Ai thích xem Hậu duệ mặt trời thì mặc kệ họ, làm ơn đừng nâng quan điểm!

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 29/03/2016 09:45:00 +07:00

(VTC News) - Ai thích xem Hậu duệ mặt trời thì mặc kệ họ, làm ơn đừng nâng quan điểm và khoác lên vai người xem đủ thứ trọng trách về lịch sử và quá khứ nữa.

(VTC News)  - Ai thích xem Hậu duệ mặt trời thì mặc kệ họ, làm ơn đừng nâng quan điểm và khoác lên vai người xem đủ thứ trọng trách về lịch sử và quá khứ nữa.

Đừng nâng quan điểm

Giống như nhiều bộ phim Hàn Quốc từng được sản xuất trước đó, Hậu duệ mặt trời nhanh chóng tạo nên cơn sốt ở khắp châu Á, trong đó có Việt Nam. Điều này chẳng có gì lạ, vì nền công nghiệp giải trí Hàn vốn đã là một thương hiệu ăn khách, họ luôn biết khán giả cần gì để kéo người xem lại gần màn hình tivi khiến lượng rating lên cao ngất.

Cả âm nhạc, ẩm thực hay thời trang cũng vậy, người Hàn Quốc biết cách quảng bá hình ảnh đất nước, quảng bá du lịch, kích cầu mua sắm thông qua những kênh này. Thế nên, chẳng có gì lạ khi người dân của các quốc gia lân cận phát sốt vì những trào lưu bắt nguồn từ xứ Kim Chi.

Chẳng phải riêng người trẻ mê mẩn mấy anh/ chị đẹp trai cỡ Soong Jong Ki, Song Hye Kyo và điên cuồng lùng mua váy áo, son môi, giày dép giống của các diễn viên này, mà trước đó, thế hệ U40 không phải cũng từng mê đắm kiểu tóc xoăn ngắn, áo khoác ngoài hay son màu trầm của các diễn viên trung niên trên màn ảnh Hàn?

Hậu duệ mặt trời đang gây sốt
Hậu duệ mặt trời đang gây sốt 

Âm nhạc, ẩm thực, thời trang hay phim ảnh cũng chỉ làm chức năng của nó. Và người tiếp cận những điều ấy, vì tìm thấy điều họ muốn, vậy thôi. Không thể trước khi ăn một bát cơm trộn với kim chi là phải rùng rợn tưởng tượng lính Hàn đã từng dã man như thế nào trong lịch sử để vừa không quên quá khứ vừa hướng tới tương lai, càng không nên nhìn thấy trang phục của quân nhân Hàn mà phẫn uất căm hờn ngùn ngụt, nghe như một kiểu đoạn tuyệt với người Hàn vậy.

Bởi yêu nước hay thuộc nằm lòng lịch sử không có nghĩa là sống hận thù dai dẳng và dạy con cháu như thể đó là mối thù truyền kiếp, và thù nhà, thù nước thì nhất định phải trả. Cũng không phải chờ đợi một lời xin lỗi từ phía bên kia chiến tuyến, và coi đó là dấu mốc để bắt tay nhau hay sống thanh thản hơn.

Hầu như đất nước nào chẳng mang trên mình vết thương của chiến tranh, lịch sử của dân tộc nào cũng có những vết sẹo mà đời chúng ta hay con cháu mãi mãi sau này không được phép xóa đi, phải ghi nhớ, để sống văn minh và nhân ái hơn.

Đừng nâng quan điểm lên và biến khán giả thưởng thức một món ăn giải trí đơn thuần phải trở thành cuốn bách khoa toàn thư am hiểu tường tận từ quá khứ tới hiện tại. Huống hồ, Hậu duệ mặt trời xây dựng hình ảnh những con người sống có lý tưởng, đó không phải điều chúng ta mong muốn ở người trẻ hôm nay?

Khắc nghiệt

Có khắt khe quá không khi mang một bộ phim thuần giải trí ra để mổ xẻ, phán xét về lịch sử. Tất nhiên, chúng ta không cổ súy cho việc mù tịt về quá khứ, nhưng có lẽ trào lưu ghép ảnh với trang phục quân nhân đang gây sốt mà nhiều người lên án, chỉ là của một bộ phận rất nhỏ suy nghĩ đơn giản về thời trang và cái đẹp.

Nếu đã khắc nghiệt đến vậy, tại sao không ai đặt ngược lại câu hỏi, hàng nghìn năm Việt Nam chịu cảnh Bắc thuộc, dấu tích nó vẫn còn tồn tại từ Bắc chí Nam, sao chúng ta vẫn chờ đợi từng tập phim Võ Tắc Thiên, đi cùng với đó là trào lưu ghép ảnh, chế ảnh, những người nổi tiếng diện trang phục như trong phim và được khen ngợi hết lời về độ đẹp?

Trào lưu ghép ảnh Võ Tắc Thiên
Trào lưu ghép ảnh Võ Tắc Thiên 

Mỹ từng để lại tội ác kinh hoàng suốt một thời lịch sử đau thương? Hậu quả của cuộc chiến tranh ấy đến giờ vẫn hiện hữu trong từng mạch nước nhiễm chất độc da cam nặng nề, trên gương mặt của bao trẻ em sinh ra không được lành lặn, trên những mảnh đất mà bước một bước chân cũng phải dè dặt vì bom mìn chưa gỡ hết? sao chúng ta vẫn phát cuồng những bộ phim ca ngợi quân đội Mỹ như  BattleShip, Giải cứu binh nhì Ryan, American Sniper…? Và bộ trang phục trong những phim đó, người Việt mình diện đầy đường kia kìa.

Nghe những quan điểm nặng nề chỉ trích người xem Hậu duệ mặt trời hay những tiểu tiết trong bộ phim ấy là quên đi quá khứ, thấy thật giống cách đây vài tháng, đám đông lớn tiếng dè bỉu những người treo avatar cờ Pháp để tưởng nhớ nạn nhân của vụ khủng bố đẫm máu.

Lý do thật đơn giản, vì Pháp từng xâm lược chúng ta, nên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được đồng cảm với nỗi đau của họ.


Nhiều người, tự nhận mình khoác áo lịch sử, mà thật thiếu rạch ròi. Có cảm giác, người ta cứ muốn chìm đắm trong quá khứ và dằn vặt chính mình, rồi bắt con cháu mãi sau này cũng sống với suy nghĩ y hệt như vậy. Chúng ta đi tiến, chứ đâu có đi lùi, dẫm chân một chỗ hay đau đáu cách sống cay nghiệt và thiếu nhân văn đâu?

Giải mã sức hút của Hậu duệ mặt trời
Thuần Vũ
Bình luận
vtcnews.vn