Xã hội hóa sân khấu đang đi vào hướng chuyên nghiệp, các hoạt động gắn liền với nó cũng bắt đầu định hướng theo tính chuyên nghiệp. Sự ra đời của Câu lạc bộ đạo diễn TP.HCM cũng là một lời khẳng định đó - đạo diễn Trần Minh Ngọc, Chủ nhiệm CLB thừa nhận.
- Hội Sân khấu TP.HCM đã có ý định khá lâu nhưng điều kiện chưa thật chín muồi, nay thì dựa trên khả năng, sự nhiệt tình và số lượng anh em tham gia, đặc biệt là nhân dịp Liên hoan sân khấu xã hội hóa được tổ chức tại TP.HCM, Câu lạc bộ (CLB) đạo diễn TP.HCM ra đời. Những người hoạt động nghệ thuật cảm thấy yên tâm vì được Nhà nước công nhận và khuyến khích mô hình này.
Phóng viên: - Câu lạc bộ đạo diễn sẽ hoạt động như thế nào, thưa ông?
Đạo diễn Trần Minh Ngọc: - CLB là nơi tập hợp các anh em đạo diễn lại để họ có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, sự hiểu biết về nghề nghiệp. Có người tốt nghiệp khoa đạo diễn nhưng chưa có điều kiện dàn dựng vở nào, đây là cơ hội để họ làm nghề cùng những người đã hoạt động lâu nay.
|
| Đạo diễn Trần Minh Ngọc. |
CLB sẽ kết hợp với bên sáng tác, biểu diễn của Hội để có nguồn kịch bản và diễn viên. Mỗi năm trại sáng tác cũng thu gom được khá nhiều kịch bản, trong đó có một số kịch bản được đánh giá là khá. Anh em trong CLB có thể cho ra lò những vở kịch từ nguồn này.
- CLB mới ra đời chưa có hoạt động nào thì nguồn kinh phí trước mắt để duy trì hoạt động lấy từ đâu, thưa đạo diễn?
- CLB hoạt động theo phương thức xã hội hóa. Trước mắt chưa kêu gọi được tài trợ thì các thành viên tự bỏ tiền túi ra dàn dựng, mỗi người góp một ít để có “đứa con” chung.
Chúng tôi xác định CLB giống như cuộc chơi, trong đó các thành viên hỗ trợ nhau mọi vấn đề để cùng phát triển. Về lâu dài, khi đã đi vào nền nếp, CLB hy vọng sẽ liên kết với các cá nhân, đơn vị yêu nghệ thuật để có nguồn kinh phí hoạt động lâu dài.
- Như vậy, đây là một loại hình hoạt động theo phong trào chứ chưa mang tính chuyên nghiệp, thưa ông?
- Hướng lâu dài của CLB sẽ đi đến hai chữ chuyên nghiệp. Nhưng trong tình hình hiện tại, có muốn chuyên nghiệp cũng không được. Định hướng hoạt động của CLB là đưa sân khấu kịch về tận các trường đại học nhằm khuấy động phong trào văn nghệ ở trường học. Nếu cách làm này khả quan thì trong vài năm tới, chúng tôi sẽ tổ chức Liên hoan sân khấu kịch giữa các trường đại học với nhau.
|
|
Cảnh trong vở "Khi người ta yêu"- sẽ tham gia Liên hoan sân khấu XHH toàn quốc. |
Sinh viên bây giờ muốn đi xem kịch cũng không được, một vé kịch bằng tiền ăn mấy ngày. Tạo sân chơi để các bạn làm quen với sân khấu, dần dần sẽ tổ chức mô hình như nhà hát Thế giới trẻ thuộc trường Cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM. Vé bán ra chỉ có 10.000 đ, vừa thu hút đông sinh viên vừa có “đất” cho anh chị em đạo diễn, diễn viên hoạt động.
- Như vậy, CLB chưa đặt mục đích kinh doanh trong hoạt động của mình?
Chưa. Hoạt động CLB không phải với mục đích doanh thu hoặc cạnh tranh với các nơi mà là nâng cao khả năng dàn dựng và trình độ biểu diễn, thực hiện khát vọng được làm nghệ thuật của anh chị em. Từ lâu, mang danh đạo diễn nhưng có ngườI không có vở nào để dàn dựng.
- Với điểm tựa duy nhất là sân khấu 5B, 60 đạo diễn sẽ chen chúc nhau mà hoạt động, thưa ông?
Chúng tôi chỉ mong được ¼ trong số này đã là mừng. CLB xác định trước hết là có chỗ cho anh em chơi. Phải có thời gian để thế của mình mạnh dần lên mới tạo được sức hút.
Mới ra đời nên CLB chỉ có một sân khấu là 5B. Chúng tôi sẽ làm sân khấu đầu tuần, diễn vào tối thứ hai hoặc thứ ba khi các sân khấu khác đều đã nghỉ. Hoạt động đầu tuần cũng có lợi là các anh em đạo diễn có thời gian đi xem vở của đồng nghiệp, qua đó học hỏi, rút kinh nghiệm cho mình.
- Về lâu dài CLB có cung cấp “sản phẩm” của mình cho các sân khấu khác?
- Đó là điều mà CLB nhắm tới. Nhưng hiện tại, như tôi đã nói, mới chỉ là tạo cho anh em có chỗ chơi. Anh em càng tiến, càng có tên tuổi thì CLB rất khuyến khích. Cái gì cũng phải có thời gian, “hữu xạ tự nhiên hương” thôi.
- Xin cảm ơn ông.
Thanh Phúc (thực hiện)