Sau tình tay ba với Ly Kute, Mạc Hồng Quân kết hôn với Kỳ Hân vào tháng 6

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 19/05/2016 06:52:00 +07:00

Một người bạn thân thiết với chân dài 21 tuổi tiết lộ, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân đang trong quá trình chuẩn bị lễ cưới tại quê nhà vào tháng 6.

 Một người bạn thân thiết với chân dài 21 tuổi tiết lộ, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân đang trong quá trình chuẩn bị lễ cưới tại quê nhà vào tháng 6.

Sau ồn ào tình cảm với Ly Kute, Mạc Hồng Quân công khai mối quan hệ với Kỳ Hân. Trong suốt thời gian yêu nhau, cặp người mẫu – cầu thủ liên tục thể hiện tình cảm trên trang cá nhân.

Thậm chí họ không ngại chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư, mặc dư luận chỉ trích chân sút Than Quang Ninh bỏ mặc bạn gái cũ và con trai vừa chào đời.

Đầu tháng 5, Hồng Quân gây tò mò dư luận khi đăng tải hình ảnh diện vest lịch lãm đứng cạnh dàn trai đẹp. Trong khi đó, diễn viên Những ngọn nến trong đêm 2 cũng khoe ảnh mặc áo cưới trắng, kèm chia sẻ: "Yêu chồng lắm. Cảm ơn chồng vì đã luôn bên vợ, không ngại đường xa mà lặn lội xuống tận quê để gặp vợ. Thương chồng ngoan".

Từ đó, chân dài 21 tuổi chính thức gọi bạn trai là chồng. Dưới dòng chia sẻ nhiều bạn bè gửi lời chúc phúc cặp đôi.

Trước đồn đoán Kỳ Hân sắp lên xe hoa cùng Mạc Hồng Quân, một người thân thiết với người mẫu xác nhận, họ đang trong quá trình chuẩn bị hôn lễ tại quê nhà. Tiệc cưới dự định tổ chức vào tháng 6 tới.

Tuy nhiên, gia đình cô dâu, chú rể muốn giữ kín thông tin vì không muốn gây chú ý. Cả hai thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn tại TP HCM vào cuối tháng 5.

 kỳ hân
Kỳ Hân gây tò mò khi chia sẻ hình ảnh mặc váy cưới. Ảnh: FBNV

Kỳ Hân tên thật là Nguyễn Thị Mộng Điệp. Cô sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1,78 m, từng đoạt giải nhất Asia Model Festival Awards 2014 dành cho mẫu nữ trẻ. Hiện cô là người mẫu, diễn viên hoạt động tại TP HCM.

Trước Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân từng yêu diễn viên Huỳnh Anh khi cô mới 18 tuổi. Cô cũng vướng nghi vấn yêu hot boy Bê Trần.

Mạc Hồng Quân sinh năm 1992, tại Việt Nam nhưng đã cùng gia đình định cư ở Cộng hòa Czech. Từ năm 2000, Hồng Quân tham gia tập luyện và chơi bóng tại CLB Tachov. Đến năm 15 tuổi, anh được phát hiện và ký hợp đồng chuyên nghiệp. Năm 2012, anh gia nhập đội tuyển U22 Việt Nam.

Hiện anh thi đấu trong màu áo CLB Than Quảng Ninh tại giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) và đội tuyển Việt Nam ở vị trí tiền vệ công và tiền đạo.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn