Sáng 22/10, UBND TP.Hà Nội đã tổ chức ra mắt Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội. Đây được coi là một bước thúc đẩy công tác bảo tồn hai khu di tích quan trọng bậc nhất này của Hà Nội và cả nước.
|
| Rồng đá trong Thành cổ Hà Nội (Ảnh: Nguyên Vũ) |
Như tên gọi của mình, trung tâm có trách nhiệm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa di tích Cổ Loa và Thành cổ Hà Nội. Trong cơ cấu của mình, hiện trung tâm có 3 phó giám đốc (chưa có giám đốc) và 70 cán bộ nhân viên.
Thành phố Hà Nội đang kiến nghị chính phủ cho phép tiếp nhận quyền quản lý khu khai quật 18 Hoàng Diệu (quận Ba Đình) từ Viện Khảo cổ học Việt Nam. Nếu được, Hoàng thành Thăng Long cũng sẽ được giao cho Trung tâm bảo tồn này. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm, Bộ Quốc phòng sẽ bàn giao thêm 9.300m2 đất cho Thành cổ Hà Nội (quyết định đã thông qua từ năm 2003).
Một trong những công việc trước mắt mà trung tâm dự kiến là xúc tiến lập hồ sơ Di tích quốc gia cho Hoàng thành Thăng Long (gắn kết khu 18 Hoàng Diệu và Thành cổ Hà Nội), tiến tới lập hồ sơ Di sản thế giới.
Riêng khu di tích Cổ Loa (huyện Đông Anh) hiện đang gây bức xúc cho dư luận về tình trạng lấn chiếm và xuống cấp nghiêm trọng. Được xếp hạng Di tích quốc gia từ lâu, song công tác bảo tồn gần như giậm chân tại chỗ. Đất giữa thành Cổ Loa bị ngang nhiên cấp sổ đỏ cho dân, các kiến trúc 3-4 tầng mọc lên bừa bãi ngay trong khu vực bảo vệ I, vi phạm trắng trợn Luật Di sản văn hóa. Cổ Loa cần được bảo tồn cấp bách.
Diễm Huyền