Dương Khắc Linh đá xoáy Sơn Tùng M-TP trên sóng truyền hình

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 11/04/2016 06:50:00 +07:00

(VTC News) Trong tập 2 chương trình Nhân tố bí ẩn, Dương Khắc Linh bất ngờ đá xoáy Sơn Tùng MTP khi nhận xét tiết mục của một thí sinh.

(VTC News) - Trong tập 2 chương trình Nhân tố bí ẩn, Dương Khắc Linh bất ngờ đá xoáy Sơn Tùng MTP khi nhận xét tiết mục của một thí sinh.

Tập 2 chương trình Nhân tố bí ẩn phát sóng vào tối ngày 10/4, đã có nhiều phần trình diễn gây bất ngờ cho khán giả. Đáng chú ý nhất trong tập này là lời nhận xét của Dương Khắc Linh dành cho thí sinh Vũ Nhật Tuấn.

 
Chàng trai trẻ với phong cách hiphop chọn cho mình ca khúcBang Bang Bang của nhóm Big Bang, điều bất ngờ hơn cả là khả năng phát âm tiếng Hàn lẫn kỹ thuật hát của anh vô cùng giống với bản gốc ca khúc này.

 
Sau phần trình diễn cực kỳ sôi động của mình, Nhật Tuấn được 4 vị HLV hết lời khen ngợi, anh chia sẻ mình chưa từng học tiếng Hàn, nhưng lại được chính nhóm BigBang trao giải nhì cuộc thi hát cover toàn cầu.

 
Đến đây thì HLV Dương Khắc Linh bất ngờ hỏi: “Em hát như vậy mà giải nhì, vậy giải nhất là ai? Sơn Tùng hả?”, sau lời phát ngôn của mình, vị HLV đã nói thêm ngay: “Tôi chỉ nói đùa thôi, hy vọng không có Sky (tên FC của Sơn Tùng) ở đây!”

Video tiết mục của Nhật Tuấn

Bên cạnh Nhật Tuấn thì Minh Dũng cũng là một thí sinh gây ấn tượng trong tập này, bởi anh mang đến Nhân tố bí ẩn một thông điệp rằng: “Những người trẻ trung, phong cách thì vẫn có thể học hỏi, thấu hiểu được nhạc bất hủ, tình ca theo năm tháng!”.

 
Với giọng ca mộc mạc, vượt qua cả 2 lần thử thách về quãng giọng với Tùng Dương,; tính cách thật thà, dí dỏm của anh chàng đã khiến Hồ Quỳnh Hương cam đoan: “Sau này em sẽ nổi tiếng, em cứ tin chị đi!”

Tuy nhiên, việc chương trình biên tập, tạo nên câu chuyện cuộc đời của Minh Dũng cũng như những thí sinh “đinh” trong chương trình vẫn khiến người xem cảm thấy khó chấp nhận vì cái sự kịch của nó.

Tất nhiên, trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng nhiều vô số kể hiện nay, chuyện gặp lại “người quen cũ” là điều hết sức bình thường. Như trong tập 2 lần này có nhóm The Passion, thể hiện ca khúc Nóng.

 
Có thể nói, so với những nhóm nhạc cùng tham gia trong đêm thi này, The Passion không có giọng ca nổi trội cũng như trình diễn đặc sắc, chỉ có câu chuyện bên lề là gây xúc động cho cả 4 vị HLV.

“Nguời quen” thứ 2 chính là Lê Hoàng Phong – thí sinh của team Huấn luyện viên Mỹ Tâm ở Giọng hát Việt mùa 3 tiếp tục thử sức ở cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Phần trình diễn của anh đã khiến các giám khảo vô cùng phấn khích, đặc biệt là hai giám khảo Thanh Lam, Tùng Dương lần đầu nhún nhảy tưng bừng trên “ghế nóng”.

 
Hoàng Phong đã khấy động không khí với liên khúc Beautiful Gilr và Tell me why khi vừa hát vừa thể hiện trống cajon. Hoàng Phong là thí sinh đã từng “so găng” với Quán quân Giọng hát Việt mùa 3 – Đức Phúc ở vòng Đối đầu nhưng không may mắn phải dừng lại.

Nhóm GBand là 5 chàng trai với tài năng ca hát và sáng tác cùng kết hợp với nhau tạo thành một nhóm nhạc năng tham gia Nhân tố bí ẩn mùa 2. Trước khi biểu diễn, nhóm đã “lấy lòng” hai nữ giám khảo bằng hai thỏi son. Hai nam giám khảo nam đã bày tỏ sự ghen tỵ của mình một cách hóm hỉnh khiến khán giả bật cười phấn khích.

Nhóm GBand
Nhóm GBand 
GBand đã thể hiện ca khúc Bình Minh Sáng – sáng tác của một thành viên trong nhóm. Họ đã tạo ấn tượng với sự hòa quyện khi vừa hát vừa kết hợp chơi nhạc cụ guitar mộc mạc.

Nhóm CVC, từng thành viên hát ổn nhưng kết hợp cùng nhau lại...không ổn
Nhóm CVC, từng thành viên hát ổn nhưng kết hợp cùng nhau lại...không ổn 
Nhóm Cá Viên Chiên với ca khúc Like this đầy sôi động nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục các giám khảo khó tính. Tùng Dương cho rằng đây chỉ dừng lại một tiết mục tạo được không khí chứ chưa thuyết phục được về mặt chuyên môn.

 
Nhóm The Wings gồm 3 chàng trai đến từ Đại học Hàng hải đã mang đến ca khúc Vì tôi còn sống. Nữ ca sĩ Thanh Lam nhận xét đây là một tiết mục dễ thương, còn nam ca sĩ Tùng Dương kỳ vọng hơn nữa ở sự thay đổi của nhóm ở vòng tiếp theo.

 
Một thành viên của nhóm In Passion là Lê Dương Quốc Anh đã tách ra tham với tư cách solo qua bản ballad Với anh là mãi mãi đầy da diết.

Thí sinh Lê Hòa
Thí sinh Lê Hòa 
Thí sinh Lê Hòa đã trình diễn sáng tạo theo phong cách riêng của mình ca khúc Feeling Good. Mặc dù đây là bài hát khó với phần chuyển quãng rất nhiều nhưng Lê Hòa đã trình diễn tự tin và mang đến sự thuyết phục cho bốn giám khảo để giành tấm vé bước tiếp.

 
Thí sinh Thu Thủy hát dòng nhạc cách mạng ở trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Quân đội nhưng lại thể hiện một ca khúc Rời thuộc dòng nhạc không phải sở trường của mình. Các giám khảo đã dành cho cô sự khen ngợi vì sự tự tin và chuyên nghiệp.

 
Thí sinh Lê Văn Cường đã thể hiện đầy cảm xúc ca khúc Một dại khờ một tôi của tác giả Phú Quang. Tiết mục của anh đã khiến 4 giám khảo do dự khi đưa ra quyết định có cho anh cơ hội đi tiếp hay không. 

Tùng Dương lại quyết đoán: “Nếu mà tính về mặt lý trí thì tôi không bao giờ đồng ý cho em vào tiếp vòng trong, nhưng nếu tính về mặt tình cảm thì tôi vẫn có một điều gì đó suy nghĩ ở hoàn cảnh của tôi. Em hứa với tôi, em sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Vậy Xfactor sẽ có được cơ hội từ tôi. Tôi đồng ý.”

Chu Nguyên, ảnh: Lý Võ Phú Hưng - Châu Quốc Hùng

Bình luận
vtcnews.vn