Dàn diễn viên 'Xin hãy tin em': Người bỏ nghề, người lao đao vì đóng cảnh nóng

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 10/05/2016 02:48:00 +07:00

Lệ Hằng không tham gia đóng phim và rời khỏi Nhà hát Tuổi trẻ, cuộc hôn nhân lần hai của Hoa Thúy suýt tan vỡ vì cảnh nóng của cô trong phim Bi, đừng sợ

(VTC News) - Diễn viên Lệ Hằng không tham gia đóng phim và rời khỏi Nhà hát Tuổi trẻ, cuộc hôn nhân lần hai của Hoa Thúy suýt tan vỡ vì cảnh nóng của cô trong phim "Bi, đừng sợ".

 Bộ phim "Xin hãy tin em" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải được phát sóng trên VTV vào năm 1997. Phim gồm 3 tập, có nội dung xoay quanh cuộc sống, tình yêu của những sinh viên sắp ra trường. Nhân vật chính của "Xin hãy tin em" là Hoài "Thát-chơ" - một cô gái có cách sống ngang tàng, ngổ ngáo, thích uống rượu nhưng có tâm hồn nhạy cảm, giàu tình thương, nghĩa hiệp, hay giúp đỡ bạn bè và những em bé có cuộc đời bất hạnh. Khi yêu Phong (Lê Vũ Long), Hoài cố gắng trở thành một con người khác. Cô mặc quần áo giản dị, nói chuyện nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi tính cách thật bị lộ, Hoài đánh mất tình yêu. Đau khổ nhưng cô gái cá tính coi đó là động lực để làm lại cuộc đời.

 Diễn viên Lệ Hằng có được vai diễn Hoài "Thát-chơ" rất tình cờ. Cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn khi đang là sinh viên năm đầu tiên của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Thành công của vai diễn giúp cô gái người Tuyên Quang có cơ hội xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình khác, trong đó đáng chú ý là phim "Những ngọn nến trong đêm". Tuy nhiên, những vai diễn sau đó của Lệ Hằng không thực sự tạo được nhiều dấu ấn với công chúng.

 Sau khi ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và lập gia đình. Trên sân khấu kịch, cô gần như chỉ được giao các vai phụ. Mức lương của nữ diễn viên vào thời điểm năm 2007 chỉ là 500.000 đồng/tháng. Cô từng thẳng thắn chia sẻ: "Nếu không có chồng, tôi chết đói". Chồng Lê Hằng làm nghề kinh doanh tự do. Cả hai có một công chúa kháu khỉnh. Tuy nhiên, cách đây 5, 6 năm, Hoài "Thát-chơ" rời Nhà hát Tuổi trẻ và rất ít người biết được cuộc sống hiện tại của cô.

 Lê Long Vũ vào vai Phong - người yêu của Hoài. Anh là con trai của nam diễn viên gạo côi Lê Dũng Nhi. Là diễn viên múa nhưng anh rất có duyên với điện ảnh. Ngoài "Xin hãy tin em", anh còn tham gia các phim "Mùa hè chiều thẳng đứng", "Của rơi", "Những người thợ xẻ", "Người đàn bà mộng du"...Anh giành được giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại LHP Việt Nam lần thứ 14

 Lê Vũ Long từng có thời gian học biên đạo múa tại Pháp. Vợ anh là người cùng nghề. Cả hai đã có với nhau 2 người con. Gần đây, nam diễn viên còn đảm nhận thêm vai trò đạo diễn của các show thời trang lớn. Anh từng gây chú ý khi cho ra mắt các dự án múa mà diễn viên là người câm điếc.

 Lê Vũ Long sau gần 20 năm đóng phim "Xin hãy tin em". Anh tự nhận mình là người sống đơn giản, ít chú ý tới hình thức. Mặt khác, anh tâm sự: "Quỹ thời gian hà tiện với tôi quá. Đi làm về đón con, nấu cơm, tắm giặt, ăn xong nghỉ ngơi một chút lại viết lách và bắt đầu ngày hôm sau bằng ngần ấy công việc".

 Diễn viên Hoa Thúy vào vai Thắm - bạn thân của Hoài. Vào những năm 1997 - 2000, nữ diễn viên được rất nhiều khán giả truyền hình yêu thích khi góp mặt trong phim dài tập "Cảnh sát hình sự". Gần đây nhất, cô tham gia phim "Bi, đừng sợ' của đạo diễn Phan Đăng Di.

 Hoa Thúy từng kết hôn với nam diễn viên Tùng Dương và có một cô công chúa nhỏ. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau đó, cả hai "đường ai nấy đi". 

 Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, Hoa Thúy lên xe hoa lần hai với một doanh nhân người Quảng Ninh. Khi bộ phim "Bi, đừng sợ" ra mắt cũng là thời điểm cô vừa về nhà chồng. Những cảnh nóng trong phim đã khiến gia đình cô rơi vào trạng thái lục đục. Bố mẹ chồng không hài lòng. Về sau, họ cũng hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của cô. Sau bộ phim của đạo diễn Phan Đăng Di, Hoa Thúy không nhận thêm bất cứ kịch bản nào. Cô hài lòng với công việc ở Nhà hát Tuổi Trẻ và tập trung chăm sóc hai cậu con trai.

 Diễn viên Xuân Tùng vào vai Trư - người yêu của Thắm. Với tính cách vụng về, thật thà, Trư thường xuyên bị bạn bè của người yêu trêu trọc. 

 Xuân Tùng là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Anh ít tham gia đóng phim và rất kín tiếng trong cuộc sống riêng.


Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn