Thành trên sân khấu được rất nhiều khán giả... "ái mộ".

Bên cạnh đó, giọng hát và vũ đạo của chàng MC này còn được đánh giá là chẳng thua kém bạn diễn - ca sĩ chuyên nghiệp Đoan Trang là mấy, thậm chí đôi lúc Đoan Trang còn bị mờ nhạt bởi sự thể hiện hoàn hảo của Trấn Thành. Sự tung hứng, phối hợp ăn ý của Trấn Thành - Đoan Trang  tạo cho khán giả cảm giác tò mò và bị kích thích theo dõi họ ở mỗi vòng thi. Cho đến giây phút này, cùng với cặp đôi của Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư thì cặp Trấn Thành - Đoan Trang vẫn giữ được phong độ ổn định nhất.

Đàm Vĩnh Hưng: "Ông hoàng lắm chiêu, nhiều trò" vui nhộn 

 

Đúng như lời khẳng định của mình, kể từ đêm thi thứ 3, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu Mr Đàm lại mang đến cho khán giả những độc chiêu không giống ai. Màn hóa Chí Phèo và giả gái "xinh như mộng" trong hai đêm thi sát đây của anh thực sự đã lôi cuốn khán giả từ đầu đến cuối.

Bên cạnh khả năng sáng tạo trên sân khấu, "Ông hoàng nhạc Việt" còn đang chiếm thế “thượng phong” trong cuộc thi này nhờ đẳng cấp và độ phủ sóng rộng lớn với sự ủng hộ nhiệt tình của một lượng fan khổng lồ.

Phạm Văn Mách: "Cơn gió lạ" ngộ nghĩnh, đáng yêu 

 

Tuy không có lợi thế về dung nhan, thậm chí trông anh chàng lực sĩ có chiều cao khiêm tốn này còn khá cục mịch, thô ráp và “xù xì” nhưng ngay từ đêm diễn đầu tiên, Mách đã xóa hết những định kiến không hay về mình bằng một giọng hát trời phú đầy xúc cảm và phong cách trình bày chẳng khác nào một ca sỹ chuyên nghiệp.

Trong cuộc thi, giải Vàng thể hình châu Á đã khiến khán giả đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ khả năng hát tiếng Anh điêu luyện, cách thể hiện ca khúc trữ tình ngọt ngào, sâu lắng cho đến những màn vũ điệu sinh động của chàng "kiến càng" đa tài đã nhận được những tiếng hò reo thích thú và những tràng pháo tay không ngớt từ phía khán giả.

Có thể nói, Mách là một "nhân tố mới", một "hiện tượng lạ" của CĐHH mùa giải này.

5 chàng trai là 5 cá tính, có những ưu thế và và đặc điểm gây ấn tượng riêng. Vậy theo bạn, trong 5 quý ông này, ai xứng đáng là “một nửa” hấp dẫn nhất của Cặp đôi hoàn hảo (CĐHH) của mùa giải năm nay?

Linh Hương (VnMedia)

 

Bình luận
vtcnews.vn