Trước những kiến nghị của luật sư Cù Huy Hà Vũ về việc “Chat với Mozart” của Mỹ Linh vi phạm quyền nhân thân tác giả, VTC News đã có cuộc trao đổi với các nhạc sĩ Phó Đức Phương, An Thuyên - những người có trọng trách trong Hội NSVN và nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, thành viên Hội đồng Thẩm định liveshow “Mỹ Linh tour 06”.
|
Nhạc sĩ An Thuyên: Phó Chủ tịch thường trực Hội NSVN, Hiệu trưởng Trường VHNT Quân Đội: "Chat với Mozart của Mỹ Linh đã có những tìm tòi, thể nghiệm đáng trân trọng!"
Nhạc sĩ An Thuyên nói: "Tôi đã nghe rất kỹ album “Chat với Mozart” của ca sĩ Mỹ Linh và tôi thấy trong CD này Mỹ Linh đã có những tìm tòi, sáng tạo và thể nghiệm đáng trân trọng.
Tôi cho rằng "Chat với Mozart" không vi phạm quyền nhân thân tác giả - một phần của quyền tác giả. Bởi vì chúng ta có quyền được sử dụng những kiệt tác của nhân loại và đưa vào làm chất liệu trong các tác phẩm đương đại.
Bản thân tôi rất thích và ủng hộ cho sự sáng tạo. Và tôi nghĩ, nên tạo điều kiện để lớp trẻ có những thử nghiệm mang tính xây dựng và phát triển.
Nền âm nhạc của chúng ta đang có không ít những sự tầm thường, như chuyện đạo nhạc đã làm dư luận đau đầu trong thời gian qua chẳng hạn. Vậy với những thử nghiệm nghệ thuật có hiệu ứng tốt với công chúng như “Chat với Mozart” chúng ta nên khích lệ! Khoa học là không biên giới và văn hóa phải có nguồn cội...!"
|
Nhạc sĩ Phó Đức Phương: "Còn phải xem xét kỹ lại!"
Nhạc sĩ Phó Đức Phương cho rằng: "Quyền tác giả có hai phần: Quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân là quyền về tinh thần, danh dự, còn quyền tài sản là quyền vật chất.
Quyền về tác phẩm thì được bảo hộ trong vòng 50 năm sau khi tác giả qua đời. Điều này được áp dụng trên toàn thế giới trong đó có Việt
Tuy nhiên, trên thế giới, nhạc Mozart vẫn đã được người ta “biến báo” thành nhạc nhẹ như vậy, về mặt nào đó, đã có sự “đụng tay” vào sự nguyên vẹn của tác phẩm. Tôi không hiểu, trong trường hợp này, người ta phải xin phép thế nào? Người nhà hay Hiệp hội quyền tác giả đại diện cho tác giả.
Với trường hợp của ca sĩ Mỹ Linh, chúng tôi chưa có kết luận gì, bởi vấn đề này chưa có tiền lệ ở Việt
|
|
Ảnh trong CD "Chat với Mozart" của ca sĩ Mỹ Linh |
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh: "Đêm nhạc của Mỹ Linh vẫn diễn ra bình thường!"
Trao đổi với VTC News, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh khẳng định như vậy. Ông nói: "Là một thành viên Hội đồng Thẩm định chương trình biểu diễn của ca sĩ Mỹ Linh, trước những thắc mắc của người dân, tôi đã đề nghị dừng các bài hát bị coi là “có vấn đề” của Mỹ Linh lại để làm rõ.
Sau khi được các chuyên gia và nhà quản lý bên Cục NTBD xem xét, giải thích và kết luận là những bài hát trong “Chat với Mozart” không hề vi phạm gì chúng tôi mới đồng ý để những bài hát đó được biểu diễn. Tối nay, chương trình “Mỹ Linh tour 06” với những ca khúc trong “Chat với Mozart” vẫn diễn ra bình thường.
Là một nhạc sĩ, bản thân tôi cũng thấy những ca khúc trong CD này được xây dựng theo chủ đề trong tác phẩm giao hưởng của Mozart. Nhạc giao hưởng và ca khúc vốn là hai lĩnh vực khác hẳn nhau. Nếu để giới thiệu về âm nhạc của Mozart thì cách phổ lời theo chủ đề trong giao hưởng của ông là một phương pháp hay. Và nếu làm theo phương pháp này thì không có gì là vi phạm quyền nhân thân tác giả âm nhạc.
Có thể thấy, trên thế giới, đã từng có những nhạc phẩm múa nổi tiếng được sáng tác trên nền các bản giao hưởng cũng rất nổi tiếng; làm như vậy không vi phạm quyền nhân thân tác giả thì tại sao “Chat với Mozart” lại vi phạm được.
Tôi nghĩ rằng, trước khi đưa ra một vấn đề nào đó, người ta nên suy nghĩ cho thật cẩn trọng và quan trọng hơn nữa là phải hiểu biết về vấn đề mình nói..."
Nhạc sĩ Huy Tuấn, người
Thục Nhi