Lý Liên Kiệt yếu ớt, gầy còm tung hoành múa võ từ lúc 8 tuổi

Sao thế giớiThứ Sáu, 11/03/2016 11:22:00 +07:00

(VTC News) – Nhìn cậu bé Lý Liên Kiệt 8 tuổi gầy gò múa võ trên sân khấu, mấy ai nghĩ rằng cậu bé ấy sẽ trở thành siêu sao võ thuật, điện ảnh trong tương lai.

(VTC News) – Nhìn cậu bé 8 tuổi gầy gò múa võ trên sân khấu, mấy ai nghĩ rằng cậu bé ấy sẽ trở thành siêu sao võ thuật, điện ảnh trong tương lai.

Là con trai út của một gia đình lao động phổ thông ở thành phố Bắc Kinh. Năm Lý mới 2 tuổi, cha qua đời do tai nạn lao động, một mình mẹ anh làm việc và gánh trên vai trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ già và 5 đứa con thơ.

Lý Liên Kiệt đến với võ thuật từ khá sớm, năm 1971, cậu bé yếu ớt, gầy còm bất ngờ được võ sư Ngô Bân để ý và lựa chọn làm đệ tử.

Chỉ một thời gian ngắn, Lý Liên Kiệt đã trở thành 1 trong 20 người (lựa chọn từ tổng số 1000) vượt qua được kỳ thi để lọt vào lớp đào tạo đặc biệt, anh là học viên trẻ nhất.
Hình ảnh đáng yêu của Lý Liên Kiệt năm 8 tuổi
Hình ảnh đáng yêu của Lý Liên Kiệt năm 8 tuổi 

Cùng với các bạn đồng môn, Lý Liên Kiệt phải chịu lịch luyện tập dày đặc. Sáng học văn hoá, chiều luyện võ công, tối về lại chuẩn bị bài vở. Khối lượng luyện tập càng ngày càng nhiều, 20 võ sinh phải tập ngoài trời liên tục giữa cái lạnh khủng khiếp của mùa đông Bắc Kinh.

Cậu bé nhỏ tuổi nhất lớp Lý Liên Kiệt đã có lần nghĩ tới việc bỏ cuộc, tuy nhiên, niềm đam mê cùng sự động viên của người thầy đã tiếp sức cho cậu tiếp tục.

Cậu bé 8 tuổi Lý Liên Kiệt múa võ

Chỉ một năm sau khi bái sư, cậu bé 9 tuổi Lý Liên Kiệt đã nhận giải kiệt xuất trong cuộc thi võ thuật toàn quốc, đồng thời được lựa chọn biểu diễn một tiết mục võ thuật khai mạc một giải đấu thể thao xuyên lục địa Á – Phi – Mỹ La Tinh.

Năm 1974, dù bị sốt tới 39 độ, Lý Liên Kiệt vẫn cố gắng thi đấu giải võ thuật dành cho thiếu niên toàn quốc và xuất sắc giành 3 chức vô địch. Tạp chí Võ Lâm đã miêu tả về động tác của cậu bé 11 tuổi trong ba chữ ‘nhanh, chuẩn, đẹp’.

Năm 12 tuổi, Lý Liên Kiệt tiếp tục giật giải quán quân toàn năng tại đại hội thể thao toàn quốc. Năm 1979, cậu khiến nhiều người kinh ngạc khi giành 5 huy chương vàng với đôi chân bị trật khớp.

Lý Liên Kiệt thi đấu tại đại hội võ thuật năm 1978

Năm 1982 đánh dấu bước ngoặt đối với chàng trai họ Lý, vai diễn trong bộ phim Thiếu Lâm Tự đã gây được tiếng vang lớn. Thiếu Lâm Tự đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé ngày bấy giờ với 100 triệu NDT và tạo bước đệm đầu tiên trên con đường khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh của Lý Liên Kiệt.

Chín năm sau, tên tuổi Lý Liên Kiệt đã vươn tới kinh đô điện ảnh Hollywood với bộ phim Hoàng Phi Hồng kinh điển. Một loạt phim sau đó như Phương Thế Ngọc 1 & 2, Hoàng Phi Hồng 2 & 3...đã đưa anh đến đỉnh cao vinh quang, trước hết là một hình tượng anh hùng trong lòng người châu Á, sau đó là thế giới.

Những màn võ thuật đẹp mắt của Lý Liên Kiệt trên màn ảnh:

Sự nghiệp hơn 20 năm đã biến Lý Liên Kiệt trở thành một ngôi sao võ thuật, ngôi sao điện ảnh, không chỉ của Trung Quốc mà còn vươn ra thế giới. Tuy nhiên, nam diễn viên khiêm tốn thổ lộ:

‘Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là siêu sao. Lúc nhỏ nhà tôi rất nghèo, điện ảnh đã mang tới cho tôi cuộc sống sung túc. Tôi từ nhỏ đã khổ cực, mục đích sống của tôi chỉ là thoát khỏi khổ cực, chứ danh tiếng thì không đem lại hương vị gì’.


Hai năm trở lại đây, Lý Liên Kiệt phải tạm dừng sự nghiệp vì phải đối mặt với căn bệnh cường tuyến giáp. Sức khoẻ nam diễn viên đã giảm sút nghiêm trọng, nam diễn viên có thể không thể nhận vai diễn vì bệnh tật bắt buộc anh không được vận động mạnh.

‘Tôi không phải Hoắc Nguyên Giáp, không phải Hoàng Phi Hồng, càng không phải anh hùng, tôi cũng như các bạn, chỉ là một người bình thường, cũng phải đối mặt với nỗi lo rằng một ngày nào đó không thể tiếp tục công việc được nữa’
– nam diễn viên 53 tuổi chia sẻ trong một buổi gặp gỡ báo chí gần đây.

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn