14 tàu công vụ Trung - Nhật 'vờn nhau' trên biển

Thế giớiThứ Ba, 10/09/2013 02:13:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin Tân Hoa Xã hôm nay cho biết 7 tàu cảnh sát biển Trung Quốc lại đi vào vùng nước tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku).

(VTC News) - Hãng tin Tân Hoa Xã hôm nay cho biết 7 tàu cảnh sát biển Trung Quốc lại đi vào vùng nước tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku).

Theo Tân Hoa Xã, ngày 10/9, một đội 7 tàu cảnh sát biển Trung Quốc lần lượt mang số hiệu 2350, 1115, 1126, 2112, 2113, 2146, 2506 đã tuần tra trong vùng nước của đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

điếu ngư/senkaku
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc ở quân đảo Điếu Ngư/Senkaku 

Đây là lần thứ 59 Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc phái tàu công vụ làm nhiệm vụ 'thực thi pháp luật' ở Điếu Ngư/Senkaku kể từ tháng 9/2012 và cũng là lần thứ 8 đội tàu cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra ở Điếu Ngư/Senkaku.

Cùng ngày, kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay Nhật Bản đã điều 7 tàu cảnh sát biển ra Điếu Ngư/Senkaku theo dõi 7 tàu Trung Quốc đang tuần tra ở khu vực này.

Ngày 14/9/2012 là lần đầu tiên tàu hải giám Trung Quốc kéo ra Điếu Ngư/Senkaku. Trong khi ngày 24/7/2013 là lần đầu tiên tàu cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra ở khu vực này.

"Kể từ tháng 9/2012, tàu công vụ Trung Quốc đã 59 lần kéo tới Điếu Ngư/Senkaku 'thực thi pháp luật' khi nhiều lần trục xuất tàu Nhật Bản hay tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này. Và việc 7 tàu cảnh sát biển Trung Quốc lần này ra Điếu Ngư/Senkaku là hành động nhằm phản đối việc Nhật Bản mua quần đảo này hay nói cách khác là để duy trì chủ quyền đối với khu vực này", chuyên gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc Nguyễn Tông Trạch trả lời phỏng vấn kênh CCTV.

Trước đó, hôm 22/8 vừa qua, Tokyo điều động máy bay chiến đấu đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku sau khi phát hiện một chiếc máy bay của Trung Quốc gần khu vực này.

Tố Ngôn
Bình luận
vtcnews.vn