Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Học sử Việt trên đường phố

Mấy ngày nay, dọc những trục đường chính của TP.HCM, người đi đường dù không cố tình cũng phải chú ý đến sự xuất hiện các banner ghi tên nhiều nữ danh nhân nước Việt được treo bên đường. Đây là ý tưởng “Tên đường phố là một bộ sử Việt”, nằm trong chương trình "Dân ta biết sử ta".

 


 

Nắm bắt nhu cầu các doanh nghiệp ngày càng có xu hướng gắn kết với xã hội và mong muốn được trở thành công ty được cộng đồng mong đợi thông qua tài trợ cho các chương trình đậm nét nhân văn, giàu tính cộng đồng nâng cao dân trí. Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tiễn giới trẻ hiện nay biết “tiểu sử” về các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, các cầu thủ hay các nhân vật lịch sử của Trung Quốc còn rành hơn các nhân vật lịch sử của nước nhà, từ đó, ý tưởng “Tên đường phố là một bộ sử Việt” được lên kế hoạch.

 

Ý tưởng nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt; lãnh đạo UBND TP.HCM; Sở VHTT TP.HCM; Sở Giao thông - Công chánh; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố …

 

Ngày 17/10, những banner đầu tiên trong chương trình đã xuất hiện.

 

VTC News đã có buổi trò chuyện cùng ông Nguyễn Thiện – Giám đốc Công ty Truyền thông Tiêu Điểm, một trong những người xây những viên gạch đầu tiên cho chương trình “Dân ta biết sử ta”:

 

Ông Nguyễn Thiện - Giám đốc công ty Truyền thông Tiêu Điểm

Thưa ông, liệu chương trình “Dân ta biết sử ta” có mang tính phong trào như nhiều cuộc thi tìm hiểu lịch sử trước đây không?

 

- Chương trình “Dân ta biết sử ta” rất khác biệt, chúng tôi không tạo phong trào mà có bản kế hoạch chi tiết cho từng ngày, từng cột mốc lịch sử.

 

Ví dụ: Ngày thầy thuốc VN (27.2) chúng tôi đề xuất giới thiệu các doanh nhân y tế như: Hải Thượng Lãn Ông, Tuệ Tĩnh, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Hữu Chí, Nguyễn Văn Thủ …Theo cách đó chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện chương trình theo chủ đề Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26.3); Ngày nhà báo VN (21.6); Ngày nhà giáo VN (20.11) …

 

Cái khác biệt nữa là phương pháp thể hiện rất trực quan và sinh động. Ngay hôm qua, chúng tôi nhận được cuộc gọi của một hướng dẫn viên du lịch. Cô ta rất bất ngờ và thích thú khi khách du lịch nước ngoại nhìn thấy những tấm banner này họ rất chăm chú và hỏi rất kĩ. Có nhiều khách còn bảo họ đã đi rất nhiều nước nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một chương trình đưa sử học đến tận người dân một cách cụ thể nhưng không gượng ép. Họ rất tâm đắc về cách làm này và yêu cầu cung cấp tài liệu về chương trình này để họi giải thích với khách du lịch.

 

Ông có nhận thấy với những dòng chữ chi chít như thế này thì chỉ có người đi bộ mới đọc được, còn đi xe máy khó mà đọc rõ hết nội dung của một tấm banner?

 

- Chúng  tôi cũng nhận được nhiều góp ý như thế. Qua đợt làm này, lần sau chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm như làm banner sẽ dài hơn, thay vì 2 m thì thành 2,4 m. Nội dung tiểu sử sẽ súc tích hơn, gọn hơn để tăng khổ chữ cho người đi đường dễ đọc.

 

Đây là một chương trình thử nghiệm, mà mục tiêu đề ra là sau 5 – 10 năm mới thu được kết quả?

 

- SPT chỉ độc quyền tài trợ cho chương trình thử nghiệm lần đầu tiên này. Sau khi kết thúc thử nghiệm, UBND Thành phố sẽ đánh giá lại chương trình đã đạt được những gì, có ý nghĩa xã hội như thế nào để đưa ra quy hoạch, quyết định một năm tổ chức mấy lần, những đơn vị tài trợ nào được tham gia...

 

Chương trình vừa được thực hiện vào ngày nhưng đã có nhiều nhà tài trợ quan tâm và có nhã ý được tham gia.

  

Chương trình “Dân ta biết sử ta” xuất phát từ một ý tưởng rất hay vì có nhiều danh nhân lịch sử chưa được đặt tên đường nên mới có chương trình này. Vậy, chương trình có đảm bảo 100% danh nhân lịch sử sẽ được treo banner hay chỉ dựa vào cảm tính của người thực hiện?

 

- Bảo đảm 100%. Vì chúng tôi dựa trên tài liệu, hồ sơ về việc đặt tên đường tại thành phố HCM. Ý tưởng, cách thức tổ chức chương trình do công ty truyền thông Tiêu Điểm đảm trách; Nội dung tiểu sử của từng danh nhân Sở Văn hóa – Thông tin giao nhiệm vụ cho Trung tâm thông tin và Triễn lãm biên tập phần này.

 

Chúng tôi được UBND TP.HCM ủng hộ cho treo banner trên các trục đường chính. Vì số lượng cấp phép chỉ được sản xuất có 600 banner nên có nhiều trục đường dù là hai chiều nhưng chúng tôi chỉ treo có một phía.

 


 

Đây là một chương trình giàu tính cộng đồng, nhân văn nên kết quả thu được rất trừu tượng, khó xác định cụ thể. Ban tổ chức có dự đoán hiệu quả của chương trình hay chương trình chỉ là một công cụ PR cho tên tuổi của công ty Tiêu Điểm và SPT?

 

- Chúng ta đừng mong rằng tất cả những người đi đường đều quan tâm, đọc hết những tấm banner từ số 1 đến số 49. Chỉ cần 5 đến 10% trong số ấy quan tâm là đã thành công rồi. Nếu chúng tôi có thể biến cái chưa biết hoặc biết lơ mơ thành biết và quan tâm theo dõi như thế là hạnh phúc lắm.

 

Còn việc nói chương trình là hình thức nhằm maketting cho công ty Tiêu Điểm và SPT là tùy góc nhìn của mỗi người. Thế nhưng tôi muốn nói hiện nay nhà nước đang chủ trương xã hội hóa trên nhiều lĩnh vực nhất là văn hóa, thể dục thể thao… Mà đã gọi là xã hội hóa thì không thể vắng bóng hình ảnh doanh nghiệp, khi doanh nghiệp đã bỏ tiền ra thì họ ít nhiều cũng phải có quyền lợi. Nhưng phải mức độ chấp nhận được, nghĩa là logo của doanh nghiệp xuất hiện trên các banner như thế nào về mặt vị trí, diện tích, màu sắc và cả thương hiệu tài trợ cho chương trình làm sao để không phản cảm đối với công chúng.

 

Nói xã hội hóa mà không được đặt logo của doanh nghiệp thì chỉ có nhà nước bao cấp thôi.

 

Tôi rất tâm đắc khi nói về việc xã hội hóa, những sáng kiến của công dân, của doanh nghiệp đưa lên cấp trên được tôn trọng, được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cho phép thực hiện.

 

Những ý tưởng từ cuộc sống đưa lên cấp trên, doanh nghiệp lại muốn tham gia, nhà nước lại làm “bà đỡ” cho những sáng kiến đó thành thực tiễn tích cực trong cuộc sống. Học sử trên đường phố là một chương trình xã hội hóa có tính tích cực cho xã hội và doanh nghiệp.

 

  • Trần Hoanh (Bài và ảnh)
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng