Dàn diễn viên 'Vị đắng tình yêu': Người tự tử khi còn trẻ, người trở thành tỷ phú

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 18/05/2016 03:36:00 +07:00

Lê Công Tuấn Anh tìm tới cái chết khi mới bước sang tuổi 29, Phước Sang phá sản, Lê Tuấn Anh giải nghệ còn Thủy Tiên trở thành nữ tỷ phú

(VTC News) - Lê Công Tuấn Anh tìm tới cái chết khi mới bước sang tuổi 29, còn Thủy Tiên trở thành nữ tỷ phú, điều hành 25 công ty kinh doanh thời trang cao cấp.

 "Vị đắng tình yêu" là bộ phim của đạo diễn Lê Xuân Hoàng, với sự quy tụ của dàn diễn viên Lê Công Tuấn Anh,Thủy Tiên, Lê Tuấn Anh, Hoàng Sơn, Kim Xuân... Phim lập kỷ lục có doanh thu phòng vé cao nhất thập niên 90 với số tiền 500 triệu đồng và gặt hái được nhiều giải thưởng quan trọng như: "Đạo diễn xuất sắc" (Lê Xuân Hoàng), "Nam diễn viên chính xuất sắc" (Lê Công Tuấn Anh) tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1993, giải B Hội điện ảnh. 

"Vị đắng tình yêu" xoay quanh mối tình lãng mạn và trắc trở của 2 nhân vật Quang Đông Ki Sốt và Anh Phương. Đảm nhận vai chàng sinh viên hiền lành, thật thà nhưng lãng mạn và si tình là Lê Công Tuấn Anh. Vai diễn này nhanh chóng đưa anh lên hàng diễn viên ngôi sao và là niềm mơ ước của hàng triệu cô gái trẻ.

Sau bộ phim của đạo diễn Lê Xuân Hoàng, Lê Công Tuấn Anh liên tiếp xuất hiện trong các bộ phim đình đám như: "Anh còn nhớ hay anh đã quên",  "Vĩnh biệt mùa hè", "Anh chỉ có mình em", "Hương phù sa", "Ngọt ngào và man trá"...Vào năm 1996, tài tử đột ngột tìm tới cái chết khi đang đóng dở phim "Nàng Hương". Hàng nghìn người đã đổ về TP.HCM đưa tiên nam diễn viên xấu số.

 Cho tới nay, nguyên nhân cái chết của Lê Công Tuấn Anh vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nhiều người cho rằng, anh buồn phiền vì cuộc tình với một siêu mẫu nổi tiếng lúc bấy giờ.

Đảm nhận vai  Anh Phương là nữ diễn viên Thủy Tiên. Yêu Quang Đông Ki Sốt nhưng cô tiểu thư giàu có không vượt qua được sức ép của gia đình và kết hôn với thày giáo dạy nhạc. Sau này, Anh Phương mắc bệnh hiểm nghèo và được người yêu cũ cứu sống. 

 Sau "Vị ngọt tình yêu", Thủy Tiên đóng thêm một số phim khác như "Chân dung màu đỏ", "Tôi và em", "Cô gái điên"...Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên đột nhiên bỏ ngang sang làm tiếp viên hàng không. Cô kết hôn cùng với doanh nhân từng có một đời vợ Johnathan Hạnh Nguyễn và tiếp bước chồng kinh doanh thời trang.

 Doanh nhân Thủy Tiên hiện quản lý 25 công ty, chiếm 70% thị phần hàng hiệu tại Việt Nam, doanh thu mỗi năm lên tới hơn 500 triệu USD. Cô là mẹ chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. 

 Lê Tuấn Anh đảm nhận vai thày giáo dạy nhạc Duy Bình. Nhân vật này đã dùng mọi thủ đoạn để có lấy được Anh Phương làm vợ.

Trong thập niên 90, Lê Tuấn Anh nổi tiếng với những vai diễn phản diện, nổi bật là Thái Salem trong "Lệnh truy nã'. Sau khi hoàn thành phim "Gió qua miền tối sáng", nam diễn viên đột ngột từ bỏ nghề diễn viên, đi học đạo diễn. Tác phẩm đầu tiên do anh chỉ đạo có tên là "U Thỏn". 

"U Thỏn" là bộ phim đầu tay và cũng là duy nhất mà Lê Tuấn Anh thực hiên trong vai trò đạo diễn. Anh kết hôn cùng với nữ diễn viên Hồng Vân và lui về ở ẩn. Anh kinh doanh nhà hàng, làm điểm tự vững chắc cho vợ phát triển sân khấu kịch Phú Nhuận. Vợ chồng Lê Tuấn Anh - Hồng Vân cùng nuôi dạy 3 con, trong đó, 2 người con lớn là kết quả từ cuộc hôn nhân giữa nữ diễn viên và người chồng cũ. 

 Phước Sang đảm nhận vai nhỏ, không mấy ấn tượng với khán giả trong "Vị đắng tình yêu". Tuy nhiên, anh nổi tiếng là một bầu sô mát tay, chủ sân khấu kịch, sản xuất nhiều phim giải trí ăn khách và sở hữu chuỗi nhà hàng lớn ở TP.HCM. Anh chung sống cùng nữ diễn viên Kim Thư và có hai cậu con trai.

 Cách đây mấy năm, công việc kinh doanh của Phước Sang không thuận lợi. Anh phá sản và cuộc sống gia đình cũng diễn viên Kim Thư đứng trên bờ vực tan rã.

Nhân vật Hải râu láu cá trong "Vị đắng tình yêu" là vai diễn đầu tiên của diễn viên Hoàng Sơn.

 Hoàng Sơn hiện là diễn viên quen thuộc trên sân khấu kịch TP HCM. Anh cũng thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Đa phần các vai diễn của anh đều hài hước, lấy tiếng cười của khán giả.

 NSƯT Kim Xuân đảm nhận vai mẹ Anh Phương. Khi vào vai diễn này, bà mới 34 tuổi.

 NSƯT Kim Xuân hiện là một trong những nghệ sĩ trụ cột của sân khấu kịch Võ Văn Tần. Bà vẫn miệt mài đóng phim. Ngoài niềm đam mê diễn xuất, bà tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng, con trai, con dâu và cháu nội.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn