BTC nói gì về sự cố của Mai Phương Thúy?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 09/09/2011 09:52:00 +07:00

(VTC News) - Đúng là bác bảo vệ tỏ ra rất căng thẳng, vì bác ấy kêu đừng chụp hình nữa nhưng một số người vẫn chụp. Mai Phương Thuý cũng năn nỉ, thuyết phục...

(VTC News) - Việc Mai Phương Thúy gặp căng thẳng tại Bưu điện trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khi đi chụp hình cho chương trình từ thiện Ngày hạnh phúc đã khiến dư luận khá quan tâm và có những ý kiến trái chiều. Chúng tôi đã trực tiếp liên lạc với anh Nguyễn Ngọc Long, trưởng nhóm Ngày hạnh phúc tại TP.HCM, đại diện BTC để có câu trả lời về sự cố này.

- Anh có thể cho biết BTC đã có kế hoạch vào chụp ảnh trong Bưu điện trung tâm Thành phố hay vô tình đi qua nảy ra ý định vào chụp?

- Kế hoạch của mình là chụp hình ở ngoài đường, vì trời mưa nên mới trú vào bưu điện. Sau đó chính mình là người "xúi dại" cả nhóm chụp hình trong bưu điện khiến lực lượng an ninh ở bưu điện phản ứng.

Mai Phương Thúy cùng các người đẹp khác đang chụp hình, tạo dáng rất thoải mái. 
- Sự việc bảo vệ ngăn không cho chụp ảnh sau đó đã được giải quyết ra sao ?

- Mình có trình bày nội dung chương trình và đề nghị mọi người không chụp hình nữa, và xin phép ở lại trú mưa khi nào hết thì đi ra ngoài chụp. Nhưng sau đó mưa hoài nên mình hỏi chú bảo vệ là chú ơi làm sao để bọn cháu có thể chụp ảnh được tiếp ạ, có cách gì không chú? Thì chú ấy bảo làm việc với lãnh đạo. Một lúc sau có người đại diện bưu điện xuống, mình xin phép và năn nỉ thì cuối cũng chú ấy cũng cho chụp tiếp. Chụp đến 7h thì bưu điện đóng cửa, cả nhóm cảm ơn chú đại diện bưu điện và ra về. Chú ấy dặn lần sau vô bưu điện chụp là phải làm giấy xin phép trước. Mình cũng nói sẽ rút kinh nghiệm với chú.
 
... Sự việc căng thẳng xảy đến sau đó, cô đã tỏ ra rất nhẫn nại thuyết phục người bảo vệ (Ảnh chụp từ clip). 
- Có vẻ người bảo vệ trong clip được trang 24h đưa lên đã tỏ ra khá căng thẳng khi Hoa hậu Mai Phương Thúy cố gắng thuyết phục để chụp ảnh cho chương trình từ thiện, anh có thể nói rõ sự việc lúc đó như thế nào, Mai Phương Thúy đã nói gì được không ?

- Đúng là bác bảo vệ ấy tỏ ra rất căng thẳng, vì bác ấy kêu đừng chụp hình nữa nhưng một số người vẫn chụp. Chụp hình bằng máy ảnh cũng có mà khách du lịch họ thấy nhiều hoa hậu họ vô giơ điện thoại ra chụp cũng có nữa. Bác ấy quản không được thì bực mình là đúng thôi. Nhiệm vụ của bác ấy là giữ trật tự, mà nói hoài không nghe thì phải bực mình. Nếu là mình mình cũng bực. Mai Phương Thuý thì cũng năn nỉ phụ mọi người.

Cái sai là của mình, cho nên mình liên tục xin lỗi bác bảo vệ đó và chạy qua chạy lại kêu mọi người đừng chụp ảnh, cho đến khi được đại diện bưu điện đồng ý mới chụp tiếp bộ hình. Thực sự cảm thấy rất là có lỗi đã làm ảnh hưởng đến bác bảo vệ đó và cả Mai Phương Thuý nữa.

- Xin cảm ơn anh.

Xem lại Clip Hoa hậu Mai Phương Thúy thuyết phục bác bảo vệ cho chụp ảnh tại Bưu điện trung tâm TP.HCM:

 

 Mai Phương Thúy cố gắng thuyết phục bảo vệ (Clip: Nguồn 24h.com)

T.L

Bình luận
vtcnews.vn